Thời sự

Doanh thu bưu chính tháng 5 tăng 30% thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Nam Phong 01/06/2026 12:58

Tháng 5/2026, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy kinh tế.

Bức tranh khởi sắc của các chỉ số khoa học công nghệ toàn ngành

đổi mới sáng tạo
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chủ trì cuộc họp báo thường kỳ tháng 5. Ảnh: NP

Sáng 1/6, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5/2026. Theo Bộ, trong tháng 5, công tác phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia tiếp tục ghi nhận những số liệu tăng trưởng đầy ấn tượng từ các lĩnh vực mũi nhọn. Minh chứng rõ nét nhất là tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa công nghệ cao của nước ta tính đến thời điểm kết thúc Quý I/2026 đã chạm mốc 50,76%.

Đặc biệt, một tín hiệu tích cực cho cộng đồng khởi nghiệp là theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp Toàn cầu 2026 được công bố bởi tổ chức StartupBlink, thứ hạng của Việt Nam đã tăng vượt bậc thêm 5 bậc, chính thức vươn lên vị trí thứ 50 trên toàn thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay mà hệ sinh thái nước nhà đạt được, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh trên bản đồ công nghệ quốc tế. Tính đến thời điểm lũy kế hết tháng 5/2026, mạng lưới hạ tầng kỹ thuật phục vụ ngành phát triển vô cùng mạnh mẽ với 963 doanh nghiệp khoa học công nghệ được công nhận, 20 sàn giao dịch công nghệ hoạt động sôi nổi cùng 37 trung tâm chuyên trách được thiết lập đồng bộ tại 26 trên tổng số 34 tỉnh, thành phố trọng điểm của cả nước.

top 50
Ảnh: NP

Bên cạnh đó, các số liệu liên quan đến hạ tầng kỹ thuật viễn thông và kinh tế số cũng chứng kiến sự bứt phá mang tính lịch sử. Tỷ lệ xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong riêng tháng 5/2026 đã đạt con số 50,2%. Đóng góp vào nền kinh tế chung, tỷ trọng giá trị tăng thêm của nền kinh tế số năm 2025 ước tính đã đạt tới 14,02% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương với giá trị khoảng 72,1 tỉ đô la Mỹ. Chất lượng mạng Internet cũng ghi nhận những bước tiến dài khi tốc độ băng rộng di động của Việt Nam đạt 207,3 Mbps, xuất sắc xếp hạng thứ 11 trên tổng số 104 quốc gia được khảo sát.

Đồng thời, tốc độ mạng băng rộng cố định cũng đạt mức 287,33 Mbps, đứng vị trí thứ 11 trong số 154 quốc gia. Toàn quốc hiện có khoảng 110,5 triệu thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động, trong đó có đến 24,29 triệu thuê bao đã kết nối mạng 5G thế hệ mới, song song với 25,62 triệu thuê bao sử dụng Internet băng rộng cố định. Sự phát triển thương mại điện tử cũng thúc đẩy doanh thu dịch vụ bưu chính tháng 5/2026 ước đạt 8.500 tỉ đồng, tăng trưởng tới 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Hoạt động đối ngoại mạnh mẽ vì mục tiêu đổi mới sáng tạo

Để đạt được những kết quả nêu trên, công tác xây dựng các đề án, văn bản quy phạm pháp luật luôn được ưu tiên đi trước một bước. Chỉ tính riêng trong tháng 5/2026, cơ quan quản lý đã chủ trì tham mưu để trình Chính phủ ban hành thành công 02 Nghị định và 02 Nghị quyết mang tính chiến lược; đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành 11 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền quản lý của mình 04 Thông tư hướng dẫn.

Hệ thống chính sách mới này tập trung sâu sắc vào việc kiến tạo, hoàn thiện hành lang pháp lý cho các loại hình công nghệ mới, công nghệ mang tính chiến lược quốc gia. Qua đó giúp tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm các yếu tố an toàn, an ninh và phát triển bền vững để nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa.

Song song với việc xây dựng thể chế, các hoạt động ngoại giao công nghệ và sự kiện chuyên ngành cũng diễn ra hết sức sôi động. Đầu tháng, vào ngày 06/5/2026, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam – Ấn Độ đã được tổ chức trang trọng tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ với sự tham dự và phát biểu định hướng mang tầm chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Ngay sau đó, ngày 08/5/2026, cuộc hội đàm cấp cao với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka đã diễn ra nhằm thúc đẩy hợp tác ưu tiên vào các lĩnh vực như quản lý tần số mạng 6G, thiết bị bay không người lái (UAV) và công nghệ vệ tinh. Từ ngày 19 đến 21/5/2026, Đoàn công tác do Bộ trưởng Vũ Hải Quân dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Công nghệ châu Á – Singapore 2026 (ATxSG 2026) cùng Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Hoa Kỳ về Trí tuệ nhân tạo (AI), trực tiếp làm việc với các đối tác lớn từ Singapore, Mỹ và Tập đoàn công nghệ SAP nhằm mở rộng cơ hội đầu tư vào bán dẫn, hạ tầng số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Đặc biệt, từ ngày 27 đến 31/5/2026, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đã tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore và Philippines. Tại đây, hai bên đã trao đổi Công hàm (Ý định thư) về việc triển khai Hiệp định hợp tác khoa học, công nghệ với Thái Lan, mở ra chương mới trong việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao.

Ở trong nước, nhiều sự kiện lớn cũng được tổ chức nhằm gắn kết lý luận với thực tiễn. Tiêu biểu như hội thảo thảo luận về nội hàm khoa học công nghệ và tháo gỡ vướng mắc giải ngân theo Nghị quyết 57-NQ/TW ngày 08/5; tham gia Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Chính phủ vào ngày 11/5. Giữa tháng, Triển lãm Sách với chủ đề “Tri thức - Kiến tạo quốc gia số” vào ngày 14/5 và Lễ chào mừng Ngày Khoa học, Công nghệ Việt Nam ngày 18/5 đã diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Chuỗi sự kiện khép lại với sự thành công của sự kiện “Techmart chuyên ngành sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)” diễn ra từ ngày 18 đến 20/5 và Khóa họp lần thứ nhất Ủy ban hỗn hợp Việt Nam – Thụy Điển vào ngày 20/5.

Quyết liệt triển khai các mục tiêu trọng điểm trong giai đoạn mới

z7887838665458_1cb89ad9e9baa11ff8b1f74598469e1d(1).jpg
Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương kết luận buổi họp báo sáng nay. Ảnh: NP

Kết thúc buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với ngành, minh chứng qua việc Thủ tướng Chính phủ đã tham dự và định hướng tại Lễ chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các phóng viên với nhiều nội dung câu hỏi tập trung vào các vấn đề cốt lõi như: công nghệ chiến lược, sở hữu trí tuệ, hình thành doanh nghiệp công nghệ lớn và cơ chế chính sách cho nhà khoa học.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho hay, về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2026, Bộ sẽ tập trung triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, lấy xây dựng thể chế làm nhiệm vụ hàng đầu và quyết liệt đưa các chính sách đã ban hành vào cuộc sống. Mục tiêu xuyên suốt là thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng thời, các đơn vị trực thuộc sẽ dồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược quốc gia. Trong đó, ưu tiên nghiên cứu triển khai Đề án tái cấu trúc lại toàn bộ các chương trình khoa học, công nghệ cấp quốc gia sao cho phù hợp với tình hình mới. Bản đề án xây dựng Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia cũng sẽ được nhanh chóng hoàn thiện chỉn chu để sớm đưa vào vận hành thực tế. Nhiệm vụ nặng nề và quan trọng nhất trong tháng chính là hoàn thiện để trình lên Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, tạo bước đệm vững chắc cho công cuộc xây dựng chính phủ số và xã hội số toàn diện.

Thứ trưởng mong muốn các cơ quan thông tấn tiếp tục đồng hành, phối hợp thông tin để lan tỏa các hoạt động của ngành, góp phần đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển trong giai đoạn tới

Nổi bật
      Mới nhất
      Doanh thu bưu chính tháng 5 tăng 30% thúc đẩy đổi mới sáng tạo
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO