Kinh tế

Computex 2026: Nvidia biến Đài Loan thành tâm điểm cuộc cách mạng AI

Sơn Vân 29/05/2026 18:16

Tại triển lãm công nghệ thường niên Computex ở Đài Loan tuần tới, tâm điểm chú ý vẫn sẽ thuộc về Nvidia và các sản phẩm của gã khổng lồ chip AI Mỹ.

Tuy nhiên, vai trò trung tâm ngày càng lớn của Đài Loan trong hạ tầng AI cũng sẽ được nhấn mạnh hơn bao giờ hết.

Ông Jensen Huang, Giám đốc điều hành Nvidia, đã làm nổi bật điều đó khi tuyên bố hôm 26/5 rằng công ty sẽ chi tới 150 tỉ USD mỗi năm tại Đài Loan. Ông gọi nơi đây là “tâm điểm của cuộc cách mạng AI”.

“Cách đây nhiều năm, chúng tôi chỉ có 10 đối tác. 5 năm trước, có lẽ là 50 đối tác. Giờ đây, chúng tôi có 150 đối tác”, Jensen Huang chia sẻ. Ông đã đến thành phố Đài Bắc (Đài Loan) hơn một tuần trước khi Computex 2026 khai mạc.

Computex 2026 Nvidia biến Đài Loan thành tâm điểm cuộc cách mạng AI
Thị trưởng Đài Bắc Chiang Wan-an (bên phải) trao chìa khóa thành phố cho Jensen Huang (bên trái). Ảnh: Nvidia

Bà Lisa Su, Giám đốc điều hành AMD, tuần trước cho biết công ty sẽ đầu tư hơn 10 tỉ USD vào lĩnh vực AI của Đài Loan. Lisa Su nói thêm rằng AMD đang cùng các đối tác Đài Loan đầu tư để bảo đảm có đủ năng lực sản xuất và mở rộng trong 2026 cũng như những năm tiếp theo.

Đài Loan hiện sở hữu một hệ sinh thái đa dạng và đóng vai trò quan trọng với các trung tâm dữ liệu AI, gồm các nhà sản xuất máy chủ AI, doanh nghiệp đóng gói chip và nhiều nhà cung cấp linh kiện. Tập đoàn TSMC (Đài Loan) hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới.

“Vai trò của Đài Loan trong AI đang chuyển từ câu chuyện về bán dẫn sang hạ tầng. Câu hỏi giờ đây không chỉ là ai sản xuất chip, mà là ai có thể biến nó thành một hệ thống AI hoàn chỉnh với nguồn điện, hệ thống làm mát, mạng kết nối và khả năng bảo trì”, Ryan Fletcher, đối tác tại McKinsey & Company, nhận định.

McKinsey & Company là công ty tư vấn quản trị và chiến lược kinh doanh nổi tiếng, có trụ sở tại Mỹ. Hãng chuyên tư vấn cho các tập đoàn, chính phủ và tổ chức lớn về chiến lược, quản lý, chuyển đổi số, AI, tài chính, vận hành và nhiều lĩnh vực khác.

Jensen Huang tiếp tục là tâm điểm của Computex

Diễn ra từ ngày 2 đến 5/6, Computex 2026 sẽ mở màn bằng bài phát biểu quan trọng của Jensen Huang hôm 1/6. Mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Nvidia và các đối tác nhiều khả năng sẽ là chủ đề nổi bật của sự kiện này.

Kể từ khi đến Đài Loan, Jensen Huang đã tham gia gần như liên tục các cuộc họp và tiệc tối với lãnh đạo chuỗi cung ứng, gồm cả C.C. Wei (Giám đốc điều hành TSMC), Young Liu (Chủ tịch Foxconn) và Barry Lam (Chủ tịch Quanta Computer).

Computex 2026 Nvidia biến Đài Loan thành tâm điểm cuộc cách mạng AI1
Ông Jensen Huang đi cùng C.C. Wei. Ảnh: Nvidia

Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và đối tác lắp ráp iPhone chính cho Apple. Quanta Computer là công ty chuyên sản xuất laptop, máy chủ và thiết bị điện tử cho nhiều hãng công nghệ lớn trên thế giới.

Dù Computex vốn nổi tiếng là triển lãm dành cho thiết bị tiêu dùng, Nvidia vài năm gần đây đã biến sự kiện này trở nên thiên về doanh nghiệp hơn. Giới quan sát dự kiến sự chú ý sẽ tập trung vào các sản phẩm trung tâm dữ liệu của Nvidia, chẳng hạn nền tảng điện toán AI Vera Rubin và CPU (bộ xử lý trung tâm) Vera, cũng như các nỗ lực của công ty Mỹ trong robot và AI phục vụ sản xuất công nghiệp.

Khi đến Đài Bắc hôm 23/5, Jensen Huang tiết lộ Nvidia đang tăng tốc sản xuất Vera Rubin, hệ thống kết hợp CPU Vera và GPU (bộ xử lý đồ họa) Rubin của công ty, nên nửa cuối năm nay sẽ là giai đoạn rất bận rộn với chuỗi cung ứng tại Đài Loan.

Theo Nvidia, Vera Rubin được cấu thành từ gần 2 triệu linh kiện, sẽ mang lại hiệu năng trên mỗi watt cao hơn gấp 10 lần so với hệ thống trước đó là Grace Blackwell. Đây là bước tiến quan trọng trong bối cảnh mức tiêu thụ năng lượng là một trong những vấn đề then chốt với quá trình xây dựng hạ tầng AI.

Nvidia cho biết Vera Rubin là một mạng lưới phức tạp gồm các linh kiện được cung cấp từ khắp nơi trên thế giới. Các chip lõi gồm 72 GPU Rubin và 36 CPU Vera, chủ yếu do TSMC sản xuất.

Các linh kiện khác, từ hệ thống làm mát bằng chất lỏng đến nguồn điện và khay tính toán, đến từ hơn 80 nhà cung cấp tại ít nhất 20 quốc gia, gồm cả Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Mexico, Israel và Mỹ.

Tại Computex 2026, Intel được kỳ vọng sẽ giới thiệu hàng loạt quan hệ đối tác và tái khẳng định cam kết với các CPU hiệu năng cao dành cho suy luận AI, theo Ian Cutress - trưởng bộ phận phân tích của More than Moore.

More than Moore là hãng nghiên cứu và phân tích chuyên về ngành bán dẫn, chip AI và hạ tầng điện toán, có trụ sở ở Anh.

Căng thẳng địa chính trị

Computex 2026 diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc xử lý sai vấn đề Đài Loan có thể dẫn tới xung đột giữa hai cường quốc. Trung Quốc cũng gia tăng sức ép lên Đài Loan bằng cách tăng hiện diện quân sự quanh đảo này.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được hoạt động kinh doanh tại Đài Loan bùng nổ. Chẳng hạn, xuất khẩu máy chủ của Đài Loan đã tăng vọt lên 60 tỉ USD vào năm 2025, so với chỉ 571 triệu USD năm 2017.

Các cuộc đàm phán giữa ông Trump và Tập Cận Bình chưa tạo ra bước đột phá nào giúp Nvidia bán được H200. Jensen Huang là nhân vật được bổ sung vào phút chót trong phái đoàn Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai siêu cường.

Reuters đưa tin Mỹ đã cho phép khoảng 10 công ty Trung Quốc mua H200, dòng chip AI mạnh thứ hai hiện tại của Nvidia, nhưng đến nay vẫn chưa có lô hàng nào được giao.

“H200 đã được cấp phép xuất sang Trung Quốc. Nếu có thể phục vụ thị trường đó thì thật tuyệt vời. Thị trường Trung Quốc rất quan trọng và cực kỳ lớn”, Jensen Huang nói hôm 23/5.

Về mặt kỹ thuật, H200 thuộc kiến trúc Hopper, được Nvidia phát hành trước dòng Blackwell. Theo Viện Nghiên cứu Tiến bộ, chip Blackwell (B200, GB200) nhanh hơn khoảng 1,5 lần so với H200 trong huấn luyện mô hình AI và nhanh gấp 5 lần khi thực hiện các tác vụ suy luận.

Hôm 20/5, Jensen Huang cho biết Nvidia đã gần như nhường lại thị trường chip AI của Trung Quốc cho Huawei, sau khi công ty Mỹ vừa công bố thêm một quý kinh doanh bùng nổ, với doanh thu tăng 85%, đạt 81,62 tỉ USD so với mức 44,06 tỉ USD cùng kỳ năm trước.

“Nhu cầu tại Trung Quốc rất lớn. Huawei rất mạnh. Họ vừa có một năm kỷ lục, nhiều khả năng sẽ tiếp tục có một năm phi thường nữa. Hệ sinh thái các công ty chip nội địa của Trung Quốc cũng đang hoạt động rất tốt, bởi chúng tôi đã rời thị trường đó”, Jensen Huang chia sẻ với kênh CNBC.

“Chúng tôi thực sự đã gần như nhường lại thị trường này cho Huawei”, Giám đốc điều hành Nvidia nói thêm.

Doanh thu năm 2025 của Huawei đạt khoảng 880,9 tỉ nhân dân tệ (khoảng 129 tỉ USD), tăng 2,2% so với năm trước. Đây là mức doanh thu cao thứ hai lịch sử công ty Trung Quốc, chỉ thấp hơn kỷ lục 891 tỉ nhân dân tệ năm 2020. Lợi nhuận ròng năm 2025 của Huawei đạt khoảng 68 tỉ nhân dân tệ (gần 9,8 tỉ USD), tăng khoảng 8,7% so với năm 2024.

Đầu tháng 5, trang FT đưa tin doanh số chip AI của Huawei tăng vọt trong năm 2026 và dự kiến sẽ vượt qua Nvidia tại Trung Quốc. Theo FT, Huawei kỳ vọng doanh số chip AI năm 2026 sẽ tăng ít nhất 60%, đạt khoảng 12 tỉ USD, chủ yếu nhờ nhu cầu lớn từ các hãng công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com.

Những phát biểu từ Jensen Huang cho thấy các biện pháp siết chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến từ Mỹ đã thúc đẩy Trung Quốc tăng cường nỗ lực tự chủ chip.

Thị trường Trung Quốc từng đóng góp ít nhất 1/5 doanh thu trung tâm dữ liệu của Nvidia. Tuy nhiên, Nvidia gần như đã bị loại khỏi thị trường này sau khi chính quyền Trump thông báo với công ty Mỹ hồi tháng 4 rằng họ cần giấy phép để xuất khẩu chip sang Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Jensen Huang tỏ ra khá thận trọng về triển vọng Trung Quốc mở cửa trở lại thị trường cho Nvidia trong thời gian ngắn sắp tới. Giám đốc điều hành Nvidia đã nói với nhà đầu tư rằng “đừng kỳ vọng gì” về việc được phê duyệt bán chip AI tiên tiến vào Trung Quốc.

“Tôi không có bất kỳ kỳ vọng nào. Đó là lý do vì sao trong toàn bộ dự báo, số liệu và kỳ vọng mà tôi đưa ra cho các nhà phân tích và nhà đầu tư, tôi đều nói hãy đầu tư với giả định không có gì, đừng kỳ vọng gì ở thị trường Trung Quốc”, Jensen Huang nói hôm 20/5.

Dù vậy, ông khẳng định Nvidia vẫn rất muốn quay lại Trung Quốc nếu điều kiện thay đổi.

“Chúng tôi sẽ rất vui nếu được phục vụ thị trường đó. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng, rất nhiều đối tác tại đó và đã hiện diện ở Trung Quốc suốt 30 năm”, Jensen Huang nhấn mạnh.

Nvidia tính cả Trung Quốc trong thị trường CPU 200 tỉ USD

Hôm 23/5, tỉ phú 63 tuổi người Mỹ gốc Đài Loan cho biết dự báo về thị trường CPU trị giá 200 tỉ USD của hãng có tính đến Trung Quốc. Điều này cho thấy hãng chip AI lớn nhất thế giới vẫn nhìn thấy nhu cầu dài hạn rất lớn tại thị trường này bất chấp căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung đang tiếp diễn.

CPU đang trở thành tâm điểm mới khi các doanh nghiệp chuyển sang sử dụng agentic AI, tức hệ thống AI có thể tự động thực hiện nhiệm vụ mà không cần con người can thiệp nhiều. Xu hướng đó giúp mở rộng nhu cầu vượt ra ngoài GPU, loại chip vốn chủ yếu dùng để huấn luyện các mô hình AI lớn.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh hôm 21/5, Jensen Huang đã cố gắng trấn an nhà đầu tư rằng Nvidia vẫn có thể duy trì đà tăng trưởng bùng nổ nhờ tệp khách hàng rộng lớn và các sản phẩm mới. Ông tin Nvidia có thể vượt mốc doanh thu 1.000 tỉ USD từ các chip AI chủ lực. Khi đó, Jensen Huang cho biết dòng CPU Vera giúp Nvidia tiếp cận thị trường mới trị giá khoảng 200 tỉ USD.

Khi được hỏi tại Đài Bắc hôm 23/5 liệu dự báo này có bao gồm cả Trung Quốc hay không, Giám đốc điều hành Nvidia trả lời: “Tôi nghĩ là có”.

Nổi bật
      Mới nhất
      Computex 2026: Nvidia biến Đài Loan thành tâm điểm cuộc cách mạng AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO