Thời sự

Chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu, đáng báo động

Lam Thanh 30/11/2025 14:13

Sáng 30.11, chất lượng không khí tại Hà Nội ghi nhận diễn biến xấu, khi nhiều trạm quan trắc báo chỉ số AQI vượt ngưỡng 200.

Ngày 30.11, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục xuống mức báo động. Chỉ số AQI tại nhiều điểm đo vượt ngưỡng 200, thuộc nhóm "rất không lành mạnh", có thể gây hại cho sức khỏe ngay cả với người bình thường.

Cụ thể, tại khu vực Tây Hồ, chỉ số AQI đạt 232 – một trong những mức cao nhất được ghi nhận sáng nay. Gần khu đô thị Ciputra, chỉ số cũng ở mức 225, trong khi tại Cự Khối (Long Biên), AQI đo được 219.

Trung bình toàn thành phố Hà Nội ghi nhận chỉ số 213, phản ánh tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ở mức rất nghiêm trọng.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi chất lượng không khí toàn cầu IQAir, Hà Nội sáng nay 30.11 ở nhóm 5 đô thị ô nhiễm nhất thế giới, với mức AQI trung bình 225.

Ảnh màn hình 2025-11-30 lúc 14.00.26
Chất lượng không khí tại Hà Nội ở mức "không lành mạnh"

Với mức AQI trên 200, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời; trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh nền hô hấp hoặc tim mạch cần tránh tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Nếu buộc phải ra ngoài, cần đeo khẩu trang đạt chuẩn chống bụi mịn (như N95) và hạn chế vận động mạnh. Trong nhà người dân cần đóng cửa, sử dụng máy lọc không khí để giảm nồng độ PM2.5.

Theo ghi nhận, những ngày cuối tháng 11, Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng chất lượng không khí giảm mạnh vào sáng sớm do nghịch nhiệt và thời tiết lặng gió, khiến bụi mịn khó khuếch tán. Dự báo trong thời gian tới, tình trạng ô nhiễm không khí còn có thể kéo dài và tăng cao vào khung giờ cao điểm.

Các chuyên gia môi trường khuyến cáo cơ quan chức năng cần tăng cường cảnh báo sớm cho người dân, kiểm soát hoạt động giao thông và nguồn thải công nghiệp để cải thiện chất lượng không khí trong bối cảnh ô nhiễm PM2.5 đang ở mức đáng lo ngại.

Toạ đàm Cải thiện chất lượng môi trường không khí đô thị vừa diễn ra, bà Lê Thanh Thuỷ, Phó phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho hay những năm gần đây Hà Nội chịu áp lực rất lớn về ô nhiễm không khí với nồng độ bụi mịn PM2.5 cao, nhất là vào những tháng mùa đông. Trong đó thời điểm cuối năm 2024, số ngày ô nhiễm tăng đột biến.

Nguyên nhân là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố như giao thông, xây dựng, đốt rơm rạ, vàng mã và các hoạt động công nghiệp - làng nghề, trong đó có những nguồn thải từ các địa phương xung quanh. Ô nhiễm ở nội đô Hà Nội nghiêm trọng hơn ngoại thành do mật độ phương tiện giao thông cao hơn, hoạt động xây dựng diễn ra nhiều hơn.

TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam, đã đến lúc chúng ta phải tăng cường công nghệ trong việc quản lý giám sát các nguồn thải, song song với các giải pháp hành chính.

Ông chia sẻ, Hà Nội cần xây dựng bản đồ ô nhiễm để xác định những làng nghề nào gây ra ô nhiễm, mức độ phát thải ô nhiễm bao nhiêu.

Ông Tùng cho rằng việc xây dựng bản đồ ô nhiễm trong bối cảnh chuyển đối số là không quá khó khăn, không tốn quá tốn kém. Khi có bản đồ này thì chúng ta mới có giải pháp quản lý nguồn phát thải song song với biện pháp quản lý hành chính.

Cùng với đó, nguyên nhân gây ô nhiễm ở Hà Nội không chỉ là xuất phát từ nội tại mà còn xuất phát từ các nguồn bên ngoài như Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên. Vì vậy, cần phải phối hợp, đánh giá các nguồn gây ra ô nhiễm ở các tỉnh này, từ đó có giải pháp đồng bộ.

207-17373640606191302546654.jpg
Không khí Hà Nội ô nhiễm

Mới đây, ngày 27.11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí tại TP.Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón ở phía Bắc rà soát, đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong thời điểm này. Tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp. Nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức "rất xấu" (AQI trên 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Bộ Xây dựng chỉ đạo các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng, giao thông trọng điểm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công như che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi...

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030, kiểm soát, ngăn chặn và từng bước khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại các khu vực kinh tế trọng điểm, tập trung giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Theo đó, 100% các nguồn phát sinh khí thải lớn thuộc các loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường không khí cao như xi măng, nhiệt điện, luyện thép, lò hơi… trên phạm vi toàn quốc được quản lý, kiểm soát chặt chẽ và từng bước có lộ trình giảm phát thải.

100% phương tiện tham gia giao thông đường bộ (bao gồm ô tô, mô tô, xe gắn máy) được quản lý, kiểm soát về khí thải theo lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện tham gia giao thông đường bộ...

Nổi bật
      Mới nhất
      Chất lượng không khí Hà Nội ở mức xấu, đáng báo động
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO