Hãng Reuters dẫn lời quan chức không quân Mỹ Andrew Hunter cho biết do đại dịch COVID-19 và lạm phát nên chương trình nâng cấp kho chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman 3 hiện đã vượt quá ngân sách 95,8 tỉ USD.
Chuyển động

Chương trình nâng cấp kho chứa ICBM của Mỹ bị đội chi phí

Cẩm Bình 19/01/2024 15:32

Hãng Reuters dẫn lời quan chức không quân Mỹ Andrew Hunter cho biết do đại dịch COVID-19 và lạm phát nên chương trình nâng cấp kho chứa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman 3 hiện đã vượt quá ngân sách 95,8 tỉ USD.

Chi phí hiện tại cao hơn ít nhất 37% so với con số ước tính được chốt vào tháng 9.2020. Giờ đây tổng chi phí lên đến 131 tỉ USD và không loại trừ khả năng tăng thêm khi Lầu Năm Góc hoàn thành đánh giá vào mùa hè.

Được đưa vào biên chế từ thập niên 1970, Minuteman 3 với tầm bắn 13.000km nằm trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa Trident 3 trang bị cho tàu ngầm lớp Ohio và vũ khí hạt nhân triển khai cho máy bay ném bom chiến lược. Trang Defense News cho biết Minuteman 3 mang được một đầu đạn W87 (sức công phá tương đương 450.000 tấn thuốc nổ TNT) hoặc 3 đầu đạn W78 (tương đương 350.000 tấn thuốc nổ TNT).

“Đã hơn 70 năm kể từ khi chúng tôi thực hiện công việc này. Chúng tôi đã không tính toán tốt chi phí”, quan chức Hunter thừa nhận.

chuong.jpg
Một vụ phóng thử Minuteman 3 năm 2017 - Ảnh: Reuters

Chi phí tăng quá cao kích hoạt Đạo luật Nunn-McCurdy 1982, yêu cầu Lầu Năm Góc giải trình trước Quốc hội Mỹ về tầm quan trọng của một chương trình mà chi phí tăng 25% so với ước tính ban đầu. Quan chức Hunter cho biết tên lửa không phải nguyên nhân làm tăng chi phí, thay đổi chủ yếu do công tác nâng cấp 450 hầm chứa cùng hạ tầng đi kèm. Ngoài ra chương trình còn mua thêm xe tải, tổ chức huấn luyện, xây dựng cơ sở chỉ huy và mua thêm 659 tên lửa.

Theo Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thuộc Hạ viện Mỹ Mike Rogers, chương trình nâng cấp thực sự cần thiết cho tương lai của lực lượng răn đe hạt nhân. Ông cam kết giám sát chặt chẽ chương trình và đảm bảo không quân sẽ thực hiện thay đổi nếu cần để giải quyết vấn đề đội chi phí.

Bài liên quan
Năng lực sản xuất và AI của Trung Quốc đặt ra ‘mối đe dọa sống còn’ với Mỹ trong lĩnh vực robot
Thị phần của các hãng sản xuất trong nước tại Trung Quốc, thị trường robot lớn nhất thế giới, đang gần chạm mốc 50%, tăng từ 30% vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thủ tướng: Dự thảo báo cáo KT-XH phải chỉ rõ các điểm nghẽn, không tô hồng, không bôi đen
Thủ tướng cho rằng Dự thảo Báo cáo Kinh tế-xã hội cần phản ánh đúng thực trạng, không tô hồng, không bôi đen trên cơ sở số liệu thống kê; đồng thời chỉ rõ được những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn, nút thắt.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chương trình nâng cấp kho chứa ICBM của Mỹ bị đội chi phí