Cư dân chung cư Mulberry Lane (phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) phản ánh thời gian qua, một số cá nhân, đơn vị tại tòa nhà này đã có nhiều hành vi vi phạm các quy định pháp luật, làm trái quy chế thu chi tài chính.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan.com.vn cho rằng chung cư Hà Nội chưa “ngáo giá”, mà sự tăng giá này đang phần nào phản ánh quan hệ cung-cầu.
Thị trường bất động sản (BĐS) tháng 2.2024 tiếp tục sụt giảm ở cả lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm. Tuy nhiên, giá chung cư cao cấp (trên 50 triệu/m2) và trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) vẫn tiếp tục tăng…
Liên quan công trình nhà ở số 22, ngách 236/17 đường Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân (TP.Hà Nội) không đảm bảo an toàn, đến cuối ngày 24.2, toàn bộ các hộ dân đã di dời ra khỏi tòa nhà.
Ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt - Giám đốc CBRE nhận định, năm 2024 giá chung cư vẫn giữ xu hướng tăng. Nguồn cung vẫn là vấn đề chính của thị trường trong năm nay.
Nửa cuối năm 2023, trong 3 lý do phổ biến của những người muốn thuê nhà thì “ưu tiên sự linh hoạt” chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng sang đầu năm 2024 thì “không đủ tiền mua nhà” đã trở thành lý do hàng đầu.
Savills cho biết giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đạt 58 triệu đồng/m2, tăng 7% theo quý và 12% theo năm. Giá sơ cấp trung bình đã tăng trong 20 quý liên tiếp.
Các chuyên gia cho rằng muốn giá chung cư hạ nhiệt thì cần khơi thông vướng mắc pháp lý để đẩy mạnh nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh triển khai nhà ở xã hội…