Giới phân tích đánh giá việc tân Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên là một cựu sĩ quan ít kinh nghiệm ngoại giao cho thấy nhà lãnh đạo Kim đặt niềm tin vào nhóm kiên trung trong đảng và quân đội giữa lúc đàm phán hạt nhân đình trệ.
Tân Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên là Ri Son-gwon – một cựu sĩ quan quân đội có kinh nghiệm dẫn dắt hoạt động đối thoại với Hàn Quốc năm 2018, theo hãng tin Yonhap News.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa nhận được lời chúc mừng sinh nhật từ Tổng thống Donald Trump, nhưng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp không đủ để thúc đẩy CHDCND Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.
Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim Song mới đây đã đưa ra tuyên bố khẳng định vấn đề phi hạt nhân hóa không nằm trên bàn đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Washington, đồng thời chỉ trích chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cố "câu giờ".
Thành công “lách” trừng phạt, hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc, cuộc điều tra luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump là ba trong số những yếu tố thúc đẩy CHDND Triều Tiên bạo dạn hơn trong đàm phán hạt nhân.
Giới chức Bình Nhưỡng tiếp tục tỏ ý không hài lòng với việc Mỹ - Triều chẳng đạt tiến bộ gì trong cải thiện quan hệ song phương, đồng thời nhận xét tâm lý thù địch vẫn đang tồn tại.
Thứ trưởng Bộ Các lực lượng vũ trang nhân dân Triều Tiên Kim Hyong-ryong đề nghị Mỹ và Hàn Quốc đưa ra giải pháp mới cho thế bế tắc hiện nay, đồng thời cảnh báo chính sách thù địch chống chính quyền Bình Nhưỡng sẽ đem lại hậu quả nghiêm trọng.
Ngoài tuân thủ nghiêm túc lệnh trừng phạt, Trung Quốc cần thực hiện thêm một số biện pháp nữa nhằm buộc CHDCND Triều Tiên tham gia nỗ lực đàm phán hạt nhân với Mỹ một cách có tính xây dựng hơn.
Người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc không được xem trực tiếp đội tuyển nước này đến làm khách trên sân của CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Hãng thông tấn KCNA vừa đưa tin Triều Tiên và Mỹ nhất trí tổ chức đàm phán cấp chuyên viên vào ngày 5.10 – một diễn biến giúp phá vỡ sự bế tắc nhiều tháng nay.
Giới chức CHDCND Triều Tiên có thể xem động thái loại bỏ cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton của Tổng thống Donald Trump là cơ hội tiếp tục hoạt động đàm phán phi hạt nhân hóa sau khi đã mất đi một nhân vật “diều hâu”.
Phát biểu tại đại học Michigan, đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun nhấn mạnh phía chính quyền Bình Nhưỡng cần ngừng làm tắc nghẽn hoạt động đàm phán hạt nhân song phương trước khi quá muộn.
Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên ngày 16.7 cảnh báo tập trận chung Mỹ - Hàn tháng tới sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch khôi phục đàm phán hạt nhân cấp chuyên viên giữa hai chính quyền Triều Tiên và Mỹ.