CEO Nvidia: Học ngành gì ở kỷ nguyên AI không còn quan trọng
Các bậc phụ huynh không nên quá ám ảnh về việc con mình học ngành gì ở kỷ nguyên AI, theo Jensen Huang.
“Tôi nghĩ điều đó sẽ không còn quan trọng nữa. Những điều từng quan trọng trước đây vẫn sẽ tiếp tục quan trọng trong tương lai”, ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, chia sẻ với kênh CNA (Singapore) tại Đài Loan hôm 26/5.
Thay vì chạy theo những ngành học “không thể bị AI thay thế”, sinh viên nên tập trung vào việc dùng AI để đào sâu kiến thức và nâng cao kỹ năng của mình, Jensen Huang nói.
CEO Nvidia: Lĩnh vực báo chí, kể chuyện, nghệ thuật và thiết kế vẫn có giá trị
Giám đốc điều hành Nvidia lấy báo chí, kể chuyện, nghệ thuật và thiết kế làm ví dụ cho những lĩnh vực vẫn sẽ có giá trị ngay cả khi AI ngày càng mạnh hơn.
Ông nhấn mạnh rằng những người phỏng vấn giỏi nhất không chỉ chuẩn bị tốt mà còn phải có khả năng tập trung, lắng nghe cẩn thận và phản hồi linh hoạt ngay tại thời điểm đó.
“Khả năng kể một câu chuyện cho khán giả sẽ vẫn quan trọng trong tương lai giống như hiện nay”, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan nói.
“Người có phẩm chất riêng sẽ càng được coi trọng hơn”
Jensen Huang cũng nhắc đến khái niệm wabi-sabi ở Nhật Bản, tức vẻ đẹp của sự không hoàn hảo, cho rằng những phẩm chất rất riêng của con người có thể sẽ càng được coi trọng hơn trong một thế giới ngập tràn AI.
“Dù bạn quyết định theo đuổi đam mê nào, điều duy nhất bạn cần tự hỏi là: AI có thể giúp nâng tầm việc học, kỹ năng và mục đích sống của mình như thế nào?”, ông nhận định.
Jensen Huang là lãnh đạo doanh nghiệp mới nhất lên tiếng về cách AI có thể làm thay đổi giáo dục và công việc.
Đầu tháng 5, nhà tương lai học kiêm doanh nhân Peter Diamandis nói với trang Insider rằng trẻ em sẽ cần những phẩm chất như sự tò mò, mục tiêu sống và khả năng thích nghi để thành công trong kỷ nguyên AI.
Trong khi đó, doanh nhân kiêm Giáo sư Scott Galloway (Mỹ) cho biết trên podcast The Diary of a CEO rằng phụ huynh nên tập trung giúp con phát triển các kỹ năng mang tính bền vững của con người như kể chuyện, giao tiếp và xây dựng quan hệ.
Jensen Huang đồng tình với những quan điểm đó, khi cho rằng dù AI sẽ tự động hóa nhiều phần việc, công nghệ này cũng sẽ thúc đẩy con người tập trung vào những công việc ở cấp độ cao hơn, đòi hỏi khả năng phán đoán và sáng tạo.
“Công việc giống một cái giỏ chứa nhiều nhiệm vụ khác nhau. Nhiều nhiệm vụ trong số đó sẽ được tự động hóa. Theo tôi, nhờ tự động hóa, chúng ta có thể tập trung vào những phần khó hơn trong công việc của mình”, ông chia sẻ với CNA.
Jensen Huang cũng bác bỏ lo ngại rằng việc sử dụng AI rộng rãi có thể khiến con người kém thông minh hoặc trở nên lười suy nghĩ hơn.
So sánh với sự trỗi dậy của máy tính cá nhân, Internet và smartphone, Jensen Huang cho rằng các làn sóng công nghệ trước đây đã làm gia tăng tham vọng của con người thay vì khiến họ thụ động hơn.
“Chúng ta thấy mình bận rộn hơn hay ít bận rộn hơn? Tôi nghĩ câu trả lời là chúng ta ngày càng bận rộn hơn”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CNA, Jensen Huang công kích các CEO đổ lỗi cho AI về việc sa thải nhân viên, gọi lập luận này là "quá lười biếng".
"Tôi nghĩ rằng lập luận liên kết AI với việc sa thải nhân viên mà nhiều CEO đang sử dụng, đơn giản là quá lười biếng", Jensen Huang chia sẻ.
“AI mới chỉ thực sự trở nên hữu ích gần đây. Làm sao có chuyện người ta đã mất việc vì nó được?”, Giám đốc điều hành Nvidia đặt câu hỏi.
Jensen Huang cho rằng việc các công ty liên hệ các đợt sa thải với AI là “không hợp lý”, khi các công cụ AI tạo sinh chỉ mới thực sự hữu ích trong môi trường làm việc cách đây không lâu.
“Làm sao có chuyện AI chỉ mới trở nên hiệu quả và hữu ích khoảng 6 tháng gần đây, nhưng họ lại nói rằng sa thải nhân viên từ 2 năm trước vì AI?”, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan nói với CNA.
Jensen Huang nói rằng một số lãnh đạo doanh nghiệp đang đổ lỗi cho AI về các đợt sa thải “để trông có vẻ thông minh hơn”.
"Tôi thực sự ghét điều đó", ông nói.
Những phát biểu của Jensen Huang xuất hiện trong bối cảnh các công ty ở nhiều lĩnh vực đang chạy đua tích hợp công cụ AI vào hoạt động kinh doanh, trong khi người lao động ngày càng lo ngại tự động hóa sẽ thay thế công việc của con người.
Nỗi lo lắng này càng gia tăng trong bối cảnh làn sóng sa thải nhân viên công nghệ và tái cấu trúc doanh nghiệp liên quan đến AI. Xu hướng này cũng làm dấy lên cuộc tranh luận về việc liệu các công ty có thực sự thay thế người lao động bằng AI, hay chỉ dùng công nghệ này để biện minh cho việc cắt giảm chi phí trên diện rộng.
Jensen Huang lập luận rằng các nhà lãnh đạo nên có giọng điệu cân bằng hơn khi thảo luận về tác động của AI.
"Tôi nghĩ chúng ta đang làm mọi người sợ hãi và điều đó là vô trách nhiệm", ông nói.
Jensen Huang cho biết ngành công nghiệp nên trình bày một "câu chuyện cân bằng" về AI, thừa nhận cả tiềm năng của công nghệ này và tầm quan trọng của việc phát triển AI một cách an toàn, với các biện pháp an ninh, cơ chế kiểm soát và các chính sách hỗ trợ phù hợp từ chính phủ và ngành công nghiệp.
"Mặt khác, hãy kể một câu chuyện lạc quan để mọi người cảm thấy muốn tham gia và đồng hành cùng công nghệ này", ông nói thêm.
Khi thảo luận về việc ứng dụng AI trên podcast Memos to the President đầu tháng 5, Jensen Huang cho biết các lãnh đạo trong ngành nên cẩn trọng với cách họ nói về tầm quan trọng của công nghệ này.
Tại một thời điểm, ông nhắc đến dự đoán của Dario Amodei (CEO Anthropic) rằng AI có thể thay thế 50% công việc văn phòng cấp thấp những năm tới.
“Những kiểu bình luận như vậy không giúp ích gì. Chúng được đưa ra bởi những người giống tôi - các CEO. Khi trở thành CEO, một số người dễ rơi vào cảm giác mình là Thượng đế, có quyền năng và biết mọi thứ”, Jensen Huang nhận xét.
CEO Nvidia nói thêm: “Tôi nghĩ chúng ta cần cẩn trọng và thực sự bám sát vào các sự thật khi phát biểu”.
Trong cuộc phỏng vấn, Jensen Huang còn chỉ trích những tuyên bố cho rằng AI có thể hủy diệt thế giới.
“Việc nói những điều vô nghĩa, những thứ sẽ không xảy ra, rằng đây là mối đe dọa tồn vong với nhân loại, rằng có 20% khả năng AI dẫn đến diệt vong. Điều đó thật lố bịch”, lãnh đạo Nvidia nhấn mạnh.
Có thể Jensen Huang đang ám chỉ Elon Musk, người từng đưa ra nhận định này trong một lần xuất hiện trên podcast The Joe Rogan Experience hồi tháng 2. Tỉ phú giàu nhất thế giới tuyên bố con người phải đối mặt với “20% nguy cơ bị xóa sổ bởi AI”.