Cú sốc Nam khoa: Quý ông 40 tuổi biến dạng ‘của quý’ vì bơm silicon
Nhập viện trong tình trạng "của quý" biến dạng nặng, nam bệnh nhân 40 tuổi suýt mất khả năng sinh lý vĩnh viễn do tự bơm silicon lỏng để "tăng bản lĩnh".
Ngày 12/5, Bệnh viện Quân y 175 - cho biết các bác sĩ ở đây vừa phẫu thuật tạo hình cho quý ông 40 tuổi bị xơ hóa, biến dạng "của quý" do silicon lỏng bám chặt vào mô. Đây là hồi chuông cảnh báo đỏ về hiểm họa việc tự ý can thiệp thẩm mỹ không an toàn.
Từ khao khát "thăng hoa" đến cơn ác mộng chốn phòng the
Bệnh nhân là anh L.V.H. (40 tuổi), nhập viện trong tình trạng cơ quan sinh dục bị biến dạng nặng nề, đe dọa trực tiếp đến khả năng làm đàn ông, chỉ vì một phút nghe theo lời xúi dại.

Mọi chuyện bắt nguồn từ những lời truyền miệng, rỉ tai nhau trong những cuộc gặp gỡ bạn bè về các phương pháp "thần kỳ" giúp cải thiện kích thước. Với tâm lý muốn khẳng định phong độ và nâng cao khoái cảm trong đời sống vợ chồng, anh H. đã quyết định thực hiện một thủ thuật đầy rủi ro là bơm trực tiếp silicon lỏng vào cơ quan sinh dục. Mục đích ban đầu của anh vốn rất đơn giản, và là mong muốn thầm kín của không ít đàn ông: sở hữu một diện mạo hoàn hảo hơn cho "cậu nhỏ".
Ngay sau khi thực hiện, thay vì đạt được sự thăng hoa như kỳ vọng, anh H. bắt đầu phải đối mặt với những cơn đau tức dai dẳng và khó chịu. Tình trạng này không hề thuyên giảm mà ngày càng tồi tệ hơn khi dương vật rơi vào trạng thái dị dạng nghiêm trọng.
Những hệ lụy tất yếu đã đến khi bệnh nhân xuất hiện hội chứng rối loạn cương dương, kèm theo đó là nỗi đau đớn khủng khiếp mỗi khi có phản ứng sinh lý tự nhiên. Cơn ác mộng này không chỉ tàn phá thể xác mà còn để lại những bóng đen tâm lý nặng nề, làm sụt giảm nghiêm trọng chất lượng đời sống tình dục của người bệnh.
"Bãi chiến trường" dưới lớp da và thách thức y khoa cực đại
Khi tiếp nhận bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175, các bác sĩ đã không khỏi bàng hoàng trước thực trạng tồi tệ của khối tổn thương. Kết quả thăm khám lâm sàng cho thấy chất silicon lỏng sau khi được đưa vào cơ thể đã lan rộng và bao quanh toàn bộ chu vi dương vật. Khối chất lạ này tạo thành một lớp mô xơ dày từ 3 đến 4 mm, thậm chí có những vị trí phình rộng bất thường lên đến 3 cm, gây biến dạng hoàn toàn cấu trúc giải phẫu tự nhiên.
Theo ThS-BS Vũ Thái Hoàng, người trực tiếp tham gia ê kíp điều trị, điểm phức tạp nhất của ca bệnh này không chỉ nằm ở kích thước vùng tổn thương mà là sự biến đổi của chất silicon bên trong cơ thể. Lượng silicon lỏng bơm vào đã không nằm tách biệt để có thể dễ dàng bóc tách mà đã hoàn toàn "tổ chức hóa", bám dính cực kỳ chặt chẽ và hòa lẫn vào các lớp da cũng như mô dưới da của bệnh nhân.
“Đây thực sự là một "bãi chiến trường" phức tạp, đòi hỏi các phẫu thuật viên phải có tay nghề cực kỳ cao và sự tỉ mỉ tột độ để bóc tách khối silicon mà không làm tổn thương thêm các dây thần kinh và cấu trúc quan trọng xung quanh”, bác sĩ Hoàng nói.
Hành trình gian nan để tái tạo lại "của quý"
Trước tình trạng các mô đã bị xâm lấn và xơ hóa nghiêm trọng, ê-kíp phẫu thuật buộc phải đưa ra quyết định can thiệp quyết liệt là cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương do silicon gây ra. Quá trình này được ví như một cuộc dọn dẹp khốc liệt nhằm loại bỏ các tổ chức tế bào đã hỏng, cứu vãn những phần cơ thể còn khỏe mạnh. Tuy nhiên, việc cắt bỏ chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình phục hồi dài hơi và đầy thử thách.
Sau khi làm sạch triệt để các mô xơ hóa, các bác sĩ phải tiến hành kỹ thuật tạo hình phức tạp bằng cách sử dụng vạt da để bù đắp cho phần cấu trúc vừa bị khuyết thiếu. Toàn bộ nỗ lực y tế này đều hướng tới mục tiêu tối thượng là khôi phục lại tối đa cả về hình dạng thẩm mỹ lẫn chức năng sinh lý thiết yếu cho anh H. Đây là cơ hội duy nhất để giúp bệnh nhân thoát khỏi nỗi đau xác thịt và có thể quay trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường sau những sai lầm nông nổi.
Từ trường hợp đau lòng của anh H, các chuyên gia y tế đã đưa ra một sự thật hiển nhiên nhưng thường bị phớt lờ: việc tự ý sử dụng chất độn không rõ nguồn gốc, đặc biệt là silicon lỏng, là hành động cực kỳ nguy hiểm. Trong y khoa hiện đại, silicon lỏng là vật chất tuyệt đối bị cấm sử dụng trong các thủ thuật thẩm mỹ cơ quan sinh dục. Loại chất này có nguy cơ rất cao gây ra tình trạng viêm nhiễm trầm trọng, xơ hóa tổ chức tế bào và làm biến dạng mô vĩnh viễn không thể phục hồi.
Bác sĩ Vũ Thái Hoàng khuyến cáo: Nam giới cần phải hết sức tỉnh táo trước những lời quảng cáo đường mật hoặc các phương pháp truyền miệng thiếu cơ sở khoa học. Sức khỏe và sự tự tin thực sự của phái mạnh không bao giờ đến từ những mũi tiêm hóa chất trôi nổi mang theo những lời hứa hẹn hão huyền. Khi có nhu cầu cải thiện ngoại hình hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe sinh lý, nam giới cần tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu để được tư vấn và điều trị theo phác đồ chuẩn mực. Việc tự ý can thiệp sai cách không chỉ dẫn đến tình cảnh "tiền mất tật mang" mà còn có thể tước đoạt vĩnh viễn khả năng làm cha cũng như toàn bộ chức năng tình dục của người đàn ông.