Kinh tế

CEO Nvidia nói với các gia tộc siêu giàu: Đầu tư vào AI sinh lời cực lớn

Sơn Vân 03/06/2026 19:19

Jensen Huang nói về mức lợi nhuận cực lớn dành cho các nhà đầu tư sẵn sàng đặt cược vào làn sóng AI, nhằm xua tan lo ngại về khả năng sinh lời lâu dài của lĩnh vực này.

Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, đã dành phần lớn tuần qua tại triển lãm công nghệ Computex 2026 ở Đài Loan để quảng bá về cách AI sẽ làm thay đổi nền kinh tế và xã hội. Ông vừa có buổi trò chuyện với hàng trăm đại diện từ các tổ chức tài chính và văn phòng quản lý tài sản cho gia đình siêu giàu, theo hãng tin Bloomberg.

Hiện là tỉ phú giàu thứ 8 thế giới với tài sản ròng khoảng 184 tỉ USD, Jensen Huang nói rằng chỉ những người “điên rồ” mới nghi ngờ về lợi nhuận từ AI, viện dẫn hàng nghìn tỉ USD giá trị mà công nghệ này đã tạo ra.

“Chỉ trong khoảng 6 tháng qua, cách thị trường nhìn về khả năng sinh lời của AI đã thay đổi hoàn toàn. Giờ đây, AI mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn”, Jensen Huang phát biểu tại một sự kiện kín ở Đài Bắc (Đài Loan) do công ty đầu tư Era của tỉ phú Jasper Lau và tập đoàn tài chính Chailease Holding tổ chức.

Sự kiện diễn ra tại khách sạn Mandarin Oriental Taipei, thu hút hơn 300 khách mời, gồm quỹ đầu tư Hillhouse Investment, PAG và DBS Group Holdings.

CEO Nvidia nói với các gia tộc siêu giàu Đầu tư vào AI sinh lời khủng
Jensen Huang và Jasper Lau (trái) tại Computex 2026. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu của Jensen Huang xuất hiện đúng lúc thị trường vẫn tranh cãi dữ dội về việc liệu các nhà đầu tư toàn cầu có đang lao vào một “bong bóng AI” sắp vỡ hay không.

Giám đốc điều hành Nvidia đã phản bác những nhà đầu tư cho rằng giá trị cổ phiếu công nghệ tăng nhanh chưa từng thấy và nghi ngờ khả năng AI có thể kiếm tiền đủ lớn trong tương lai, sau khi ngành công nghệ đã đổ hàng nghìn tỉ USD vào xây dựng trung tâm dữ liệu.

“Hãy nhớ năm ngoái khi chúng ta gặp nhau, mọi người đều hỏi: AI có sinh lời hay không? Giờ hãy cho tôi một ví dụ về ai đó còn nói như vậy. Nếu còn nói thế bây giờ thì nghe rất điên rồ”, Jensen Huang nói.

Không chỉ quảng bá cho Nvidia, Jensen Huang còn nhắc đến nhiều đối tác công nghệ của hãng, gồm hai hãng chip nhớ hàng đầu là SK Hynix (Hàn Quốc), Micron Technology (Mỹ) cùng hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới TSMC (Đài Loan).

Câu nói của CEO Nvidia giúp cổ phiếu Marvell Technology tăng kỷ lục

Cổ phiếu Marvell Technology đã tăng 32,52% chỉ trong một phiên giao dịch hôm 2/6 lên mức kỷ lục 290,79 USD, sau khi Jensen Huang tuyên bố công ty Mỹ này có thể gia nhập “câu lạc bộ vốn hóa 1.000 tỉ USD”.

Xuất hiện cùng Matt Murphy (Giám đốc điều hành Marvell Technology) tại Computex 2026, Jensen Huang cho biết thiết bị kết nối mạng của Marvell Technology đang trở nên “thiết yếu” với sự phát triển của các trung tâm dữ liệu AI.

CEO Nvidia nói với các gia tộc siêu giàu Đầu tư vào AI sinh lời khủng
Jensen Huang cùng Matt Murphy (bên phải) tại Computex hôm 2/6. Ảnh: Getty Images

Những phát biểu từ Jensen Huang tiếp tục củng cố niềm tin của giới đầu tư vào tiềm năng tăng trưởng của Marvell Technology trong bối cảnh làn sóng đầu tư vào AI đang nóng trở lại.

Vốn hóa thị trường của Marvell Technology hiện tăng lên khoảng 254,6 tỉ USD, vẫn còn cách khá xa mốc 1.000 tỉ USD. Tuy nhiên, cổ phiếu Marvell Technology đã tăng hơn gấp ba lần từ đầu năm đến nay, khi giới đầu tư hào hứng với doanh số bùng nổ của công ty nhờ nhu cầu AI tăng mạnh và sự hậu thuẫn từ Nvidia.

Nvidia đã đầu tư 2 tỉ USD vào Marvell Technology hồi tháng 3, đồng thời mở rộng hợp tác với công ty này bằng cách đưa các chip tùy chỉnh của họ vào danh mục sản phẩm dành cho khách hàng xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Sau đợt tăng giá hôm 2/6, cổ phiếu Marvell Technology hiện đã tăng gấp 4 lần trong vòng 12 tháng qua. Trong cùng giai đoạn, cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 60%.

“Các gia tộc siêu giàu trở thành nguồn vốn mới của thế giới”

Tại Đài Loan, các công ty đóng vai trò nhà cung ứng quan trọng cho Nvidia, Microsoft và OpenAI đang tham gia làn sóng huy động vốn kỷ lục toàn cầu để xây dựng hạ tầng AI.

“Bạn cần đất đai, điện, năng lượng, nhưng cũng cần cả nguồn tài chính”, Jensen Huang nói, đồng thời cho rằng các gia tộc siêu giàu đang trở thành “nguồn vốn mới của thế giới”, bên cạnh các quỹ hưu trí và nhà đầu tư cá nhân.

Kể từ khi đến Đài Loan hôm 23/5, Jensen Huang đã tham gia gần như liên tục các cuộc họp và tiệc tối với lãnh đạo chuỗi cung ứng, gồm cả C.C. Wei (Giám đốc điều hành TSMC), Young Liu (Chủ tịch Foxconn) và Barry Lam (Chủ tịch Quanta Computer).

Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và đối tác lắp ráp iPhone chính cho Apple. Quanta Computer là công ty chuyên sản xuất laptop, máy chủ và thiết bị điện tử cho nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới.

Đài Loan hiện sở hữu một hệ sinh thái đa dạng và đóng vai trò quan trọng với các trung tâm dữ liệu AI, gồm các nhà sản xuất máy chủ AI, doanh nghiệp đóng gói chip và nhiều nhà cung cấp linh kiện.

“Vai trò của Đài Loan trong AI đang chuyển từ câu chuyện về bán dẫn sang hạ tầng. Câu hỏi giờ đây không chỉ là ai sản xuất chip, mà là ai có thể biến nó thành một hệ thống AI hoàn chỉnh với nguồn điện, hệ thống làm mát, mạng kết nối và khả năng bảo trì”, Ryan Fletcher, đối tác tại McKinsey & Company, nhận định.

McKinsey & Company là công ty tư vấn quản trị và chiến lược kinh doanh nổi tiếng, có trụ sở tại Mỹ. Hãng chuyên tư vấn cho các tập đoàn, chính phủ và tổ chức lớn về chiến lược, quản lý, chuyển đổi số, AI, tài chính, vận hành và nhiều lĩnh vực khác.

Jensen Huang đã làm nổi bật điều đó khi tuyên bố hôm 26/5 rằng Nvidia sẽ chi tới 150 tỉ USD mỗi năm tại Đài Loan và gọi nơi đây là “tâm điểm của cuộc cách mạng AI”.

“Cách đây nhiều năm, chúng tôi chỉ có 10 đối tác. 5 năm trước, có lẽ là 50 đối tác. Giờ đây, chúng tôi có 150 đối tác”, CEO Nvidia chia sẻ.

Trước đó, bà Lisa Su, Giám đốc điều hành AMD, cho biết công ty sẽ đầu tư hơn 10 tỉ USD vào lĩnh vực AI của Đài Loan. Lisa Su nói thêm rằng AMD đang cùng các đối tác Đài Loan đầu tư để bảo đảm có đủ năng lực sản xuất và mở rộng trong 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Diễn ra từ ngày 2 đến 5/6, Computex 2026 được mở màn bằng bài phát biểu quan trọng của Jensen Huang hôm 1/6. Tại đây, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan giới thiệu RTX Spark, siêu chip mới của Nvidia được định vị để “tái phát minh PC”.

“Microsoft và Nvidia sẽ tái phát minh PC. Đây là dòng PC đầu tiên được thiết kế và xây dựng lại hoàn toàn trong suốt 40 năm qua. Cuộc tái phát minh máy tính này quan trọng chẳng khác nào việc điện thoại được tái phát minh thành smartphone”, Jensen Huang tuyên bố.

Theo Nvidia, RTX Spark có thể đạt tối đa 1 petaflop hiệu năng AI, tích hợp GPU Blackwell RTX với 6.144 nhân CUDA và CPU Grace 20 nhân dựa trên kiến trúc Arm, hỗ trợ tối đa 128 GB bộ nhớ hợp nhất LPDDR5X, cho phép CPU và GPU dùng chung vùng nhớ nhằm tăng hiệu quả xử lý AI và giảm độ trễ truyền dữ liệu.

Microsoft cho biết các PC Windows dùng RTX Spark được thiết kế cho làn sóng tác tử AI mới, trong đó AI có thể chạy trên thiết bị, xử lý ngữ cảnh lớn và giảm nhu cầu liên tục gửi dữ liệu lên đám mây.

Nổi bật
      Mới nhất
      CEO Nvidia nói với các gia tộc siêu giàu: Đầu tư vào AI sinh lời cực lớn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO