Hai năm qua, cả thế giới phải chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch COVID-19 với bao thương đau mất mát, hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn bị phá sản. Mặc dù cùng hứng chịu vận hạn trong bối cảnh nghiệt ngã đó, nhưng IDI đã biết cách biến “nguy” thành “cơ” cho riêng mình bằng những quyết định hết sức táo bạo, thể hiện sự kiên cường vốn có.

Chỉ dấu IDI trên vùng đất Chín rồng

H.V | 11/07/2022, 11:35

Hai năm qua, cả thế giới phải chứng kiến sự tàn khốc của đại dịch COVID-19 với bao thương đau mất mát, hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn lớn bị phá sản. Mặc dù cùng hứng chịu vận hạn trong bối cảnh nghiệt ngã đó, nhưng IDI đã biết cách biến “nguy” thành “cơ” cho riêng mình bằng những quyết định hết sức táo bạo, thể hiện sự kiên cường vốn có.

Là một doanh nghiệp trong ngành chế biến thủy sản ở ĐBSCL, hiện diện ở "top" đầu của ngành hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam, IDI (thành viên trụ cột của Tập đoàn Sao Mai - ASM) đã vượt qua sóng thần đại dịch một cách ngoạn mục nhờ sự quyết đoán chớp thời cơ.

image(5).png
IDI góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng trưởng 2 con số

Trong bóng tối cùng cực phủ xuống hàng ngàn hộ nuôi bởi giãn cách xã hội kéo dài đã đẩy giá cá tra rơi về mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, cuộc sống của họ ở bờ vực khánh kiệt. Lúc ấy, khi các doanh nghiệp thủy sản phải đương đầu với bao bộn bề nan giải để duy trì hoạt động, thì IDI đã mạnh dạn chủ động nhanh tay "dự trữ hàng chiến lược giá rẻ"!

image(4).png
IDI có năng lực xuất khẩu quy mô lớn sang Mỹ

Góc nhìn tinh ý, óc phán đoán chính xác, tiên lượng được viễn cảnh từ những tín hiệu phản hồi của thị trường xuất khẩu, lúc bấy giờ lãnh đạo IDI đã mạnh dạn ký kết hợp tác với nông dân để đảm bảo được gần như 90% nhu cầu cá nguyên liệu cho năm 2022 với giá khá thấp 

image(3).png
Ắp đầy kho hàng dự trữ

Tính quyết đoán phù hợp xu hướng cùng với tiềm lực vững vàng đã giúp IDI tạo ra lợi thế nhất định khi ngành cá tra phục hồi đúng kỳ vọng. Minh chứng đó được thể hiện khi 6 tháng đầu năm 2022, IDI ước đạt doanh thu gần 4.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 450 tỉ đồng.

Từ kết quả được ghi nhận khá ấn tượng cùng kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 15% tiền mặt, dự kiến thực hiện trong quý 3/2022. Ban lãnh đạo công ty đã lên phương án hành động sớm như kế hoạch đề ra. Như vậy, cổ đông Công ty IDI sẽ sớm nhận được tổng số tiền cổ tức hơn 341 tỉ đồng trong quý 3 năm nay.

Đang vươn tầm xa hơn

Thời gian 6 tháng còn lại, đặc biệt là quý 4/2022, khi mùa kinh doanh của ngành cá tra thuận lợi nhất, thì lãnh đạo công ty dự đoán sẽ có sự bùng nổ lợi nhuận bởi lợi thế của công ty có đủ "nguồn cung chất lượng cao với giá vốn thấp".

Dẫu rằng hiện tại Trung Quốc vẫn giữ chính sách "zero covid", song ban lãnh đạo công ty tự tin và có đủ cơ sở để cầm chắc sẽ vượt kế hoạch 2022 mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, với tổng doanh thu 8.300 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 900 tỉ đồng. Đây là chỉ tiêu được nhìn nhận là “cân não” trong tình hình kinh tế toàn cầu đan xen giữa thuận và nghịch. Nhưng với sự từng trải, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn và những tiềm lực riêng của mình thì việc công ty cán mốc mục tiêu là hoàn toàn khả thi.

image(2).png
IDI tổng huy động năng suất để cung cấp cho các hợp đồng

Ngoài ra, trong nội dung quan trọng mà Hội đồng Quản trị Công ty IDI đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua là kế hoạch cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 30% tiền mặt và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian có thể ứng trước cổ tức năm 2022. Điều này cho thấy niềm tin mãnh liệt của cổ đông chiến lược vào năng lực điều hành của ban lãnh đạo trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như sự khẳng định mạnh mẽ cho một giai đoạn phát triển mới của công ty. Đó sẽ là "giai đoạn kinh doanh thăng hoa và sự thịnh vượng của cổ đông IDI".

IDI kéo cơ hội bứt phá cho ngành cá tra

image(1).png
IDI đã đầy đủ các hợp đồng xuất hết năm 2022

Hiện tại, Việt Nam đang chiếm 90 - 94% thị phần cá tra trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ký kết đủ đơn hàng đến hết quý 2/2022, chuẩn bị kho hàng dự trữ, xây thêm nhà máy chế biến có công suất cao, tập trung nguồn lực vào nuôi trồng, đa dạng hóa sản phẩm từ cá tra…

image.png
Sao Mai Super Feed tăng trưởng dương theo ngành hàng xuất khẩu cá tra hồi phục

Đại diện lãnh đạo Công ty IDI chia sẻ "chúng tôi đã làm chủ quy trình sản xuất khép kín: từ con giống, vùng nuôi, cung cấp thức ăn thủy sản, các ngành chế biến vệ tinh (bột cá, mỡ cá) cho đến nhà máy chế biến với công nghệ hiện đại, công nhân lành nghề, hệ thống quản lý chất lượng tuyệt đối an toàn. Lợi thế này đã chuẩn bị từ nhiều năm trước và được củng cố ngay trong giai đoạn căng thẳng do dịch COVID-19.

Xuất khẩu cá tra đang trên đà tăng trưởng mạnh đều ở các thị trường sau 2 năm bị kéo lùi. Vận hội mới đang trao vào tay doanh nghiệp đã sẵn sàng chiến lược kinh doanh mới theo “kịch bản” bọc lót toàn diện.

Bài liên quan
Kênh đào Phù Nam - Techo sẽ làm tăng tình trạng hạn mặn ở ĐBSCL
Ngày 23.4, tại TP.Cần Thơ, Ủy hội Sông Mê Kông quốc tế (MRCS) tổ chức hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Phù Nam - Techo (Campuchia) nhằm thông tin về dự án cũng như các phản hồi, hành động của Ủy hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Công nghiệp bán dẫn - Việt Nam cần nắm bắt cơ hội 'nghìn năm có một'
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Việt Nam đang có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chỉ dấu IDI trên vùng đất Chín rồng