Công ty cá cược Betfair chỉ ra 6 ứng viên có thể đồng hành cùng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cử năm nay.
Góc nhìn

Cuộc đua vị trí cấp phó cho ông Trump

Cẩm Bình 30/01/2024 16:55

Công ty cá cược Betfair chỉ ra 6 ứng viên có thể đồng hành cùng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh cử năm nay.

Nhờ chiến thắng 2 cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại Iowa và New Hampshire tuần trước, cộng thêm đối thủ nặng ký là Thống đốc bang Florida Ron DeSantis quyết định rút lui, cựu Tổng thống Trump gần như chắc chắn trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa tranh vị trí chủ Nhà Trắng.

Khi cuộc đua cho đề cử ứng viên đại diện đảng dần ngã ngũ, đồn đoán về người giữ vai trò cấp phó cho cựu Tổng thống Trump tái tranh cử bắt đầu rộ lên. Betfair chỉ ra 6 nhân vật sáng giá cho vị trí này gồm: Hạ nghị sĩ Elise Stefanik, Thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem, doanh nhân Vivek Ramaswamy, cựu Bộ trưởng Nhà ở Ben Carson, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley và thượng nghị sĩ Tim Scott. Trong số này ông Ramaswamy từng cạnh tranh với cựu Tổng thống Trump trước khi rút khỏi sau loạt sự kiện tranh luận, bà Haley vẫn chưa bỏ cuộc mà quyết giành chiến thắng cuộc bỏ phiếu sơ bộ tại bang Nam Carolina tháng tới.

cuoc.jpg
Ông Trump có rất nhiều lựa chọn - Ảnh: Newsweek

Phó giáo sư chính trị học Christopher Devine (Đại học Dayton) dự đoán cựu Tổng thống Trump sẽ xem trọng lòng trung thành hơn là năng lực khi chọn cấp phó.

“Ông ấy nên chọn người đủ chuẩn làm phó tổng thống, thậm chí làm tổng thống nếu cần. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra cử tri ưa thích ứng viên tổng thống lựa chọn người phó có trách nhiệm. Cựu Tổng thống Trump có rất nhiều lựa chọn, chẳng hạn Tim Scott, Kristi Noem hay Nikki Haley. Tôi nghĩ ông ấy ưu tiên lòng trung thành hơn. Hãy nhớ lại trường hợp cựu Phó tổng thống Mike Pence trung thành từ lúc tham gia tranh cử cho đến cuối năm 2020, chưa một lần mâu thuẫn, chỉ trích hay đoạn tuyệt quan hệ với cựu Tổng thống Trump, vậy mà chỉ từ chối yêu cầu từ cấp trên một lần là đã trở thành kẻ xấu trong mắt ông ấy (Trump)”, theo Phó giáo sư Devine.

Dù được được biết đến là người trung thành với cựu Tổng thống Trump nhất, nhưng cựu Phó tổng thống Mike Pence từ chối góp phần thực hiện nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, xác nhận chiến thắng dành cho bộ đôi Joe Biden - Kamala Harris trước Quốc hội Mỹ ngày 6.1.2021.

Chuyên gia chính trị Thomas Whalen (Đại học Boston) lại cho rằng cựu Tổng thống Trump nên chọn người đủ khả năng thu hút các nhóm cử tri mà ông khó thu hút được: “Stefanik và Scott đáng cân nhắc nhất vì họ có thể hỗ trợ về mặt chính trị ở phương diện ông yếu nhất - lôi kéo đối tượng cử tri nữ sống ở ngoại ô cùng người Mỹ gốc Phi. Nhưng Stefanik hơi cực hữu, còn Scott là trò cười vì hèn nhát trước cựu Tổng thống Trump. Trớ trêu thay lựa chọn tốt nhất là Haley, tuy nhiên bà với cựu Tổng thống Trump căm ghét nhau”.

Giáo sư J.Wesley Leckrone (Đại học Widener) nhận định cựu Tổng thống Trump sẽ chọn lựa giữa nhân vật có sức lôi cuốn với chính trị gia ôn hòa: “Quyết định có thể tùy thuộc vào việc ông có muốn lôi kéo các đảng viên Cộng hòa ương ngạnh về phe mình bằng một nhân vật ôn hòa giàu kinh nghiệm hay không. Phương án thay thế là tìm một người hào nhoáng nhằm thu hút cử tri độc lập. Tôi đoán là nhân vật hội tụ cả kinh nghiệm lẫn sức lôi cuốn. Kristi Noem hoàn hảo”.

Phó giáo sư chính sách công Heather Brown (Đại học thành phố New York) lại nghĩ cựu Tổng thống Trump không chọn người từng thách thức mình ở các cuộc bỏ phiếu sơ bộ, thay vào đó ông muốn người đáng tin, giao tiếp tốt, luôn nói tốt về ông. Đó có thể là Thống đốc bang Arkansas Sarah Huckabee Sanders”.

Giáo sư D.Roderick Kiewiet (Đại học Iowa) cho rằng Thống đốc DeSantis sẽ được chọn vì khá ôn hòa, không làm mất lòng cựu Tổng thống Trump khi quyết định rút lui.

Giáo sư James E.Vike (Đại học Widener) dự đoán cựu Tổng thống Trump sẽ cố ý trì hoãn công bố lựa chọn cấp phó nhằm thu hút thêm sự chú ý cho chiến dịch tranh cử của mình. Nhiều khả năng đến cuối mùa xuân ông mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tập trung thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao
15 giờ trước Tài chính và đầu tư
Thủ tướng yêu cầu tập trung xúc tiến, thu hút các dự án FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, nhất là đối với phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, điện tử, bán dẫn, hydrogen...
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Cuộc đua vị trí cấp phó cho ông Trump