Tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP.HCM với lãnh đạo các tập đoàn mang tên "CEO 100 Tea Connect" chiều 14.9, các CEO hàng đầu thế giới đã chia sẻ cách áp dụng kinh tế xanh cho sự phát triển TP.HCM. Đây là một trong những hoạt động nổi bật nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2023.
Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, ngoài nguồn nhân lực chất lượng cao, vấn đề tài chính cho chuyển đổi xanh cũng rất lớn, TP mong lắng nghe ý kiến chuyên gia để phát triển tài chính xanh, kết nối quốc tế đến với TP.HCM.
Không gian triển lãm sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh và các hoạt động bên lề trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023 sẽ được khai mạc vào ngày 13.9 tại trung tâm TP.HCM.
Kể từ khi thành lập đến nay, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) không chỉ giữ vị trí, vai trò quan trọng, trụ cột của nền kinh tế quốc dân mà còn mang sứ mệnh tiên phong, mở đường trong lĩnh vực năng lượng nói chung và dầu khí nói riêng.
Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị Thụy Sĩ thúc đẩy đầu tư trực tiếp vào những ngành công nghiệp nền tảng tại Việt Nam đi kèm với quá trình đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao công nghệ.
Theo ông Jaime Ruiz-Cabrero, Tổng giám đốc BCG khu vực Đông Nam Á, các quốc gia dẫn đầu thế giới đang đẩy mạnh chuyển đổi sang nền kinh tế xanh, sạch. Điều này mở ra cơ hội cho Việt Nam đón đầu xu hướng và trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu về công nghệ sạch.
Sáng 2.4, báo Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức diễn đàn “Nhà Quản lý - Nhà báo - Doanh nghiệp với Tài nguyên và Môi trường” lần thứ 7 - năm 2023 với chủ đề "Chuyển đổi xanh" tại TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.
Trưa 9.2, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Singapore, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
Hiện nay, ngành nuôi trồng thủy sản tăng trưởng mạnh mẽ, cụ thể, sản lượng thủy sản tính đến tháng 11.2022 đạt 8.253 tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 10,14 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước…
Khi thế giới đối mặt với khủng hoảng khí hậu ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp luôn tìm kiếm những giải pháp chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, cải thiện năng suất và môi trường sống, đồng thời giúp giảm thiểu sự biến đổi khí hậu.
Cho rằng rủi ro tài khóa mà Việt Nam phải đối mặt do thiên tai là rất lớn, Ngân hàng Thế giới (WB) cho rằng một trong những ưu tiên của Việt Nam là chuyển từ “tăng trưởng bằng mọi giá” sang “kinh tế xanh và bền vững”.
Bộ trưởng Bộ TN-MT đề nghị các cấp chính quyền đổi mới căn bản về nhận thức và tư duy trong hoạch định chính sách phát triển theo hướng kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.
Đối diện với "sóng thần" COVID-19, mỗi doanh nghiệp, đơn vị quản lý du lịch sẽ theo đuổi những giải pháp quản trị riêng, nhưng tất cả đều đã và đang tự cứu mình bằng ứng dụng công nghệ số.