Công nghệ xanh

Định vị Cần Thơ là 'thủ đô' du lịch sáng tạo và bền vững của vùng ĐBSCL

Văn Kim Khanh 23/10/2025 18:05

Ngày 23.10, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) kết hợp với Sở Nông nghiệp & Môi trường (NN&MT) TP.Cần Thơ đã tổ chức hội thảo về Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu tại TP.Cần Thơ.

ADB 2
Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó giám đốc Sở NN&MT TP.Cần Thơ phát biểu - Ảnh: Ngọc Bích

Định vị du lịch Cần Thơ

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó giám đốc Sở NN&MT TP.Cần Thơ nói: "Sở NN&MT TP.Cần Thơ đánh giá cao những những đóng góp của ADB cho Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu tại TP.Cần Thơ. Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của ADB, tạo điều kiện để các dự án về thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) tiếp cận các nguồn tài trợ thực hiện chương trình.

Đại diện của ADB đã chia sẻ những kinh nghiệm về BĐKH, về dự án du lịch xanh ở TP.Huế để TP.Cần Thơ học hỏi và rút kinh nghiệm. Sau thời gian hội thảo, trao đổi và lựa chọn, ADB và TP.Cần Thơ đã thống nhất lựa chọn ưu tiên cho các dự án du lịch xanh của TP.Cần Thơ thích ứng với BĐKH. Kế hoạch này góp phần vào gìn giữ môi trường và mang lại lợi ích cho cộng đồng".

ADB 3
Bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên gia du lịch xanh ADB phát biểu - Ảnh: Văn Kim Khanh

Phát biểu về kế hoạch hành động tăng trưởng xanh bền vững cho ngành du lịch, bà Nguyễn Thị Thu Trang, chuyên gia du lịch xanh ADB cho rằng: “Ngân hàng Phát triển châu Á đánh giá cao những cơ hội hợp tác và đề xuất ý tưởng dự án đầu tư cho phát triển du lịch xanh của TP.Cần Thơ.

Việc quan tâm đầu tư cho tăng trưởng xanh góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Mục đích hợp tác nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Điều đó sẽ hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Theo đó, ADB định vị Cần Thơ là 'thủ đô' du lịch sáng tạo và bền vững của vùng ĐBSCL”.

Trọng tâm ADB hướng đến trong kế hoạch hành động là: Di sản chợ nổi; vườn cây ăn trái và truyền thống thủ công; tính đa dạng sinh học phong phú; hòa hợp giữa cộng đồng và thiên nhiên…

ADB 1
Toàn cảnh cuộc hội thảo - Ảnh: Ngọc Bích

Nhìn nhận thực tế và định hướng phát triển

Theo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP.Cần Thơ, hầu hết khách du lịch đến Cần Thơ là khách nội địa. Tỷ lệ khách du lịch quốc tế lưu trú qua đêm chỉ khoảng 5% trong năm 2024 (giảm so với mức 13% năm 2019). Khách trong nước có thời gian lưu trú bình quân là 1,5 ngày, trong khi con số này đối với khách quốc tế dài hơn, khoảng 1,8 ngày. Toàn TP có 638 cơ sở lưu trú với hơn 11.000 phòng, chỉ 23% trong số đó đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

TP.Cần Thơ thiếu quy hoạch chi tiết và lập kế hoạch ở cấp độ dự án, tiêu chuẩn thiết kế và cơ chế phân khu còn chưa đủ vững chắc. Nguồn lực tài chính còn hạn chế, gây khó khăn trong việc triển khai các dự án du lịch.

Đô thị hóa và sự gia tăng các hoạt động du lịch làm tình trạng ô nhiễm sông trở nên trầm trọng, từ hoạt động du lịch phát sinh chất thải rắn và gia tăng tốc độ mất thảm thực vật ven sông. Thiếu sự điều phối giữa các sở ngành du lịch, văn hóa, môi trường, và nông nghiệp, ảnh hưởng đến sự thống nhất giữa công tác phân vùng/phân khu và lập tiêu chuẩn.

Hạn chế trong kết nối hạ tầng dựa vào hệ thống sông ngòi, mạng lưới đường giao thông thứ yếu. Dịch vụ nước sạch, vệ sinh môi trường không đồng đều, dẫn đến hạn chế trong tiếp cận các điểm tham quan chính.

ADB 4
Bà Jessie Me Comb - Chuyên gia cấp cao về phát triển du lịch văn hóa ADB phát biểu - Ảnh: V.K.K

Hội thảo dành thời gian thảo luận nhóm để lập kế hoạch liên kết phát triển du lịch xanh và công nghiệp xanh cho TP.Cần Thơ. Các chuyên gia BĐKH và ADB dành thời gian giải thích, bàn bạc chi tiết về khái niệm lồng ghép kế hoạch hành động biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Nhóm thảo luận cũng trình bày đánh giá sơ bộ về rủi ro khí hậu và phương án tiếp cận thích ứng/tăng trưởng xanh

Những nỗ lực tiếp thị sẽ cần phản ánh các cam kết về bền vững, giới thiệu những trải nghiệm ít tác động đến môi trường và mối quan hệ đối tác với cộng đồng địa phương.

Ông Heinz Leuenberger - Chuyên gia Quốc tế về công nghiệp xanh ADB cho rằng: “ADB đánh giá cơ hội để xây dựng kế hoạch, phối hợp hành động thích ứng với BĐKH có triển vọng rất tốt. TP.Cần Thơ sẽ trở thành mô hình mẫu về du lịch bền vững, dựa vào cộng đồng và chống chịu với khí hậu, góp phần bảo tồn di sản văn hóa đồng thời tạo cơ hội phát triển kinh tế bao trùm.

Công nghiệp xanh trên địa bàn TP.Cần Thơ cũng là lĩnh vực ADB quan tâm phát triển trong tương lai".

Nổi bật
      Mới nhất
      Định vị Cần Thơ là 'thủ đô' du lịch sáng tạo và bền vững của vùng ĐBSCL
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO