Nghiên cứu toàn quốc đầu tiên của các nhà khoa học Trung Quốc liên kết tỷ lệ tự tử với chất lượng không khí được coi là lời kêu gọi cấp thiết cho các chính sách toàn cầu.
Tại công viên Sunder Nursery trên địa bàn New Delhi - một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới, xuất hiện một tháp lọc không khí dạng xoắn độc đáo.
Theo một báo cáo mới từ IQAir, chỉ có 13 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới có chất lượng không khí trong lành vào năm 2022, khi ô nhiễm không khí tăng đến mức báo động vào năm 2022.
Hàng nghìn hạt carbon đen siêu nhỏ đã được tìm thấy trong phổi, gan và não của nhiều thai nhi do thai phụ hít phải không khí ô nhiễm trong quá trình mang thai.
Theo một nghiên cứu mới dựa trên phân tích mẫu tinh trùng của hơn 30.000 đàn ông tại Trung Quốc cho thấy ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, cụ thể là khả năng di chuyển của tinh trùng.
Ngày 15.11, Cơ quan Môi trường châu Âu (EEA) cho biết số người chết sớm do ô nhiễm không khí dạng hạt mịn đã giảm 10% hàng năm trên khắp châu Âu, song "sát thủ vô hình" vẫn gây ra 307.000 ca tử vong mỗi năm.
Hoạt động đốt phụ phẩm nông nghiệp như rơm rạ ở các vùng nông thôn khu vực miền Bắc diễn ra hằng năm nhưng chưa có giải pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để.
Thời gian qua, ô nhiễm không khí tại nhiều địa phương vẫn có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, mức độ, Thủ tướng đã ra chỉ thị về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
Tình trạng ô nhiễm không khí do bụi mịn, khí thải phương tiện giao thông, khói thuốc lá… đã khiến người mắc bệnh viêm da cơ địa mạn tính ngày càng tăng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống.