Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được giao điều hành công việc của Ban Dân vận Trung ương.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT - TT) Bùi Hoàng Phương đề xuất Hà Nội chủ động thu hút đầu tư nước ngoài liên quan tới các lĩnh vực công nghệ cao như: bán dẫn, AI...
Woodson, công ty khởi nghiệp bán dẫn có trụ sở tại thành phố Thượng Hải, bị phá sản là ví dụ mới nhất về nỗ lực của Trung Quốc trong việc xây dựng các sản phẩm nội địa thay thế cho chip tiên tiến nhất thế giới có thể thất bại.
Các hãng sản xuất chip Trung Quốc, chẳng hạn Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) và Hua Hong Semiconductor Group, đang tăng công suất trong bối cảnh lo ngại về các lệnh trừng phạt công nghệ mới từ Mỹ.
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế đối với phát triển lĩnh vực chíp bán dẫn. Do đó, chúng ta hoàn toàn có cơ hội để tham gia sâu vào lĩnh vực này.
VINASA đã thành lập Ủy ban phát triển công nghiệp bán dẫn với định hướng tập hợp các chuyên gia, doanh nghiệp, đối tác cùng thúc đẩy ngành công nghiệp này thông qua đào tạo, ưu tiên đầu tư.
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cả chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đều cần đến công nghệ số. Trong công nghệ số thì cốt lõi là chip bán dẫn và có ba điều trọng yếu trong chiến lược này.
Theo Hệ thống công khai tín dụng doanh nghiệp quốc gia Trung Quốc, nước này vừa lập một quỹ đầu tư nhà nước trị giá 47,5 tỉ USD dành cho ngành bán dẫn.
Mỹ dự kiến sẽ tăng gấp ba năng lực sản xuất chất bán dẫn trong nước vào năm 2032 và vượt xa Trung Quốc về sản lượng chip tiên tiến, theo báo cáo được công bố bởi Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn (SIA) và hãng tư vấn quản trị toàn cầu Boston Consulting Group (BCG) có trụ sở tại Mỹ.
Chính phủ yêu cầu chủ động thu hút đầu tư FDI có quy mô lớn, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hydrogen...
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết nhiều doanh nghiệp (DN) công nghệ lớn toàn cầu đã thể hiện mong muốn hợp tác đầu tư vào các ngành điện tử, chíp, bán dẫn, năng lượng tái tạo… của Việt Nam.
Hội thảo khoa học “Hợp tác đào tạo và nghiên cứu về công nghệ bán dẫn, điện - điện tử trong kỷ nguyên thông minh” do Trường đại học Nam Cần Thơ tổ chức ngày 25.4 đã khép lại. Tuy nhiên, từ hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành này ở vùng ĐBSCL.