Cử tri TP.HCM nêu loạt trăn trở về việc làm, giáo dục và an sinh xã hội
Sáng 11.3, tại nhiều địa bàn ở TP.HCM đã diễn ra các hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đó, nhiều ý kiến cử tri tập trung vào việc làm cho thanh niên, an sinh xã hội, giáo dục, dịch vụ công và phát triển đô thị.
Từ phường Tân Sơn Nhất đến phường Bà Rịa và điểm cầu phường Long Hương, không khí các buổi tiếp xúc cho thấy mối quan tâm rất cụ thể của cử tri đối với đời sống dân sinh, việc làm, an sinh xã hội, giáo dục, dịch vụ công và định hướng phát triển địa phương trong giai đoạn mới.
Điểm chung dễ nhận thấy là cử tri không chỉ lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, mà còn đặt ra kỳ vọng rõ ràng về trách nhiệm đại diện, khả năng lắng nghe từ cơ sở và năng lực chuyển tải tiếng nói người dân vào quá trình hoạch định, giám sát chính sách.
Tại phường Tân Sơn Nhất, những người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 thuộc đơn vị bầu cử số 16 đã có buổi tiếp xúc cử tri. Sau khi nghe 5 ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.HCM, các ứng cử viên sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan an ninh trật tự, dân sinh và sự phát triển chung của thành phố.

Đáng chú ý, một số cử tri cho rằng phường Tân Sơn Nhất có vị trí đặc thù khi là địa bàn có sân bay quốc tế, vì vậy sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển giao thương, mở rộng kết nối quốc tế và phát huy vai trò đầu mối quan trọng của khu vực. Từ lợi thế này, cử tri mong muốn những người ứng cử quan tâm hơn đến việc xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để khai thác tốt tiềm năng của địa bàn, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
Không chỉ quan tâm đến định hướng phát triển, cử tri phường Tân Sơn Nhất còn dành nhiều sự chú ý cho câu chuyện việc làm, nhất là việc làm cho thanh niên. Theo các ý kiến được nêu tại buổi tiếp xúc, sau khi hoàn thành học tập hoặc đào tạo nghề, nhiều thanh niên vẫn cần thêm cơ hội tiếp cận việc làm ổn định, có thu nhập. Cử tri vì vậy mong các cấp chính quyền và những người ứng cử có định hướng, chính sách phù hợp để hỗ trợ thanh niên bước vào thị trường lao động thuận lợi hơn, từ đó góp phần ổn định đời sống và giảm bớt áp lực an sinh.
Việc làm cho thanh niên, an sinh và phát triển địa bàn
Thay mặt những người ứng cử, ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, đã cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri tại buổi tiếp xúc. Liên quan đến vấn đề việc làm mà cử tri nêu, ông cho rằng đây là một trong những thách thức lớn của thành phố.
Theo ông Tăng Hữu Phong, với quy mô dân số hơn 14 triệu người và hàng triệu thanh niên, mỗi năm TPHCM có hàng trăm nghìn lao động mới gia nhập thị trường lao động. Đây là áp lực không nhỏ đối với công tác giải quyết việc làm, nhất là trong bối cảnh một đô thị lớn luôn có biến động dân cư cao. Vì vậy, thành phố luôn nỗ lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm mới, đồng thời triển khai các chính sách chăm lo cho các đối tượng yếu thế như hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Ông cũng cho rằng, việc giải quyết việc làm và ổn định đời sống cho người dân tại một đô thị lớn như TPHCM luôn là nhiệm vụ nhiều thách thức. Do đó, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, mở rộng ngành nghề để tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động.
Một điểm đáng chú ý khác được ông Tăng Hữu Phong đề cập là chương trình hành động mà các ứng cử viên trình bày trước cử tri mới là những định hướng cơ bản. Qua các buổi tiếp xúc tại các phường, người ứng cử đã tiếp nhận thêm nhiều ý kiến thực tiễn để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của mình.
Theo ông, tiếp xúc cử tri không chỉ là dịp để ứng cử viên trình bày chương trình hành động mà còn là cơ hội để lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đây là cơ sở quan trọng để nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu, người ứng cử có thể thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri, đồng thời tham gia giám sát việc triển khai các chủ trương, chính sách và đề xuất giải pháp phù hợp cho sự phát triển của thành phố.
Thay mặt các ứng cử viên, ông Tăng Hữu Phong khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng kỳ vọng, nguyện vọng của người dân nếu được cử tri tín nhiệm.
Mô hình chính quyền 2 cấp và giáo dục tiếp tục được cử tri nêu ra
Cũng trong sáng 11-3, tại phường Bà Rịa và điểm cầu phường Long Hương diễn ra hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại đây, chương trình hành động của các ứng cử viên tập trung vào nhiều nội dung gắn với phát triển bền vững, như tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy đầu tư hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, môi trường sống. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng đề xuất phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh, chuyển đổi năng lượng, phát huy tiềm năng du lịch - văn hóa và tăng cường ứng dụng công nghệ để kết nối, tiếp nhận ý kiến cử tri.
Từ chương trình hành động đó, cử tri địa phương tiếp tục nêu ra nhiều vấn đề đang được quan tâm. Một trong những nội dung nổi bật là việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp còn mới, nên trong thực tế phát sinh một số khó khăn, vướng mắc. Cử tri mong những người ứng cử, nếu trúng cử, sẽ có giải pháp cụ thể để tháo gỡ, giúp người dân thuận lợi hơn trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp cận các dịch vụ công.
Cử tri tại khu phố 4 Phước Trung, bày tỏ mong muốn những người ứng cử khi nhận nhiệm vụ cần thực hiện đúng cam kết với cử tri, thường xuyên quan tâm địa phương, chăm lo an sinh, phúc lợi xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là trong việc tiếp cận và hiểu biết pháp luật. Ý kiến này cho thấy kỳ vọng của cử tri không chỉ dừng ở lời hứa trong vận động bầu cử, mà đặt trọng tâm vào trách nhiệm đồng hành với địa phương trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu trúng cử.
Trong khi đó, cử tri khu phố 6 Phước Nguyên, kiến nghị cần nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường học đường tích cực, hạn chế bạo lực học đường. Cử tri cũng đề xuất tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học, nghiên cứu quy định phù hợp về sử dụng điện thoại đối với học sinh.
Bên cạnh giáo dục, các vấn đề xã hội và đô thị cũng tiếp tục được cử tri nêu ra, trong đó có chính sách nhà ở xã hội và tình trạng quy hoạch treo kéo dài. Đây đều là những nội dung gắn trực tiếp với đời sống người dân, đòi hỏi không chỉ sự quan tâm trong quá trình vận động bầu cử mà còn cần giải pháp cụ thể từ các cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới.
Từ các cuộc tiếp xúc cử tri sáng 11-3 có thể thấy, người dân tại nhiều địa bàn của TP.HCM đang đặt ra yêu cầu ngày càng cụ thể đối với những người ứng cử. Đó là phải lắng nghe sát hơn, bám địa bàn nhiều hơn, quan tâm thiết thực hơn đến việc làm, an sinh, giáo dục, hạ tầng, dịch vụ công và những vấn đề dân sinh phát sinh trong quá trình phát triển đô thị.
Các buổi tiếp xúc vì thế không chỉ mang ý nghĩa thực hiện quy trình bầu cử, mà còn là dịp để cử tri gửi gắm những mong muốn rất trực tiếp về chất lượng đại diện, chất lượng điều hành và hiệu quả chính sách trong giai đoạn mới. Với những người ứng cử, đây cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động theo hướng gần dân hơn, sát thực tiễn hơn và đáp ứng tốt hơn kỳ vọng của cử tri.