Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc ra lệnh cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp quốc doanh trong vòng 2 năm phải thay thế máy tính cá nhân thương hiệu nước ngoài bằng sản phẩm trong nước, chạy phần mềm điều hành cũng là hàng nội địa.

Cơ quan chính phủ, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc phải bỏ máy tính nước ngoài

Cẩm Bình | 07/05/2022, 11:02

Trang Bloomberg dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Trung Quốc ra lệnh cho các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp quốc doanh trong vòng 2 năm phải thay thế máy tính cá nhân thương hiệu nước ngoài bằng sản phẩm trong nước, chạy phần mềm điều hành cũng là hàng nội địa.

Nhân viên các cơ quan cùng doanh nghiệp nhận được yêu cầu trên ngay khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc tế lao động. Mệnh lệnh trên có thể khiến ít nhất 50 triệu máy tính bị thay thế.

Động thái trên thuộc nỗ lực thay thế công nghệ nhập khẩu bằng các giải pháp trong nước - từ điện thoại, thiết bị mạng đến sản phẩm bán dẫn - mà Trung Quốc thực hiện suốt một thập kỷ qua, có khả năng ảnh hưởng lớn đến doanh thu của HP và Dell – hai thương hiệu máy tính cá nhân hàng đầu chỉ đứng sau Lenovo.

comd_pc_06052022.jpg
Trung Quốc đang nỗ lực thay thế công nghệ nước ngoài - Ảnh: PEXELS

Nỗ lực thay thế công nghệ nhập khẩu phản ánh lo ngại về bảo mật thông tin ngày càng tăng lẫn sự tự tin vào hàng nội địa của Trung Quốc. Lenovo, Huawei, Inspur nay đều đã lọt vào danh sách những nhà sản xuất máy tính và máy chủ lớn nhất thế giới, trong khi không ít đơn vị Trung Quốc như Kingsoft hay Standard Software cũng có bước tiến nhanh chóng trong phát triển phần mềm văn phòng cạnh tranh với công ty Mỹ như Microsoft, Adobe.

Theo nguồn tin Bloomberg, mệnh lệnh thay thế máy tính nước ngoài sắp tới sẽ mở rộng ra chính quyền các tỉnh, khung thời gian thực hiện cũng là 2 năm. Bộ Công nghệ - Thông tin cùng Văn phòng Thông tin thuộc chính phủ Trung Quốc từ chối đưa ra bình luận.

Trong ít nhất một thập kỷ, Trung Quốc đã khuyến khích các cơ quan nhà nước sử dụng sản phẩm công nghệ nội địa. Hoạt động mua sắm công của nước này cũng thường xuyên loại bỏ một số sản phẩm nhất định.

Trước chính sách trên, vài công ty Mỹ như Hewlett Packard Enterprise hay Microsoft chọn cách lập liên doanh với đối tác Trung Quốc để nhận được đơn đặt hàng từ nhiều công ty quốc doanh lớn.

Nguồn tin Bloomberg cho biết mệnh lệnh thay thế chỉ áp dụng với máy tính cá nhân và phầm mềm, thành phần khó thay thế như chip Intel hay AMD. Một số cơ quan như đơn vị truyền thông nhà nước hay tổ chức an ninh mạng có thể tiếp tục mua thiết bị nước ngoài tiên tiến nhờ giấy phép đặc biệt mà họ sở hữu, nhưng việc cấp phép sẽ bị thắt chặt trong tương lai.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Mục tiêu chống 'vàng hóa' đã thành công, nên bỏ độc quyền vàng miếng SJC
Các chuyên gia khẳng định mục tiêu chống "vàng hóa" đã thành công, họ đề xuất bỏ quy định nhà nước độc quyền vàng miếng SJC.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cơ quan chính phủ, doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc phải bỏ máy tính nước ngoài