Nhịp đập công nghệ

Cô gái trẻ 22 tuổi chết não, hồi sinh 4 cuộc đời

Hồ Quang 20/07/2026 12:30

Cô gái 22 tuổi chết não, gia đình vượt qua nỗi đau để hiến tạng cứu người. Tim, gan và 2 quả thận được ghép cho 4 bệnh nhân, mở ra cơ hội sống mới cho những người đang ở ranh giới sinh tử tại TP.HCM.

Sáng 20/7, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não 22 tuổi. Trong đó, 4 người bệnh được ghép tạng thành công, gồm 1 ca ghép gan, 1 ca ghép tim và 2 ca ghép thận.

Từ nỗi đau mất con đến quyết định hiến tạng cứu người

Sáng 18/7, tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một cuộc chạy đua đặc biệt với thời gian được kích hoạt. Nhiều phòng mổ đồng loạt sáng đèn. Các ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều dưỡng, kỹ thuật viên cùng phối hợp để thực hiện quy trình lấy và ghép đa tạng từ một người hiến chết não.

co-gai-tre-22-tuoi-chet-nao-hoi-sinh-4-cuoc0doi-tai-tphcm-hinh-anh.png
Các y bác sĩ dành một phút mặc niệm, cúi đầu tưởng niệm người hiến và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với nghĩa cử trao tặng sự sống.

Người hiến là một cô gái mới 22 tuổi. Cuộc đời còn rất trẻ của cô bất ngờ dừng lại sau một biến cố y khoa nghiêm trọng: xuất huyết dưới nhện do vỡ túi phình động mạch cảnh trong trái.

Trước đó, người bệnh đã được cấp cứu, hồi sức tích cực và đặt nội khí quản tại Bệnh viện Nhân dân 115, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nam Sài Gòn. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã nỗ lực điều trị, tình trạng bệnh nhân không thể cải thiện.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM với hy vọng cuối cùng, gia đình cô gái đã đưa ra một quyết định đặc biệt. Trong trường hợp người bệnh không thể hồi phục, gia đình đồng ý hiến tặng toàn bộ mô, tạng để cứu những bệnh nhân khác đang từng ngày chờ đợi cơ hội sống.

Giữa thời khắc đau đớn nhất của một gia đình, quyết định ấy đã biến mất mát thành sự sống. Khi người con gái không thể tiếp tục hành trình của mình, những phần cơ thể khỏe mạnh của cô lại mở ra cơ hội để 4 người bệnh khác được viết tiếp câu chuyện cuộc đời.

Sau thời gian điều trị tích cực nhưng không có dấu hiệu hồi phục, hội đồng chuyên môn của bệnh viện tiến hành xác định chết não theo quy trình nghiêm ngặt, khách quan và minh bạch. Khi kết quả chính thức được xác lập, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM báo cáo Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia để triển khai công tác điều phối, phân bổ tạng hiến đến những người bệnh phù hợp.

Cuộc chạy đua với thời gian tại bệnh viện TP.HCM

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, ghép tạng từ người hiến chết não là một quy trình đặc biệt phức tạp. Thành công của ca ghép không chỉ phụ thuộc vào trình độ chuyên môn của từng ê kíp mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa, nhiều đơn vị và cả hệ thống điều phối ghép tạng.

co-gai-tre-22-tuoi-chet-nao-hoi-sinh-4-cuoc0doi-tai-tphcm-hinh-anh 3
Ê kíp ghép tim tập trung cao độ trong từng công đoạn nhằm đưa trái tim hiến tiếp tục đập trong lòng ngực người nhận.

Trong tình huống này, từng phút đều có ý nghĩa. Từ đánh giá tình trạng người hiến, xác định tạng phù hợp, chuẩn bị người nhận, bố trí phòng mổ, tổ chức lấy tạng, bảo quản, vận chuyển đến ghép và chăm sóc sau phẫu thuật, tất cả đều phải được triển khai chính xác và liên tục.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc cho rằng, đằng sau mỗi ca ghép tạng thành công là sự kết hợp giữa tiến bộ y học và một nghĩa cử vô cùng nhân văn. Nếu không có quyết định hiến tạng của gia đình, những kỹ thuật hiện đại và năng lực của đội ngũ y tế sẽ không thể biến thành cơ hội sống cho những bệnh nhân đang chờ ghép.

Ngày 18/7, nhiều phòng mổ tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đồng loạt sáng đèn trong nhiều giờ. Các ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên hậu cần phối hợp chặt chẽ, kiểm soát từng công đoạn nhằm bảo đảm chất lượng tạng hiến và an toàn tối đa cho người nhận.

Đây là lần thứ tư Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM kích hoạt thành công quy trình lấy và ghép đa tạng từ người hiến chết não. Kinh nghiệm tích lũy qua những lần triển khai trước đó giúp bệnh viện chủ động hơn trong tổ chức nhân lực, điều phối chuyên môn và phối hợp liên viện.

Một người hiến, 4 bệnh nhân được trao cơ hội sống

Trái tim của cô gái 22 tuổi được ghép cho một bệnh nhân nam mới 25 tuổi mắc bệnh cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối. Người bệnh đã nhiều lần nhập viện và chờ ghép tim cấp cứu trong khoảng 2 tháng giữa tình trạng nguy kịch.

Từ thời điểm trái tim mới bắt đầu đập trong lồng ngực, bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp tục cuộc sống mà trước đó tưởng như đang dần khép lại.

Lá gan của người hiến được ghép cho một bệnh nhân nữ 61 tuổi mắc ung thư biểu mô tế bào gan. Hai quả thận được trao cho hai bệnh nhân nữ, lần lượt 53 và 48 tuổi, đều mắc suy thận giai đoạn cuối.

co-gai-tre-22-tuoi-chet-nao-hoi-sinh-4-cuoc0doi-tai-tphcm-hinh-anh 1
Ê kíp ghép thận triển khai phẫu thuật cho người bệnh mắc suy thận giai đoạn cuối.

Không dừng lại ở đó, phổi của người hiến cũng được lấy, bảo quản và vận chuyển bằng đường hàng không ra Hà Nội, với sự phối hợp của các ê kíp đến từ Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện E.

Như vậy, từ một người hiến tạng, nhiều cơ quan đã được tiếp nhận và ghép cho những người bệnh phù hợp, mở ra những cơ hội sống mới ở cả TP.HCM và Hà Nội.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc nhận định, mỗi trường hợp hiến tạng từ người chết não là một minh chứng rõ nét cho sức mạnh của lòng nhân ái trong y học. Một quyết định được đưa ra trong lúc đau thương có thể tạo nên giá trị vô cùng lớn, bởi nó giúp những người bệnh đang chờ ghép có cơ hội tiếp tục sống và trở về với gia đình.

Thành công của chuỗi ghép đa tạng lần này không chỉ là dấu mốc chuyên môn của bệnh viện mà còn cho thấy năng lực phối hợp đa chuyên khoa, liên viện và điều phối ghép tạng ở quy mô quốc gia. Đây là một quy trình đòi hỏi độ chính xác cao, nhưng nền tảng quan trọng nhất vẫn là nghĩa cử hiến tạng của người bệnh và gia đình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cô gái trẻ 22 tuổi chết não, hồi sinh 4 cuộc đời
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO