Côn Đảo sau 1 năm bác sĩ TP.HCM ra đảo: Y tế thay đổi gì?
13 đợt luân phiên với 101 lượt bác sĩ TP.HCM đang giúp Côn Đảo nâng năng lực xử trí bệnh nặng, triển khai kĩ thuật mới và giảm phụ thuộc vào việc chuyển bệnh vào đất liền.
Sau một năm triển khai chương trình luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM đến Côn Đảo, khoảng cách y tế giữa đảo xa và đất liền đang từng bước được thu hẹp. Không chỉ có thêm nhân lực chuyên khoa, Côn Đảo còn được chuyển giao kĩ thuật, tăng khả năng xử trí ca bệnh nặng, mở rộng hội chẩn từ xa và hình thành nền tảng để y tế tại chỗ tự chủ hơn.
Một năm, 101 lượt bác sĩ ra đảo
Với Côn Đảo, khoảng cách địa lí từng là một trong những thách thức lớn nhất đối với việc tiếp cận y tế chuyên sâu. Một ca đột quỵ, sốc phản vệ hay chấn thương phức tạp không chỉ cần bác sĩ có chuyên môn mà còn đòi hỏi người bệnh được xử trí trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Trong những tình huống như vậy, hành trình vào đất liền có thể trở thành cuộc chạy đua với thời gian. Vì thế, việc đưa bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối TP.HCM ra đảo được kì vọng thay đổi cách tiếp cận này.
Từ tháng 9/2025, chương trình luân phiên bác sĩ được triển khai tại Côn Đảo. Sau một năm, đã có 13 đợt luân phiên với 101 lượt bác sĩ chuyên khoa tham gia.
Điều đáng nói, mục tiêu của chương trình không đơn thuần là “đưa bác sĩ ra đảo”. Các bác sĩ mang theo kinh nghiệm, kĩ thuật chuyên môn và khả năng phối hợp với đội ngũ y tế địa phương, qua đó đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người bệnh hơn.
Khi kĩ thuật nội soi được triển khai, một số trường hợp chấn thương mạch máu - thần kinh phức tạp có thể được xử trí tại chỗ. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc tuyệt đối vào việc chuyển người bệnh vào đất liền trong những tình huống cần can thiệp sớm.
Người bệnh Côn Đảo được hưởng lợi gì?
Một trong những thay đổi dễ nhận thấy là khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngay tại địa phương.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2026 Côn Đảo ghi nhận hơn 19.000 lượt khám ngoại trú, tăng so với cùng kì. Đáng chú ý, tháng 5/2026, Đơn vị Thận nhân tạo được thành lập với sự hỗ trợ của Bệnh viện Thống Nhất.
Đây là bước tiến đặc biệt có ý nghĩa đối với người bệnh suy thận mạn. Trước đó, mỗi lần chạy thận đồng nghĩa với một hành trình vào đất liền, kéo theo chi phí, thời gian và sự mệt mỏi cho cả người bệnh lẫn gia đình.
Khi có thể lọc máu ngay tại Côn Đảo, người bệnh có thêm điều kiện duy trì điều trị gần nơi sinh sống, giảm gánh nặng di chuyển và có thêm sự ổn định trong cuộc sống.
Không chỉ bệnh mạn tính, năng lực xử trí các trường hợp cấp tính và bệnh nặng tại đảo cũng được mở rộng. Đội ngũ y tế đã có thêm khả năng phối hợp xử trí những trường hợp như sốc phản vệ, cơn nhịp nhanh trên thất, viêm tụy cấp, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và các tình huống cần thở máy phức tạp.
Một điểm quan trọng khác sau một năm là Côn Đảo không còn chỉ trông chờ vào bác sĩ trực tiếp có mặt tại đảo.
Thông qua hệ thống hội chẩn trực tuyến với các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương..., đội ngũ y tế tại Côn Đảo có thể kết nối với các chuyên gia đất liền khi gặp ca bệnh khó.
Đây là thay đổi có ý nghĩa về mặt mô hình. Nếu trước đây khoảng cách địa lí khiến chuyên môn tuyến cuối khó tiếp cận người bệnh trên đảo, thì nay công nghệ và mạng lưới hội chẩn đang giúp rút ngắn khoảng cách đó.
Những trường hợp khó vì thế có thể được đánh giá, trao đổi và phối hợp xử trí ngay tại nơi người bệnh đang điều trị, trong những trường hợp phù hợp.
TP.HCM hướng đến điều gì sau những chuyến luân phiên?
Theo định hướng của chương trình, Sở Y tế TP.HCM không đặt mục tiêu để Côn Đảo phụ thuộc lâu dài vào nguồn nhân lực từ đất liền. Giá trị quan trọng hơn là chuyển giao tri thức và nâng năng lực y tế tại chỗ.
Sau mỗi đợt luân phiên, điều cần được giữ lại là kĩ thuật mới được làm chủ, quy trình cấp cứu được chuẩn hóa và kinh nghiệm chuyên môn được chuyển giao cho đội ngũ địa phương.
Sở Y tế TP.HCM cũng nhìn nhận Côn Đảo là môi trường thực tế để các bác sĩ, nhất là bác sĩ trẻ, rèn luyện năng lực chuyên môn và bản lĩnh nghề nghiệp. Trong điều kiện đặc thù của đảo xa, họ phải chủ động hơn trong xử trí, phối hợp liên chuyên khoa và đưa ra quyết định ở những thời điểm quan trọng.
Như vậy, chương trình tạo ra lợi ích theo hai chiều. Người dân Côn Đảo được tiếp cận thêm năng lực y tế chuyên sâu, trong khi đội ngũ bác sĩ từ TP.HCM có thêm môi trường thực tế để nâng cao kinh nghiệm.
Một năm, 13 đợt luân phiên và 101 lượt bác sĩ là những con số cho thấy một mạng lưới hỗ trợ chuyên môn đang được hình thành. Tuy nhiên, giá trị bền vững của chương trình sẽ không nằm ở việc có bao nhiêu bác sĩ tiếp tục ra đảo, mà ở việc năng lực của đội ngũ y tế tại Côn Đảo được nâng lên đến đâu.
Mục tiêu cuối cùng là sau mỗi chuyến đi, y tế tại chỗ có thêm một kĩ thuật được làm chủ, thêm một quy trình được chuẩn hóa và thêm khả năng xử trí bệnh nặng mà trước đây phải phụ thuộc nhiều hơn vào đất liền.
Sau một năm, điều Côn Đảo nhận được vì thế không chỉ là những bác sĩ từ TP.HCM đến chữa bệnh. Quan trọng hơn, đó là một cây cầu chuyên môn đang được xây dựng giữa đảo xa và đất liền.
Khi cây cầu ấy ngày càng vững chắc bằng con người, kĩ thuật, công nghệ và chuyển giao tri thức, người dân Côn Đảo có thêm cơ hội được chăm sóc, cấp cứu và điều trị kịp thời ngay tại nơi mình sinh sống. Đó mới là nền tảng để y tế đảo xa từng bước tự đứng vững và phát triển bền vững.




.png)