Morocco là quốc gia châu Phi đầu tiên viện trợ xe tăng chiến đấu cho Ukraine. Hãng tin Deutsche Welle biết nước này làm vậy không phải chỉ vì ủng hộ Kyiv.
Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Mark Milley cảnh báo hôm 20.1 rằng việc đánh bật hoàn toàn các lực lượng Nga khỏi Ukraine trong năm 2023 sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi việc cung cấp vũ khí của phương Tây phải đến nhanh hơn các cuộc tấn công của Nga, thúc giục thế giới hành động nhanh hơn vì “những bi kịch đang vượt xa cuộc sống”.
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger một lần nữa đưa ra quan điểm của mình về Ukraine và Nga nhân dịp hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ).
Công nhân Ukraine đã xây những lá chắn bảo vệ bằng các khối bê tông khổng lồ, để nhà máy điện có cơ hội “sống sót” trong đợt phóng tên lửa Nga kế tiếp.
Đại diện Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) nhận định việc Nga tái cấu trúc trong các cấp bậc quân sự là sự phản ánh "những thách thức mang tính hệ thống" đã gây khó khăn cho Điện Kremlin.
Ngày 11.1, Nga thông báo sẽ phóng một tàu Soyuz vào tháng tới để đưa 2 phi hành gia nước này cùng 1 phi hành gia Mỹ từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) trở về sau khi tàu đưa họ lên trạm bị rò rỉ chất làm mát.
Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết, quyết định của Washington về việc huấn luyện lính Ukraine vận hành hệ thống Patriot đã xác nhận sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột.
Sáng 11.1, đường vành đai 2 Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở thông xe toàn tuyến bao gồm cả đường trên cao và dưới thấp, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực Đông Nam Hà Nội.