Bạn đọc

Cuộc thi phim ngắn về Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Được ứng dụng AI

Vũ Thi 13/05/2026 19:28

Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), ngày 13/5 tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Điểm đáng chú ý là Ban tổ chức cho phép ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình sáng tạo tác phẩm.

Lễ phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức.

Điểm mới đáng chú ý của cuộc thi là Ban tổ chức cho phép sử dụng công cụ AI trong quá trình sản xuất tác phẩm nhưng giới hạn dưới 20% tổng thời lượng phim. Theo nhiều chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông và điện ảnh, đây là hướng tiếp cận phù hợp với xu thế sáng tạo số hiện nay, đồng thời mở thêm cơ hội cho các nhóm làm phim trẻ tiếp cận công nghệ mới.

z7822131539186_3055527cb7e720a1442905ce4548b21f.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu tại lễ phát động cuộc thi. Ảnh BTC

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh, Hà Nội đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy giá trị di sản. Theo ông, điện ảnh là lĩnh vực có khả năng lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, qua đó góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng trẻ.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng, việc kết hợp điện ảnh với giáo dục, di sản và công nghệ mới là hướng đi phù hợp trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng gắn chặt với chuyển đổi số và sáng tạo nội dung hiện đại.

Đại diện Ban tổ chức, Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam kỳ vọng các tác phẩm dự thi sẽ kể những câu chuyện giàu cảm hứng về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng vươn lên của người trẻ hôm nay.

z7822132702361_22a71d1ed1d8cbbcff999fc4a5cec976.jpg
TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam.

Theo bà Ngô Phương Lan, cuộc thi cũng góp phần thực hiện định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội theo các giá trị “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, trong đó văn hóa và con người được xem là trung tâm của phát triển.

Việc cho phép ứng dụng AI ở mức giới hạn cũng cho thấy cách tiếp cận cởi mở hơn với công nghệ trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong môi trường sản xuất nội dung số hiện nay, AI được xem là công cụ hỗ trợ hiệu quả trong xử lý hình ảnh, dựng phim, thiết kế bối cảnh và phát triển ý tưởng sáng tạo, đặc biệt với các nhóm làm phim trẻ hoặc sinh viên có nguồn lực hạn chế.

z7822130497006_0f849c4b23460097aee23308fc7009bc.jpg
Khởi động cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay". Ảnh BTC

Trong bối cảnh AI đang tác động mạnh tới lĩnh vực truyền thông và công nghiệp sáng tạo, cuộc thi “Hiền tài hôm nay” được xem là nỗ lực kết nối giữa di sản văn hóa với công nghệ mới. Không chỉ là sân chơi điện ảnh dành cho người trẻ, cuộc thi còn phản ánh xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động sáng tạo nội dung, nơi công nghệ được xem là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế cảm xúc và tư duy của con người.

Các tác phẩm dự thi phải chưa từng tham gia các cuộc thi khác, không vi phạm bản quyền và không chứa nội dung trái pháp luật, trái thuần phong mỹ tục. Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm dự thi từ nay đến hết ngày 10/8/2026.

Nổi bật
      Mới nhất
      Cuộc thi phim ngắn về Văn Miếu – Quốc Tử Giám: Được ứng dụng AI
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO