Nhịp đập công nghệ

Đại học Cần Thơ - trụ cột khoa học công nghệ của ĐBSCL

Văn Kim Khanh 31/03/2026 13:53

Lãnh đạo thành phố và nhà trường nhấn mạnh sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, chuyển giao tri thức phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Cần Thơ (1966–2026), Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng khẳng định, Đại học Cần Thơ (ĐHCT) giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển khoa học công nghệ (KHCN) và phục vụ cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo ông, nhà trường không chỉ là cơ sở đào tạo mà còn là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao tri thức, góp phần định hình hướng phát triển bền vững cho toàn vùng.

DHCT 4
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu ý kiến - Ảnh: Trung Phạm

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Đại học Cần Thơ đã vươn lên trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, giữ vị trí hàng đầu cả nước về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trong lĩnh vực KHCN, nhà trường được xem là “đại học của Đồng bằng”, đóng vai trò trung tâm kết nối nguồn lực khoa học và là điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của TP.Cần Thơ cũng như toàn vùng ĐBSCL.

truong-dai-hoc-ca.jpg
Đại học Cần Thơ - Ảnh: B.L.Đ

Theo ông Lê Quang Tùng, những đóng góp nổi bật của Đại học Cần Thơ thể hiện rõ trong lĩnh vực nông nghiệp – trụ cột của vùng. Các thế hệ nhà khoa học của trường đã nghiên cứu, lai tạo nhiều giống lúa chất lượng cao, thích ứng với điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và nâng cao giá trị nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, nhà trường còn có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển ngành thủy sản – lĩnh vực kinh tế mũi nhọn của ĐBSCL. Những nghiên cứu về nuôi trồng, phòng bệnh, chế biến và bảo quản đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm thủy sản, góp phần giữ vững vị thế xuất khẩu của vùng.

Đáng chú ý, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo của Đại học Cần Thơ khi tiên phong ứng dụng các công nghệ hiện đại như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất nông nghiệp thông minh. “Nhà trường không chỉ nghiên cứu hàn lâm mà còn trực tiếp tham gia giải quyết các bài toán thực tiễn, góp phần nâng cao sinh kế cho người dân”, ông Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, Đại học Cần Thơ tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong khi triển khai nhiều nghiên cứu về quản lý tài nguyên nước, chống xâm nhập mặn, phát triển nông nghiệp bền vững và kinh tế xanh. Các kết quả nghiên cứu đã cung cấp cơ sở khoa học quan trọng cho việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển vùng.

Cùng với đó, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ được đẩy mạnh, giúp các kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào thực tiễn. Theo Bí thư Thành ủy, chính điều này đã giúp Đại học Cần Thơ trở thành “người bạn đồng hành tin cậy” của chính quyền, doanh nghiệp và người dân trong vùng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

DHCT 3
Quang cảnh buổi lễ - Ảnh: Trung Phạm

Ở góc độ nhà trường, GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy Đại học Cần Thơ, cho biết từ khi thành lập đến nay, nhà trường luôn kiên định định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Từ 4 ngành đào tạo ban đầu, đến nay Đại học Cần Thơ đã có 214 chương trình đào tạo ở các trình độ, với gần 50.000 người học. Trong suốt 60 năm qua, nhà trường đã đào tạo hơn 265.000 cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ĐBSCL và cả nước.

Theo GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của Đại học Cần Thơ chính là sức mạnh nội lực. Hiện nhà trường có hơn 1.800 viên chức, người lao động, trong đó hơn 1.100 giảng viên, với tỷ lệ tiến sĩ đạt trên 58% và hơn 200 giáo sư, phó giáo sư. Đây là đội ngũ trí tuệ, năng động, sáng tạo, đóng vai trò nòng cốt trong hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

“Đại học Cần Thơ luôn xác định khoa học công nghệ là động lực then chốt để phát triển bền vững. Nhà trường không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn của vùng, từ đó tạo ra những giá trị thiết thực cho xã hội”, GS.TS Nguyễn Thanh Phương nhấn mạnh.

Bên cạnh hoạt động trong nước, Đại học Cần Thơ còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, triển khai nhiều dự án nghiên cứu lớn, thu hút chuyên gia và sinh viên nước ngoài. Qua đó, nhà trường góp phần nâng cao vị thế của Cần Thơ trên bản đồ giáo dục và khoa học quốc tế, đồng thời lan tỏa hình ảnh một vùng đất năng động, hội nhập.

DHCT 1
Bí thư thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng trao tặng cờ lưu niệm vì có thành tích xuất sắc 2016-2025 - Ảnh: Trung Phạm

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị Đại học Cần Thơ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Đồng thời, nhà trường cần tăng cường gắn kết với địa phương và doanh nghiệp, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Với nền tảng vững chắc và những thành tựu đã đạt được, Đại học Cần Thơ được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò trụ cột khoa học công nghệ của vùng ĐBSCL, góp phần đưa khu vực phát triển nhanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với những thách thức trong tương lai.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đại học Cần Thơ - trụ cột khoa học công nghệ của ĐBSCL
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO