Thống kê cho thấy, hiện nay tại các bệnh viện, nhất là các bệnh viện tuyến tỉnh, số bệnh nhân bị suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo lên đến 70%, thậm chí có những bệnh nhân chỉ mới tuổi đôi mươi.
Dù mới có một đứa con nhỏ, nhưng nữ huấn luyện viên đã quyết định cắt 1 quả thận của mình để cứu lấy em trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối đang bước vào những ngày tháng nguy hiểm đến tính mạng.
Dù mới có một đứa con nhỏ, nhưng nữ huấn luyện viên đã quyết định cắt 1 quả thận của mình để cứu lấy em trai bị suy thận mạn giai đoạn cuối đang bước vào những ngày tháng nguy hiểm đến tính mạng.
Với chẩn đoán ban đầu bị teo hẹp hoàn toàn niệu quản bên phải, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho một nữ bệnh nhân quê ở Quảng Nam, qua đó mở ra cơ hội “sống lần 2” cho bệnh nhân này.
Với chẩn đoán ban đầu bị teo hẹp hoàn toàn niệu quản bên phải, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép thận tự thân cho một nữ bệnh nhân quê ở Quảng Nam, qua đó mở ra cơ hội “sống lần 2” cho bệnh nhân này.
Với dân số hơn 21 triệu người, tỉ lệ người bệnh suy thận mạn ở ĐBSCL chiếm khoảng 0,1%. Trong đó số người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối phải can thiệp lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc chiếm đến hơn 5.000 người.
Người vợ đang nằm chờ chết với căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ tính từng ngày. Giữa lúc tưởng chừng người vợ sẽ ra đi mãi mãi, thì bất ngờ người chồng đã mang đến cho vợ một quả thận, giúp vợ “tái sinh”.
Mang trong mình căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, chị Đ.có thể bị “thần chết” gọi tên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, bất ngờ vào phút cuối chị đã thoát khỏi căn bệnh nguy hiểm trên nhờ quả thận của người em trai.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã yêu cầu như thế đối với Bệnh viện Chợ Rẫy tại Hội nghị khoa học thường niên năm 2019 của bệnh viện này diễn ra vào sáng nay (12.4).
Lần đầu tiên các bác sĩ thực hiện thành công ca ghép thận cho bé trai từ người hiến tặng bị chết não. Đây là một bước ngoặt mới trong việc mở rộng nguồn tạng, đưa nguồn tạng người lớn tuổi chết não để ghép cho trẻ em.
Nhằm đảm bảo điều kiện vật chất cũng như trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tốt nhất cho việc hiến và ghép thận, cùng lúc 3 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM đã hợp tác thành một mạng lưới liên kết với nhau để thực hiện việc hiến, ghép thận nhân đạo.
Một dị tật bẩm sinh rất đặc biệt được các bác sĩ phát hiện ở thanh niên 20 tuổi, đó là bệnh nhân có đến 2 quả thận phải. Quả thận đôi này lớn dần và khiến cho bệnh nhân bị đau tức hông dữ dội.
Nam bệnh nhân 37 tuổi bị suy thận giai đoạn cuối được mẹ cho thận và đã được Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á (TP.HCM) thực hiện ghép thận thành công, cứu bệnh nhân thoát khỏi nguy cơ tử vong. Đây là bệnh viện tư đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công việc ghép thận.