CEO Nvidia ngạc nhiên vì AMD chấp nhận trao 10% cổ phần cho OpenAI
Jensen Huang hôm 8.10 nói ông “rất ngạc nhiên” khi AMD chấp nhận trao 10% cổ phần của mình cho OpenAI trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác trị giá hàng tỉ USD.
“Đó là một bước đi đầy trí tưởng tượng, độc đáo và đáng ngạc nhiên, nhất là khi AMD tỏ ra rất phấn khích về dòng sản phẩm (chip AI) thế hệ mới. Tôi thật sự bất ngờ khi AMD sẵn sàng trao đi 10% cổ phần trước cả khi sản phẩm mới được hoàn thiện. Dù sao thì đó là một bước đi khôn khéo”, Jensen Huang (Giám đốc điều hành Nvidia) nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Squawk Box của kênh CNBC.
Hôm 6.10, AMD ký thỏa thuận cung cấp chip AI cho OpenAI trong nhiều năm tới, có thể mang lại doanh thu hàng chục tỉ USD mỗi năm. Cụ thể hơn, OpenAI cam kết mua hàng trăm nghìn chip AI của AMD có tổng công suất điện năng tiêu thụ tương đương 6 gigawatt để vận hành trong các trung tâm dữ liệu, gồm cả dòng chip MI450 sắp ra mắt.
AMD cho biết OpenAI sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu 1 gigawatt sử dụng dòng chip MI450 mới của hãng bắt đầu từ năm 2026. Hãng chip Mỹ sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ thời điểm đó.
Các lãnh đạo AMD kỳ vọng thỏa thuận này có thể mang lại doanh thu hàng chục tỉ USD mỗi năm. Nhờ hiệu ứng lan tỏa từ hợp đồng với OpenAI, AMD dự kiến thu về nguồn doanh thu mới hơn 100 tỉ USD trong 4 năm tới từ “cha đẻ ChatGPT” và các khách hàng khác.
“Các công ty khác cũng sẽ đi theo, vì OpenAI là hãng tiên phong có tầm ảnh hưởng rất lớn trong hệ sinh thái công nghệ”, ông Mat Hein (Giám đốc chiến lược AMD) tuyên bố.
Theo Sam Altman (Giám đốc điều hành OpenAI), thỏa thuận với AMD sẽ giúp công ty xây dựng hạ tầng AI đủ lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.
Trong khuôn khổ thỏa thuận này, OpenAI có cơ hội sở hữu 10% cổ phần của AMD - một trong những đối thủ lớn nhất với Nvidia.
Cụ thể hơn, AMD phát hành chứng quyền cho phép OpenAI mua tới 160 triệu cổ phiếu AMD với giá chỉ 1 cent/cổ phiếu khi thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Chứng quyền này sẽ được phân bổ theo từng giai đoạn, tùy vào các mốc tiến độ mà hai bên đã thống nhất.
Giai đoạn đầu tiên sẽ được kích hoạt sau khi lô chip MI450 ban đầu được giao nửa cuối năm 2026. Các mốc còn lại liên quan đến các mục tiêu giá cổ phiếu AMD cụ thể. Nếu cổ phiếu AMD đạt 600 USD thì phần cuối cùng của lượng cổ phiếu thưởng dành cho OpenAI sẽ được kích hoạt.
Giá cổ phiếu AMD đã tăng vọt sau khi thông báo thỏa thuận với OpenAI. Hiện AMD có 1,62 tỉ cổ phiếu đang lưu hành và được định giá 349,85 tỉ USD.
“Đây là thỏa thuận tài chính sáng tạo và không hề dễ dàng để đạt được”, bà Lisa Su (Giám đốc điều hành AMD) nói.
Trước đó, vào cuối tháng 9, Nvidia đã thông báo kế hoạch đầu tư tới 100 tỉ USD vào OpenAI trong vòng 10 năm tới. Theo thỏa thuận, OpenAI sẽ xây dựng các trung tâm dữ liệu được trang bị chip Nvidia với công suất ít nhất 10 gigawatt, tương đương từ 4 đến 5 triệu GPU (bộ xử lý đồ họa). Hạ tầng này sẽ được sử dụng để phát triển và vận hành các mô hình AI.
Với Nvidia, khoản đầu tư vào OpenAI có quy mô mang tính lịch sử, nhưng chỉ là một phần trong danh mục đầu tư đang mở rộng nhanh chóng.
Cấu trúc tài chính cho thỏa thuận OpenAI được thiết kế để tránh pha loãng vốn. Gói đầu tư đầu tiên trị giá 10 tỉ USD từ Nvidia, dựa trên mức định giá OpenAI là 500 tỉ USD, dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng một tháng tới sau khi thỏa thuận được ký kết, theo CNBC.
9 đợt đầu tư 10 tỉ USD tiếp theo được lên kế hoạch, mỗi đợt định giá theo giá trị của OpenAI hiện hành khi trung tâm dữ liệu 10 gigawatt đi vào hoạt động.
Jensen Huang cho biết khoản đầu tư này rất khác so với thỏa thuận giữa OpenAI với AMD. Lý do vì Nvidia sẽ bán chip, hệ thống máy chủ và hạ tầng AI trực tiếp cho OpenAI.
Quy mô tham vọng của ngành AI đang làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu các công ty dẫn đầu có thể đảm bảo đủ nguồn điện để thực hiện kế hoạch của mình hay không. Mức 10 gigawatt này tương đương với lượng điện tiêu thụ hàng năm của khoảng 8 triệu hộ gia đình Mỹ, hoặc bằng mức nhu cầu điện cực đại vào mùa hè năm 2024 của toàn thành phố New York.

Nhu cầu chip AI tăng mạnh
Cũng trong buổi phỏng vấn trên chương trình Squawk Box, tỷ phú 62 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan chia sẻ rằng nhu cầu về chip AI năm nay tăng vọt khi các mô hình AI tiến hóa từ việc trả lời câu hỏi đơn giản đến khả năng suy luận phức tạp.
“Đặc biệt trong 6 tháng gần đây, nhu cầu về năng lực điện toán đã tăng mạnh”, Jensen Huang nói về điều mà các nhà đầu tư hỏi ông nhiều nhất.
Theo Giám đốc điều hành Nvidia, các mô hình suy luận đang sử dụng sức mạnh điện toán tăng theo cấp số nhân, nhưng cũng đang chứng kiến nhu cầu theo cấp số nhân vì kết quả của chúng quá ấn tượng.
“Các mô hình AI giờ đây thông minh đến mức ai cũng muốn sử dụng. Chúng ta đang chứng kiến hai đường tăng theo cấp số nhân diễn ra cùng lúc”, Jensen Huang chia sẻ với chương trình Squawk Box.
“Nhu cầu với Blackwell đang cực kỳ lớn. Tôi nghĩ chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của một làn sóng xây dựng mới, khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp mới”, ông nói thêm.
Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 2% sau khi Jensen Huang đưa ra những nhận xét lạc quan của mình.
Blackwell là tên gọi của dòng GPU mới nhất do Nvidia phát triển, được thiết kế chuyên biệt cho AI, đặc biệt là các mô hình tạo sinh. Được công bố vào tháng 3.2024, Blackwell là kiến trúc kế nhiệm dòng Hopper (H100) nổi tiếng, đồng thời mang tên nhà toán học và thống kê học người Mỹ David Blackwell.
Theo Nvidia, Blackwell được tạo ra để đáp ứng nhu cầu điện toán khổng lồ của các mô hình ngôn ngữ lớn và mô hình đa phương thức. Dòng Blackwell có hiệu suất cao gấp 2 - 4 lần so với Nvidia H100, trong khi tiêu thụ điện năng hiệu quả hơn, giúp giảm đáng kể chi phí vận hành trung tâm dữ liệu. Nhờ công nghệ kết nối NVLink tốc độ cực cao, hàng nghìn GPU Blackwell có thể hoạt động như một “siêu máy tính thống nhất”, hỗ trợ huấn luyện và triển khai các hệ thống AI quy mô toàn cầu.
Các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Microsoft, Amazon, Meta Platforms, Google và OpenAI đều mua GPU Blackwell để phục vụ huấn luyện mô hình AI thế hệ mới. Jensen Huang gọi Blackwell là nền tảng của “một cuộc cách mạng công nghiệp mới” khi AI đang dần trở thành hạ tầng thiết yếu như điện hay internet trong quá khứ.
Nếu dòng H100 được ví như “động cơ phản lực” của kỷ nguyên AI năm 2023, Blackwell chính là “động cơ siêu phản lực” cho giai đoạn 2025-2030, mạnh mẽ, tiết kiệm và tối ưu hơn, mở đường cho các hệ thống AI ngày càng thông minh và toàn diện hơn.
Tính đến nay trong năm 2025, OpenAI đã ký các hợp đồng trị giá khoảng 1.000 tỉ USD để mua năng lực điện toán phục vụ cho việc vận hành các mô hình AI của mình.
Thỏa thuận cùng AMD, Nvidia nối tiếp hàng loạt hợp đồng tương tự trước đó với Oracle và CoreWeave, khi OpenAI chạy đua tìm kiếm lượng điện toán cần thiết để duy trì các dịch vụ AI như ChatGPT và Sora.
Các hợp đồng này sẽ giúp OpenAI có quyền tiếp cận hơn 20 gigawatt công suất điện toán trong thập kỷ tới, tương đương năng lượng của 20 lò phản ứng hạt nhân. Theo ước tính của các lãnh đạo OpenAI, mỗi 1 gigawatt công suất AI có chi phí triển khai khoảng 50 tỉ USD, nghĩa là tổng chi phí đã lên đến khoảng 1.000 tỉ USD.