Nhịp đập công nghệ

Đại học Cần Thơ hợp tác với Đại học ở Đài Loan mở rộng đào tạo nhân lực bán dẫn

Văn Kim Khanh 14/08/2026 06:48

Đại học Cần Thơ đẩy mạnh hợp tác quốc tế, doanh nghiệp, nghiên cứu, đào tạo nhân lực công nghệ cao phục vụ vùng.

Trung tuần tháng 8, TS. Lê Văn Lâm, Phó giám đốc Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của trường đã có buổi làm việc với GS. Albert Yeu-Chung Lin, chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI) đến từ Đại học Quốc lập Dương Minh Giao Thông (National Yang Ming Chiao Tung University - Đài Loan - Trung Quốc). Nội dung trao đổi tập trung vào những chuyển dịch mới của công nghệ bán dẫn, AI, máy tính lượng tử, đồng thời mở ra hướng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao cho ĐHCT.

Mở rộng không gian hợp tác về bán dẫn

TS. Lê Văn Lâm gửi lời cảm ơn GS. Albert Yeu-Chung Lin đã dành thời gian đến thăm và chia sẻ những góc nhìn chuyên sâu về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo
TS. Lê Văn Lâm tại buổi làm việc với GS. Albert Yeu-Chung Lin về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Tại buổi làm việc, TS. Lê Văn Lâm và GS. Albert Yeu-Chung Lin trao đổi về tốc độ phát triển nhanh của bán dẫn, AI và các công nghệ tính toán thế hệ mới. Hai bên thảo luận khả năng kết nối năng lực của ĐHCT với mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu và đối tác công nghệ quốc tế.

Theo GS. Albert Yeu - Chung Lin, trong bối cảnh AI và tự động hóa đang làm thay đổi yêu cầu đối với đội ngũ kỹ sư, nhà nghiên cứu và nhân lực công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được xem là nền tảng của các lĩnh vực công nghệ chiến lược. Bên cạnh bán dẫn và AI, máy tính lượng tử cũng là lĩnh vực có tiềm năng cần được quan tâm trong quá trình hình thành năng lực nghiên cứu và đào tạo phù hợp xu thế công nghệ mới.

Chuyên gia gợi mở việc chia sẻ hạ tầng nghiên cứu giữa các trường. Các trường kết nối thiết bị và năng lực nghiên cứu, giúp sử dụng hiệu quả nguồn lực, mở rộng cơ hội tiếp cận công nghệ mới, thúc đẩy hợp tác liên trường.

Nền tảng đào tạo đã được hình thành

GS. Albert Yeu-Chung Lin trình bày tham luận với chủ đề Công nghệ bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo new
GS. Albert Yeu-Chung Lin trình bày tham luận với chủ đề Công nghệ bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo.

ĐHCT đã có quá trình chuẩn bị dài cho đào tạo nhân lực liên quan đến công nghệ điện tử, máy tính và bán dẫn. Với hơn 30 năm kinh nghiệm đào tạo trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử, trường hiện là một trong 18 cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo kĩ sư thiết kế vi mạch bán dẫn theo Chương trình quốc gia đến năm 2030.

Hiện hơn 1.500 sinh viên đang theo học các ngành liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bán dẫn, gồm Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông, Kĩ thuật Máy tính và Kĩ thuật Điều khiển & Tự động hóa. Đây là nguồn lực quan trọng để ĐHCT tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực công nghệ cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Chương trình thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên tham dự
Chương trình thu hút đông đảo giảng viên và sinh viên tham dự.

Theo số liệu công bố của Cộng đồng vi mạch Việt Nam và Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP. Hồ Chí Minh tháng 7/2023, ĐHCT nằm trong Top 5 cơ sở đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho ngành vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Năm 2024, ĐHCT tiếp tục mở chuyên ngành Thiết kế vi mạch bán dẫn thuộc ngành Kĩ thuật Máy tính, theo hướng chuyên sâu, cập nhật nhu cầu doanh nghiệp và xu thế phát triển của ngành.

Cùng với mở rộng chương trình đào tạo, nhà trường chú trọng điều kiện phục vụ giảng dạy và nghiên cứu. Thông qua Trung tâm Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia (NIC) - Bộ Tài chính, ĐHCT hợp tác và tiếp nhận các gói phần mềm thiết kế vi mạch từ Cadence và Siemens; được cấp quyền truy cập tài nguyên học thuật và lõi IP của ARM phục vụ giảng dạy, nghiên cứu. Giảng viên của trường cũng được cấp quyền khai thác nguồn tài nguyên học thuật và kĩ thuật vi mạch bán dẫn SARA của Synopsys.

Doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo

Một hướng đi được ĐHCT chú trọng là tăng cường liên kết với doanh nghiệp công nghệ. Trong đó, hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Faraday Việt Nam là dấu ấn đáng chú ý.

Sinh viên ĐHCT tham dự và đạt giải tại cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024
Sinh viên ĐHCT tham dự và đạt giải tại cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024.

Tháng 8/2024, ĐHCT và Faraday Việt Nam ký kết hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn. Nội dung hợp tác hướng đến phối hợp đào tạo, thực tập, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, giúp sinh viên, giảng viên tiếp cận công nghệ tiên tiến và mở rộng cơ hội việc làm, nghiên cứu.

Lãnh đạo ĐHCT xác định phát triển công nghệ bán dẫn là định hướng chiến lược lâu dài. Hợp tác với doanh nghiệp giúp người học tiếp cận tri thức, công nghệ hiện đại, đồng thời góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm ĐMST và công nghệ cao của vùng ĐBSCL.

Bên cạnh Faraday Việt Nam, ĐHCT còn phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ cùng các đối tác để thúc đẩy đào tạo nhân lực ngành điện tử và vi mạch bán dẫn, thu hút đầu tư công nghệ cao. Nhà trường cũng triển khai các chương trình trao đổi tín dụng, nghiên cứu vật liệu bán dẫn tại Nhật Bản và phối hợp xây dựng không gian trải nghiệm, học tập thực tế về thiết kế vi mạch cho sinh viên khu vực.

Hướng tới trung tâm đào tạo, nghiên cứu bán dẫn

Riêng giai đoạn 2015-2024, ĐHCT đã đào tạo hơn 2.100 kĩ sư thuộc các ngành liên quan trực tiếp đến vi mạch bán dẫn như Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông, Kĩ thuật Máy tính, Kĩ thuật Điều khiển & Tự động hóa. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã làm việc tại các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước, trong đó có doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất vi mạch, điện tử và công nghệ thông tin.

Không chỉ đào tạo, ĐHCT còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận hướng nghiệp, nghiên cứu và ĐMST. Sinh viên nhà trường đã tham dự các chương trình hướng nghiệp về thiết kế vi mạch do doanh nghiệp tổ chức, đồng thời tham gia và đạt giải tại cuộc thi “Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần 2 năm 2024”.

Trong khuôn khổ chuyến thăm của GS. Albert Yeu-Chung Lin, Hội thảo Công nghệ bán dẫn và Trí tuệ nhân tạo được tổ chức với sự tham gia của giảng viên, sinh viên. Hội thảo phân tích mối quan hệ giữa AI và công nghiệp bán dẫn, từ thiết kế vi mạch, sản xuất wafer, đóng gói - kiểm thử đến phát triển vật liệu và thiết bị.

Theo định hướng của ĐHCT, hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục được mở rộng, hướng đến các chương trình đào tạo, học bổng, thực tập, dự án nghiên cứu chung và hoạt động đổi mới sáng tạo. Mục tiêu là từng bước hình thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu bán dẫn tại ĐBSCL, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ.

Trong bối cảnh bán dẫn, AI và công nghệ tính toán phát triển nhanh, chủ động hợp tác đào tạo và nghiên cứu là hướng đi quan trọng để ĐHCT nâng cao năng lực công nghệ, đồng thời thực hiện vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số, công nghiệp hóa của vùng ĐBSCL và cả nước.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đại học Cần Thơ hợp tác với Đại học ở Đài Loan mở rộng đào tạo nhân lực bán dẫn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO