Ngày 24.4, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố quyết định xử phạt và đóng cửa nhiều cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn do có nhiều sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh.
Bộ Y tế vừa có quyết định công bố sửa đổi, bổ sung 5 thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính y tế tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP liên quan đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện bác sĩ “dỏm”, khám chữa bệnh chui, bán thực phẩm không rõ nguồn gốc,“ bác sĩ Hà Duy Thọ” đã bị xử phạt hơn 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám, chữa bệnh.
Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở "Mr.Lee" ở TP.Thủ Đức đang nâng mũi, tiêm filler cho khách dù đã bị đình chỉ hoạt động do khám chữa bệnh không phép.
Ngày 6.11, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã công bố quyết định xử phạt 2 cơ sở làm đẹp tổ chức khám, chữa bệnh “chui”. Đây là những địa chỉ kinh doanh thẩm mỹ, nhưng tổ chức khám, chữa bệnh như một cơ sở y tế.
Đại biểu quốc hội Nguyễn Lân Hiếu cho rằng khó khăn nhất hiện nay là không thể mua được thuốc chữa bệnh chất lượng tốt và phát triển được kỹ thuật mới, trong khi đó rất nhiều hàng chất lượng kém vẫn lọt qua "khe cửa hẹp" để trúng thầu với giá rẻ.
Phòng khám chuyên khoa da liễu của chi nhánh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Châu Đại Dương đã không đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh; đồng thời không niêm yết giá khám, chữa bệnh.
Công ty TNHH Sonova Việt Nam có trụ sở làm việc tại tòa nhà City View đã tự ý tổ chức khám, chữa bệnh. Hành vi “chui” này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nguy hiểm cho bệnh nhân.
Hoàn toàn nghỉ ngơi để tận hưởng một giấc ngủ về đêm thật ngon là điều vô cùng quan trọng, và do đó, xây dựng một nghi thức để thực hiện được điều này là rất cần thiết.
Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã ghi nhận hơn 30.000 trường hợp bị đau mắt đỏ. Ngành y tế Hà Tĩnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, chữa trị cho các bệnh nhân.
Tín dụng tăng thấp, ngân hàng đang phải "chữa bệnh thừa tiền". Do vậy, nhiều ngân hàng đã tích cực quảng bá các chương trình với mức lãi suất cho vay khá thấp.
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho rằng, hiện nay, toàn hệ thống ngân hàng đang phải "chữa bệnh thừa tiền" khi các ngân hàng thương mại “tồn kho tiền”.
Nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ và hỗ trợ tài chính của các mạnh thường quân, bệnh nhân mắc căn bệnh giảm tiểu cầu bị biến chứng nặng, nguy cơ tử vong cao đã có thêm cơ hội sống.
Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đảm bảo sẵn sàng thiết bị, thuốc, đặc biệt là dịch truyền cao phân tử phục vụ công tác điều trị, cấp cứu bệnh nhân sốt xuất huyết nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các trường hợp tử vong.