Công nghệ quân sự

Đạn tách thành 3 mảnh giữa không trung, dễ dàng xử lí UAV tốc độ cao

Cẩm Bình 10/07/2026 10:26

Công ty Vysokotochka trực thuộc tập đoàn quốc phòng Nga Rostec phát triển một loại đạn súng trường mới có khả năng tách thành 3 mảnh giữa không trung, giúp tăng cơ hội bắn trúng mục tiêu khi đối phó máy bay không người lái (UAV) tốc độ cao.

Loại đạn hỏa lực mạnh mới mang tên Mnogotochie, lô đầu tiên đã được bàn giao cho quân đội Nga. Giám đốc mảng công nghiệp vũ khí Rostec Bekkhan Ozdoyev từng tiết lộ đây là đạn dành cho súng trường tự động – một lựa chọn hiệu quả để xử lí UAV.

Về cơ bản Mnogotochie có kích thước tiêu chuẩn 5.45 x 39mm và 7.62 x 39mm, chỉ khác biệt ở chỗ đầu đạn tách thành 3 mảnh sau khi ra khỏi nòng súng. Bắn hạ một máy bay không người lái cỡ nhỏ bằng 3 “viên đạn” dễ dàng hơn nhiều so với chỉ 1 viên.

Đạn mới vẫn sử dụng vỏ đạn lẫn thuốc súng tiêu chuẩn, góp phần đơn giản hóa quá trình sản xuất hàng loạt tại các cơ sở công nghiệp. Nhờ thiết kế như vậy mà 3 mảnh phân tác đồng đều, cải thiện độ chính xác lúc bắn cũng như tăng đáng kể cơ hội bắn trúng mục tiêu nhỏ, theo hãng thông tấn TASS.

Screenshot 2026-07-09 151559
Mnogotochie giúp tăn cơ hội bắn trúng mục tiêu nhỏ. Ảnh: Jay_Rembert/stevepb

Rostec nhấn mạnh súng cầm tay không cần thay đổi đặc tính hiệu suất khi sử dụng Mnogotochie, loại bỏ nhu cầu sửa đổi hoặc lắp đặt thêm phụ kiện. Đạn cũng có thể được bắn khi lắp đặt bộ giảm thanh.

Một đoạn phim công bố bởi Vysokotochka cho thấy Mnogotochie phiên bản 5.45 x 39mm bắn hạ UAV lơ lửng ở độ cao khoảng 10m, cách xa 100m sau 4 phát bắn. Theo trang NexGen Defense, đầu đạn ba mảnh của Mnogotochie tách rời sau khi ra khỏi nòng súng tạo ra sự phân tán có kiểm soát.

Đạn phát huy hiệu quả ở khoảng cách tối đa 300m. Tầm bắn này tương đối hạn chế nếu so sánh với các hệ thống phòng không chuyên dụng, nhưng đủ để binh sĩ tự vệ trước máy bay không người lái ngoài chiến trường.

UAV cỡ nhỏ ngày càng phổ biến trong xung đột vũ trang ngày nay. Chúng thực hiện đủ loại nhiệm vụ, từ trinh sát, giám sát đến tấn công chính xác. Chi phí thấp cùng số lượng lớn khiến chúng tạo ra nhiều thách thức mới cho lực lượng quân sự truyền thống, đặt ra nhu cầu phát triển biện pháp đối phó giá cả phải chăng.

Mnogotochie phản ánh xu hướng không còn chỉ dựa vào các hệ thống phòng không bằng tên lửa đắt tiền, mà quân đội nhiều quốc gia đang tìm kiếm giải pháp cho phép binh sĩ tiền tuyến tấn công UAV bằng súng thông thường trang bị đạn dược chuyên dụng.

Nếu loại đạn mới hoạt động hiệu quả, bộ binh sẽ có thêm công cụ phòng thủ trước máy bay không người lái tầm thấp. Đây cũng là lớp phòng thủ bổ sung đáng giá cho mạng lưới phòng không hiện có.

Bên cạnh đạn tự phân tách, laser là một giải pháp hứa hẹn khác. Như nhiều nước khác, Nga đã nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm thành công không ít tổ hợp laser như Posokh, Staff.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đạn tách thành 3 mảnh giữa không trung, dễ dàng xử lí UAV tốc độ cao
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO