Nhịp đập công nghệ

Diễn đàn ‘Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc về AI và Kinh tế số 2026’: Từ giao lưu chuyển sang hợp tác thực chất Việt – Trung

Minh Trí 27/08/2026 17:35

Chiều 27/8, diễn đàn "Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc về AI và Kinh tế số 2026" đã diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện quy tụ hàng trăm đại biểu đến từ cơ quan quản lí nhà nước, hiệp hội - tổ chức ngành nghề, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức đầu tư, trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam và Trung Quốc.

Sự kiện do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA Alliance) và Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) chủ trì, với sự đồng tổ chức của Văn phòng Kinh tế Thương mại Hồng Kông tại Singapore (HKETO Singapore) và Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA).

1787822130191_2140461340097216058_3106013063650895508_b428753767147db5265dd0d30a075f07.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.T

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ Jonathan Choi - Chủ tịch Phòng Thương mại Trung Quốc tại Hồng Kông (CGCC), Chủ tịch Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA Alliance), Chủ tịch sáng lập Phòng Thương mại Việt Nam - Hồng Kông (HKVCC), Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, nhấn mạnh diễn đàn hôm nay đánh dấu bước chuyển từ "giao lưu" sang "hợp tác thực chất" giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

Ông Jonathan Choi nhận định, AI, dữ liệu đang dẫn dắt cạnh tranh toàn cầu và đã bước vào giai đoạn phát triển mới, trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng ở nhiều lĩnh vực. Trong bối cảnh Việt Nam coi trọng đổi mới sáng tạo và kinh tế số, còn Trung Quốc đã tích lũy nhiều kinh nghiệm về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển hệ sinh thái AI. Ông cho rằng, hai bên có dư địa hợp tác, từ trao đổi kĩ thuật đến đào tạo nhân tài, nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ, đầu tư và triển khai ứng dụng thực tế.

Ông đặc biệt cảm ơn PTIT vì vai trò kết nối giữa nghiên cứu - công nghiệp - hợp tác quốc tế, bày tỏ kì vọng diễn đàn sẽ phát triển thành thương hiệu hợp tác có ảnh hưởng lâu dài, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị Việt – Trung.

Johnathan Choi
Tiến sĩ Jonathan Choi. Ảnh: BTC

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số & Trí tuệ Nhân tạo, Bộ Khoa học & Công Nghệ cho biết, bức tranh kinh tế số Việt Nam đã đạt được các cột mốc đáng chú ý. Trong đó, kinh tế số chiếm khoảng 14% GDP, với mục tiêu tối thiểu 30% vào năm 2030 và 50% vào năm 2045. Doanh thu ngành công nghệ số tăng từ 130 tỉ USD lên 198 tỉ USD giai đoạn 2020-2025, xuất khẩu tăng từ 101 tỉ USD lên 178 tỉ USD

Trên tinh thần Nghị quyết 57, Việt Nam xác định phát triển công nghệ, nguồn lực sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững. Hành lang pháp lý như Luật Công nghiệp công nghệ số, Luật Trí tuệ nhân tạo, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đang được hoàn thiện. Ông Nguyễn Khắc Lịch cũng nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã kí ban hành chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, với trọng tâm chuyển đổi AI toàn diện ở mọi ngành, mọi cấp.

Nguyễn Khắc Lịch-AI-Summit-VN-TQ
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số & Trí tuệ Nhân tạo, Bộ Khoa học & Công Nghệ. Ảnh: M.T

Trên nền tảng đó, ông đề xuất 3 giải pháp để thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong AI và kinh tế số. Thứ nhất, đồng kiến tạo hệ sinh thái AI và kinh tế số, trong đó doanh nghiệp Trung Quốc không chỉ giới thiệu sản phẩm mà cùng doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu bản địa hóa, biến Việt Nam thành thị trường thử nghiệm, từ đó vươn ra ASEAN và toàn cầu. Thứ hai, xây dựng mô hình hợp tác xuyên quốc gia giữa GBA Alliance, Tập đoàn Sunwah, các quỹ đầu tư Hồng Kông (Trung Quốc) với PTIT, các trường đại học và doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Thứ ba, cùng đào tạo nhân tài và đội ngũ lãnh đạo công nghệ, kết hợp năng lực kỹ thuật với tư duy quản trị đổi mới sáng tạo, an toàn dữ liệu và đạo đức AI.

img_5974.jpeg
Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác của hội nghị. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của hội nghị là lễ trao nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các bên, bao gồm: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Tập đoàn Sunwah; Tập đoàn FECON và Tập đoàn Sunwah; Công ty Sunwah Hà Nội và Viettel IDC; Công ty Sunwah Hà Nội và CMC Global; GBA Alliance và Hiệp hội Hợp tác Giáo dục Toàn cầu.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), hiện trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia về công nghệ, đóng vai trò hạt nhân trong đào tạo nhân lực chất lượng cao và đổi mới sáng tạo, phục vụ công nghệ chiến lược và chuyển đổi số quốc gia.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) là tổ chức phi lợi nhuận đại diện ngành phần mềm - dịch vụ CNTT Việt Nam, với hơn 400 doanh nghiệp hội viên như VNPT, MobiFone, Viettel, FPT, CMC...

Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh Quảng Đông - Hồng Kông - Ma Cao (GBA Alliance) được thành lập năm 2017, quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp tại 9 thành phố thuộc tỉnh Quảng Đông cùng Hồng Kông và Ma Cao, cùng đại diện từ ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Australia và Canada.

Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông), thành lập năm 1957, là tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực gồm thủy hải sản, bất động sản, dịch vụ tài chính, công nghệ, cơ sở hạ tầng, giáo dục - đào tạo, truyền thông và công nghệ môi trường. Sunwah đã có 56 năm kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam.

Nổi bật
      Mới nhất
      Diễn đàn ‘Đối thoại Việt Nam – Trung Quốc về AI và Kinh tế số 2026’: Từ giao lưu chuyển sang hợp tác thực chất Việt – Trung
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO