Chè Shan cổ thụ bất ngờ được phát hiện ở vùng núi Huế
Lực lượng kiểm lâm TP.Huế vừa có một phát hiện bất ngờ khi tìm thấy hai mẫu chè cổ thụ có đặc điểm trùng khớp với giống chè Shan quý hiếm tại vùng núi cao.
Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm TP.Huế, qua khảo sát tại các dãy núi cao trên địa bàn, đơn vị đã thu thập được 8 mẫu chè. Trong đó, hai mẫu chè tại khu vực khoảnh 5 (tiểu khu 341) và khoảnh 3 (tiểu khu 344, xã A Lưới 5), ở độ cao hơn 100m, được xác định có hình thái và gen di truyền trùng khớp với chè Shan.

Hai cây chè này đều có thân cao từ 1,2 - 5m, đường kính hơn 9cm và tán lá rộng, thể hiện những đặc điểm của giống chè cổ thụ mọc tự nhiên. Chè Shan vốn là một loại chè cổ thụ nổi tiếng ở vùng núi cao phía bắc, được biết đến với búp to, phủ một lớp lông tơ mịn như tuyết.


6 mẫu chè còn lại được lấy tại các khu vực khác nhau và không có đặc điểm tương đồng với chè Shan.
Trước phát hiện này, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề nghị UBND TP Huế giao Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Mục đích là để xác định vùng phân bố, trữ lượng và xây dựng mô hình sản xuất giống, nhằm đưa giống chè quý hiếm này vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao cho địa phương.

