Malaysia có kế hoạch thắt chặt quy định về chất bán dẫn khi chịu áp lực từ Mỹ nhằm ngăn chặn dòng chip quan trọng với sự phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) chảy vào Trung Quốc, tờ Financial Times đưa tin.
Hãng Reuters đưa tin ngày 12.12, Malaysia ra mắt văn phòng trí tuệ nhân tạo (AI) quốc gia nhằm định hình và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến công nghệ này.
Mỹ sẽ tiến hành đợt trừng phạt thứ ba trong vòng 3 năm qua với ngành công nghiệp bán dẫn Trung Quốc vào hôm 2.12, hạn chế xuất khẩu đến 140 công ty, gồm cả nhà sản xuất thiết bị chip Naura Technology Group, theo hai nguồn tin của Reuters.
Phó thủ tướng, Chủ tịch đảng UMNO, Dr. Ahmad Zahid Hamidimong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ trên cả kênh nhà nước và kênh đảng trong năm 2025 khi Malaysia là Chủ tịch ASEAN.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, chiều 21.11, ngay sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng chủ trì họp báo.
Nhận lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Phu nhân, sáng 21.11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội, lên đường thăm chính thức Malaysia từ ngày 21 đến ngày 23.11.
Đài Channel News Asia cho biết một số chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Malaysia đang khai thác trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện sớm dấu hiệu trầm cảm.
Google hôm 30.9 cho biết sẽ đầu tư 1 tỉ USD vào Thái Lan để xây dựng trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây nhằm đáp ứng nhu cầu đám mây ngày càng tăng, hỗ trợ việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đông Nam Á.
Trang Straits Times dẫn lời chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Malaysia (MSIA) Wong Siew Hai cho biết ngành này cần thêm đến 60.000 kỹ sư, bên cạnh nguồn nhân lực hiện có khoảng 90.000 người.