Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine sau cuộc điện đàm kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.3.
Quốc tế

Điện đàm Trump-Putin: Không có thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn

Hoàng Vũ 19/03/2025 09:30

Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine sau cuộc điện đàm kéo dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18.3.

Theo báo Washington Post và hãng tin CNN, thỏa thuận này được cả Nhà Trắng và Điện Kremlin xác nhận, dù Nga chưa chấp nhận lệnh ngừng bắn toàn diện nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 3 năm tại Ukraine.

turmp-and-putin-getty.png
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: Getty

Nga ngừng tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine

Cuộc điện đàm lần thứ 2 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai, không đạt được sự đồng thuận về lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày mà Tổng thống Trump đã đề xuất và Ukraine đã đồng ý.

Thay vào đó, hai bên thống nhất về một lệnh tạm dừng giới hạn đối với các mục tiêu năng lượng, đồng thời các nhóm kỹ thuật sẽ bắt đầu các cuộc đàm phán nhằm mở rộng thỏa thuận. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng đây là bước đầu hướng tới hòa bình lâu dài, bao gồm cả lệnh ngừng bắn trên biển tại Biển Đen, cùng tiến trình đàm phán kỹ thuật ngay lập tức tại Trung Đông.

Ông Trump đăng tải trên Truth Social rằng cuộc gọi với người đồng cấp Nga Putin diễn ra "tốt và hiệu quả", đồng thời cho biết hai bên đã đạt được sự hiểu biết chung về việc hướng tới một "lệnh ngừng bắn hoàn toàn".

Điện Kremlin cũng xác nhận ông Trump đã đề xuất cả Ukraine và Nga cùng kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong vòng 30 ngày, Tổng thống Putin đã phản hồi tích cực bằng cách ra lệnh tạm dừng ngay lập tức cho quân đội Nga.

Cả hai bên cũng không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào liên quan đến lãnh thổ Ukraine trong các tuyên bố chính thức sau cuộc điện đàm. Trước đó, ông Trump từng cho biết rằng các nhà đàm phán Mỹ đã thảo luận về "việc phân chia một số tài sản nhất định", nhưng thông tin chi tiết chưa được công bố.

Tổng thống Putin giải thích rằng ông không chấp nhận đề xuất ngừng bắn toàn diện vì lo ngại quân đội Ukraine có thể tận dụng thời gian này để tiếp nhận vũ khí và tuyển thêm binh sĩ. Ông cũng đặt câu hỏi về cơ chế giám sát hiệu quả nếu lệnh ngừng bắn được thực thi, đồng thời yêu cầu “chấm dứt việc huy động quân cưỡng ép tại Ukraine và ngừng tái vũ trang cho quân đội nước này.”

Thỏa thuận khác

Bên cạnh thỏa thuận tạm dừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, cuộc điện đàm cũng đạt được tiến triển về vấn đề trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine.

Theo Điện Kremlin, ông Putin đã thông báo với ông Trump rằng vào ngày 19.3, một cuộc trao đổi tù nhân sẽ diễn ra, với tổng cộng 175 người từ cả hai bên được trả tự do. Ngoài ra, như một cử chỉ thiện chí, Nga sẽ chuyển giao 23 binh sĩ Ukraine bị thương nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế của nước này.

Một điểm đáng chú ý khác trong cuộc đối thoại là ý tưởng tổ chức các trận đấu khúc côn cầu giữa các đội tuyển của Mỹ và Nga. Theo thông báo từ Điện Kremlin, ông Trump đã ủng hộ đề xuất của Tổng thống Nga Putin về việc tổ chức các trận đấu giữa các cầu thủ đến từ NHL (Mỹ) và KHL (Nga), diễn ra tại cả hai quốc gia. Đây được xem là một động thái mang tính biểu tượng nhằm thúc đẩy giao lưu thể thao và giảm căng thẳng giữa hai bên. Cả hai tổng thống cũng đồng ý giữ liên lạc để tiếp tục trao đổi về các vấn đề quan trọng khác.

Trong một diễn biến khác, ông Trump phủ nhận đã thảo luận về viện trợ quân sự với ông Putin, trái ngược với tuyên bố của Điện Kremlin. Trong khi Moscow nhấn mạnh rằng cuộc chiến chỉ có thể chấm dứt nếu Washington chấm dứt hỗ trợ quân sự cho Kyiv, ông Trump khẳng định "hoàn toàn không đề cập đến vấn đề này" trong cuộc gọi.

Một nguồn tin từ Nga cho biết cuộc điện đàm đã diễn ra "rất tốt" và nhấn mạnh rằng thế giới "đã trở thành một nơi an toàn hơn" sau cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo. Trong khi đó, Phó chánh văn phòng Nhà Trắng Dan Scavino cũng xác nhận rằng cuộc gọi "đã diễn ra tốt đẹp", nhưng chưa có thông tin cụ thể về những bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán.

Ukraine lên tiếng

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng nhưng nhấn mạnh rằng Kyiv cần thêm thông tin từ phía Mỹ. Ông cũng cho rằng Nga vẫn chưa có dấu hiệu sẵn sàng chấm dứt xung đột.

“Chúng tôi muốn trao đổi với Tổng thống Trump để hiểu rõ hơn về những gì Nga đã đề xuất với Mỹ hoặc ngược lại, Mỹ đã đưa ra những gì với Nga”, Tổng thống Zelensky phát biểu ngày 18.3 khi đề cập đến sáng kiến ngừng tập kích vào hạ tầng năng lượng, một nội dung quan trọng trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Mỹ trước đó.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ tuân thủ đề xuất nếu Nga thực sự nghiêm túc thực hiện, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ nên đóng vai trò giám sát quá trình này. Tuy nhiên, ông bày tỏ hoài nghi về thiện chí của Moscow, cho rằng Nga “vẫn chưa sẵn sàng chấm dứt xung đột, thậm chí chưa có bước đi đầu tiên hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện”,

Ngay sau cuộc điện đàm Trump-Putin, Tổng thống Zelensky cáo buộc rằng khoảng 40 máy bay không người lái (UAV) dòng Geran của Nga đã tấn công nhiều khu vực ở Ukraine, nhắm vào hạ tầng dân sự. Ông cho biết một UAV đã lao vào bệnh viện tại tỉnh Sumy, trong khi nhiều thành phố thuộc tỉnh Donetsk cũng bị tập kích.

Tổng thống Ukraine kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên Moscow nhằm thúc đẩy hòa bình, trong đó bao gồm cả việc tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga và mở rộng viện trợ cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng nếu Nga thực sự mong muốn kết thúc cuộc chiến, họ phải chấm dứt các cuộc tập kích vào hạ tầng dân sự để thể hiện thiện chí hòa bình.

Bài liên quan
Chi tiết mới trong cuộc điện đàm Trump - Putin
Tổng thống Donald Trump xác nhận sẽ có những nội dung mới trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào hôm 18.3 để thảo luận về tình hình chiến sự tại Ukraine.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Bộ Y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang nơi đông người để phòng bệnh sởi
2 giờ trước Thông tin Y học
Người dân không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi; đeo khẩu trang nơi đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ…
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện đàm Trump-Putin: Không có thỏa thuận ngừng bắn hoàn toàn