TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới) vừa bổ sung một số hạn chế mới nhằm ngăn chặn các chip mạnh mẽ dùng để huấn luyện trí tuệ nhân tạo (AI) đến Trung Quốc.
Việc High-Flyer, quỹ đầu cơ đứng sau DeepSeek, chi tiêu mạnh tay vào GPU (bộ xử lý đồ họa) khiến một số người nghi ngờ về chi phí thực sự đào tạo mô hình nguồn mở V3 của công ty khởi nghiệp Trung Quốc, dù vẫn thừa nhận tính đổi mới của họ.
Trung Quốc đã công bố hàng loạt biện pháp nhắm vào các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm Google, các nhà sản xuất thiết bị nông nghiệp và công ty sở hữu thương hiệu thời trang Calvin Klein, chỉ vài phút sau khi Mỹ chính thức áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa quốc gia châu Á này.
Trả lời phỏng vấn của nhà báo Cleo Abram, giám đốc điều hành (CEO) hãng chip Nvidia Jensen Huang cho rằng con người sẽ học được nhiều điều từ trí tuệ nhân tạo (AI). Ông rất hào hứng với tốc độ phát triển của công nghệ này.
Gã khổng lồ thương mại điện tử Alibaba (Trung Quốc) chỉ đứng sau Amazon và Alphabet trong hạng mục dịch vụ internet và bán lẻ của tạp chí kinh doanh nổi tiếng Fortune (Mỹ).
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giám đốc điều hành Nvidia - Jensen Huang đã thảo luận về DeepSeek và việc thắt chặt xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hôm 1.2, theo nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này.
Reuters đưa tin hai nghị sĩ John Moolenaar và Raja Krishnamoorthi của Mỹ vừa viết thư kêu gọi chính phủ xem xét áp đặt hạn chế xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) do Nvidia sản xuất, đang được công ty Trung Quốc DeepSeek sử dụng.
Trang Engadget dẫn lời tập đoàn Nvidia cảnh báo game thủ sẽ rất khó mua được hai bộ xử lý đồ họa (GPU) RTX 5090 và 5080 cao cấp sắp ra mắt do nhu cầu tăng cao dẫn đến tình trạng cháy hàng.
Văn phòng tại thành phố Hàng Châu của DeepSeek, công ty khởi nghiệp Trung Quốc đang gây sốt nhất trên thế giới, gần đây ghi nhận một số vị khách không mời cố gắng gặp nhóm chịu trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo (AI).
Tổng thống Donald Trump nói R1, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nguồn mở mạnh mẽ của DeepSeek (Trung Quốc), là "lời cảnh tỉnh" với các công ty Mỹ sau khi nó khiến cổ phiếu công nghệ lao dốc.
Công ty khởi nghiệp DeepSeek (Trung Quốc) hôm 27.1 thông báo sẽ tạm thời giới hạn việc đăng ký do bị tấn công mạng sau khi trợ lý AI của hãng đột nhiên trở nên phổ biến.
Hợp đồng tương lai Nasdaq giảm mạnh và cổ phiếu công nghệ trượt giá tại Nhật Bản hôm 27.1 khi R1, mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) nguồn mở giá rẻ của công ty khởi nghiệp DeepSeek (Trung Quốc) ngày càng phổ biến, khiến các nhà đầu tư lung lay niềm tin vào lợi nhuận từ AI và nhu cầu của ngành với chip công nghệ cao.
Trung Quốc dự kiến sẽ đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số để thúc đẩy tham vọng trí tuệ nhân tạo (AI) sau khi chính quyền Trump công bố dự án Stargate trị giá 500 tỉ USD để duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong công nghệ quan trọng này, theo các nhà phân tích.
ByteDance, tập đoàn Trung Quốc sở hữu TikTok, dành hơn 150 tỉ nhân dân tệ (20,64 tỉ USD) cho chi tiêu vốn trong năm 2025, phần lớn trong số đó sẽ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), hai người được thông báo về vấn đề này tiết lộ với hãng tin Reuters.