Cổ phiếu PC1: Chuỗi 10 phiên giảm, có còn phù hợp để cắt lỗ?
Trọng tâm gây chú ý trên thị trường chứng khoán trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 4 ngày không hẳn là phiên giảm gần 22 điểm (-1,16%) của VN-Index. Thay vào đó, dư luận chú ý vào 3 phiên giảm sàn liên tục của cổ phiếu PC1.
Cổ phiếu PC1: Chuỗi 10 phiên giảm có 4 phiên giảm sâu, trong đó 3 phiên giảm sàn
Giá cổ phiếu PC1(Công ty CP Tập đoàn PC1) bắt đầu bước vào chuỗi giảm dài từ phiên giao dịch ngày 15/4. Từ mức giá 27.450 đồng ở phiên ngày trước đó, PC1 bắt đầu giảm giá nhẹ ở mức từ 0,18-1,46% trong 6 phiên liên tiếp, khiến cho giá cổ phiếu PC1 từ mức 27.450 đồng rơi xuống mức 25.900 đồng, mất đi 1.550 đồng, tương ứng mức giảm khoảng 5,6%.
Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là bước “khởi động” trong chuỗi giảm giá. Đến phiên giao dịch ngày 23/4, giá cổ phiếu PC1 đã giảm mạnh từ rất sớm và sau khi phiên giao dịch mở cửa không lâu cổ phiếu PC1 đã giảm sàn mất đi 6,95%, tương ứng giảm 1.800 đồng. Vì PC1 bất ngờ giảm sâu cho nên thanh khoản tăng đột biến nhờ lực bắt đáy, đạt hơn 16 triệu cổ phiếu trong phiên.
Không dừng lại, giá cổ phiếu PC1 tiếp tục giảm sàn trong 2 phiên giao dịch ngày 24 và 28/4. Lực cầu bắt đáy đến lúc này cũng phải dừng lại vì e sợ cổ phiếu này tiếp tục giảm sâu thêm nữa. Chính vì thế, thanh khoản của PC1 trên sàn HoSE giảm mạnh, trở lại trên mức 1,4 triệu cổ phiếu/phiên. Tuy nhiên trong phiên giao dịch ngày 28/4, thị trường ghi nhận thương vụ giao dịch thỏa thuận lên tới hơn 3,8 triệu cổ phiếu PC1.

Đến phiên giao dịch ngày 29/4, cổ phiếu PC1 tiếp tục lao sàn trong nhiều thời điểm. Lực cầu bắt đáy quay trở lại. Kết phiên, PC1 được ghi nhận có tới gần 41,9 triệu cổ phiếu được sang tay, nhưng vẫn không thể cứu được giá cổ phiếu này rơi mạnh áp sát giá sàn, mất 6,46%.
Khối ngoại cũng bán ròng mạnh cổ phiếu PC1
Khối ngoại đóng vai trò là một trong những tác nhân tạo ra tình trạng bán tháo cổ phiếu PC1 trong các phiên vừa qua.
Cụ thể, tại phiên giao dịch ngày 22/4, khối ngoại đã bán ròng cổ phiếu PC1 lên tới hơn 750.000 đơn vị. Tiếp đó, khối này quay sang bắt đáy khi thấy PC1 giảm sàn trong phiên 23/4, với mức mua ròng gần 400.000 cổ phiếu. Nhưng sang phiên 24/4, khi chứng kiến PC1 tiếp tục giảm sàn, khối ngoại đã quyết liệt với việc bán ra, dẫn đến mức bán ròng khoảng 675.000 cổ phiếu.
Tại phiên giảm sàn thứ ba của PC1 ngày 28/4, khối ngoại dứt bán ra mà quay lại mua ròng nhẹ như một sự thăm dò sau khi mã cổ phiếu này đã có 3 phiên liên tiếp giảm sàn nằm trong chuỗi 9 giảm phiên liên tiếp.
Đến phiên giao dịch ngày 29/4 trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, khối ngoại cho thấy một sự “hốt hoảng” khi quay ngoắt sang bán ròng trở lại. Đáng chú ý, khối lượng bán ròng tăng đột biến lên gần 12,3 triệu cổ phiếu. Sự thay đổi liên tục về trạng thái bán ròng và mua ròng của khối ngoại đối với cổ phiếu PC1 cho thấy có những tác động không hẳn là từ tính toán nội tại, mà có thể bị xô dạt theo các thông tin về doanh nghiệp niêm yết này. Chính vì thế mới có những cú “giật mình” của khối ngoại trước chuỗi giảm giá chưa từng có của mã cổ phiếu PC1.
Hệ lụy tin đồn, doanh nghiệp chậm công bố thông tin, nhà đầu tư thua lỗ nặng
Cần biết rằng, trong các phân tích và khuyến nghị lâu nay, PC1 nằm trong danh sách thường xuyên được các công ty chứng khoán khuyến nghị mua vào và nắm giữ. Cổ phiếu này, thuộc dòng cổ phiếu được đánh giá cao trong các sóng gió biến động địa chính trị và thị trường hàng hóa quốc tế, có diễn biến giá khá ổn định trên thị trường trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chuỗi 4 phiên giảm giá sâu trong đó có 3 phiên giảm sàn của cổ phiếu PC1 dường như đã phá vỡ lớp vỏ bọc “miễn nhiễm” đó. Một lần nữa, PC1 trở thành minh chứng sinh động cho tình trạng doanh nghiệp niêm yết dễ bị tổn thương trước tin đồn lan truyền như thế nào. Đó là tin đồn lực lượng chức năng xuất hiện tại trụ sở của PC1 cũng như việc trước đó thanh tra chỉ ra sai phạm của PC1 trong việc sử dụng khoảng 90 tỉ đồng từ các lô trái phiếu không đúng với phương án đã công bố ban đầu/hoặc chưa phù hợp với quy định pháp luật, cũng như sai phạm trong công bố thông tin trái phiếu.
Tính từ phiên bắt đầu giảm giá trong chuỗi 10 phiên giảm từ ngày 15-29/4, cổ phiếu PC1 mất tổng cộng 7.900 đồng (-28,8%). Với hơn 411.285.343 cổ phiếu đang niêm yết, vốn hóa PC1 “bốc hơi” hơn 3.200 tỉ đồng. Còn với 4 phiên giảm sâu trong đó có 3 phiên giảm sàn, cổ phiếu PC1 mất 6.350 đồng (-24,5%), vốn hóa bị “thổi bay” hơn 2.600 tỉ đồng.
Nhìn chung, nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu PC1 trong cả trung và dài hạn hoặc ngắn hạn, lướt sóng đều đang “ôm đau thương” vì thua lỗ nặng. Với mức giảm giá của cổ phiếu PC1 trong 4 phiên lên tới 24,5% và trong 10 phiên là 28,8%, rất khó có nhà đầu tư nào đủ giỏi để thoát lỗ ngoại trừ việc không đầu tư vào mã cổ phiếu này.