Sau khi bỏ nghề "gõ đầu trẻ", cô Nguyễn Kiều Thắm (SN 1988, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã khởi nghiệp thành công với sản xuất và kinh doanh thực phẩm với món gà ủ muối.
Mỗi năm, TP.HCM có hơn 50 cuộc thi về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 2.000 dự án đăng ký tham gia và lựa chọn được hơn 300 dự án để ươm tạo.
Cả nước có gần 3.800 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). Việt Nam là quốc gia năng động thứ 3 Đông Nam Á và số lượng vốn công bố đầu tư vào lĩnh vực này tăng cao.
Trong phong trào thanh niên làm theo lời Bác ở TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang), Lê Vương Quốc Hùng là một cán bộ Đoàn điển hình về khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
Techfest quốc tế tại Úc là sự kiện nhằm quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam năng động, cởi mở, sẵn sàng hội nhập sâu, rộng và tiệm cận với các tiêu chuẩn quốc tế.
Với giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) trao quyền cho lực lượng lao động “không bàn giấy" trên toàn cầu, Trainizi, một startup công nghệ Việt Nam đã giành vị trí Quán quân tại 2023 ASEAN-Korea AI Youth FESTA.
Sáng 26.8, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ khai mạc ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest Đồng Nai 2023 với chủ đề "Đường băng sáng tạo - Nai vàng cất cánh".
Các yếu tố vĩ mô biến động khiến các nhà đầu tư trở nên thận trọng, thắt chặt kỉ luật đầu tư hơn và điều này dẫn đến việc gọi vốn nói chung trở nên khó khăn hơn.
Trong thời gian gần đây, nhiều dự án khởi nghiệp sáng tạo của Hậu Giang nở rộ nhưng có quy mô nhỏ. Tuy nhiên, sự phấn đấu và cố gắng "vượt khó" của những người chủ trẻ tuổi rất đáng ghi nhận.
Sau một lần ngắm những con cá bảy màu đẹp lộng lẫy, anh Lễ (31 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) quyết định bỏ việc với mức lương cao và khởi nghiệp nuôi loại cá này.