Không phải phụ nữ hay người chuyển giới mà tài xế này là đàn ông.

Clip tài xế tụt quần ăn vạ, phản đối CSGT ở Quảng Ninh

21/06/2020, 09:30

Không phải phụ nữ hay người chuyển giới mà tài xế này là đàn ông.

Chiều 20.6.2020, sau khi bị CSGT thổi phạt trên quốc lộ 18 đoạn qua huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, người đàn ông có hành động phản cảm để phản đối quyết định này. Cụ thể hơn, anh ta tụt quần xuống và đưa bộ phận nhạy cảm vào mặt một CSGT.

Tại chốt CSGT này còn có 2 phụ nữ và 2 người đàn ông khác, dường như đang bị lập biên bản.

Trong tình trạng chưa kéo quần lên, nam tài xế tiếp tục đi về phía CSGT khác, chỉ tay vào mặt và nói gì đó.

Khi một CSGT đi tới gần khuyên nhủ thì anh gạt tay người đó và đi lùi gần ra giữa đường.

Vài giây sau, khi CSGT nói gì đó thì tài xế mới chịu kéo quần lên và đi vào lề đường.

Sau khi CSGT thuyết phục một hồi, nam tài xế mới mặc quần.

Ngồi trên ô tô gần chốt CSGT, chị T quay lại clip này và chia sẻ trên Facebook cá nhân.

Chưa rõ sự việc sau đó thế nào nhưng nhiều người dè bỉu nam tài xế kia ăn vạ kiểu Chì Phèo để CSGT bỏ qua việc phạt tiền.

Hầu như ai cũng cho rằng đây là hành vi quá lố bịch, phản cảm, không giống cách cư xử của đàn ông.

Ngày 28.11.2014 cũng xảy ra vụ việc tương tự trên ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Một phụ nữ điều khiển ô tô vi phạm luật giao thông bị lực lượng CSGT Bắc Giang xử lý. Ngay sau khi được yêu cầu kiểm tra hành chính, người này đã cố tình cởi váy, chống đối CSGT.

Người phụ nữ cởi váy ăn vạ, phản đối CSGT.

Những hình ảnh phản cảm này lan truyền trên Facebook với nhiều bình luận trái chiều.

Bên cạnh lời ủng hộ CSGT Bắc Giang xử lý người phụ nữ ăn vạ, cũng có nhiều ý kiến khác gây ảnh hưởng đến lực lượng.

Theo Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, tài xế tự động cởi đồ thách thức lực lượng chức năng là người chuyển giới và có dấu hiệu không bình thường về thần kinh.

Vê việc xử lý hành vi vi phạm của người này, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang cho hay: "Chiếc xe vi phạm lỗi tốc độ và bị lập biên bản theo đúng quy định. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện xuất trình được đầy đủ các loại giấy tờ nên không thể giữ xe như một vài ý kiến nêu ra trong những ngày qua.

Còn thái độ của người điều khiển phương tiện sau khi có những hành động không đẹp với tổ công tác đã được lực lượng nhắc nhở, khuyên bảo. Sau khi nhận thấy sai lầm, người này đã mặc lại y phục.

Nhận thấy hành động của người phụ nữ chưa đến mức độ chống lại người thi hành công vụ nên tổ công tác của CSGT Bắc Giang chấp nhận xin lỗi của chị ta và lập biên bản sự việc".

Clip sếp và hàng ngàn nhân viên cty đa cấp móc tay, hô khẩu hiệu tạo động lực. Xem chi tiết tại đây.

Clip cảnh sát bắn hạ kẻ đâm chết phó hiệu trưởng, làm cô giáo và học sinh trọng thương

Nhân Ho&ag

Nhân Hoàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Người Việt có gien về KH-CN, là lợi thế để phát triển ngành bán dẫn
2 giờ trước Nhịp đập khoa học
Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng cho hay Việt Nam có nhiều lợi thế về công nghiệp bán dẫn, trong đó đáng chú ý là người Việt có gien về khoa học công nghệ. Lợi thế này không kém gì lợi thế về địa chính trị.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Clip tài xế tụt quần ăn vạ, phản đối CSGT ở Quảng Ninh