Thời điểm này, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, khu vực Nam Bộ, trong đó có tỉnh Sóc Trăng đang bước vào cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.
Ngày 4.7, Công an huyện Định Quán (tỉnh Đồng Nai) cho biết đơn vị đang thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc 2 cán bộ kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai bị đánh.
Sáng 1.6, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng kiểm tra, thống kê thiệt hại do vụ cháy rừng xảy ra vào chiều hôm qua (31.5) tại xã Hồng Lộc.
Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nguy cơ cháy rừng cao vào mùa nắng nóng hằng năm. Để nâng cao hiệu quả trong việc phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng, chính quyền và ngành kiểm lâm của tỉnh đã sớm áp dụng khoa học công nghệ vào công tác này trong bối cảnh thiếu thốn về nhân lực.
Ngày 13.5, tại thị xã Vĩnh Châu, Chi cục Kiểm lâm Sóc Trăng phối hợp Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Thị đoàn Vĩnh Châu, Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Lễ phát động trồng rừng phòng hộ ven biển tại thị xã Vĩnh Châu.
Liên quan đến vụ phá rừng trên diện tích 13,93ha ở 2 tiểu khu 699 và 708 (xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị đã tiến hành kỷ luật cán bộ có trách nhiệm liên đới.
Ông Trương Quốc Long, Phó chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Hà Tĩnh khẳng định, nội dung Một Thế Giới phản ảnh ánh về thực trạng bẫy thú rừng trong Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Kẻ Gỗ là hoàn toàn đúng. Lực lượng kiểm lâm đã và đang phối hợp chặt chẽ với các chủ rừng, quyết liệt xóa bỏ nạn bẫy bắt động vật hoang dã trái phép.
Ngày 14.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích…