Thời sự

Đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số

Nam Phong 29/04/2026 14:03

Sáng 29/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính nhằm thúc đẩy đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm để huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tham dự cuộc họp có Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cùng lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Cuộc làm việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách những tháng đầu năm 2026 và bàn thảo các giải pháp đột phá, huy động nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

tăng trưởng 2 con số
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc sáng nay với Bộ Tài chính

Vượt qua khó khăn để bứt phá kinh tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành Tài chính trong thời gian qua. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, tình hình thế giới và khu vực đang biến động nhanh, khó lường với nhiều yếu tố bất định. Những áp lực về lạm phát, đứt gãy chuỗi cung ứng và sự cạnh tranh địa chính trị đang tác động trực tiếp đến việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng nhấn mạnh, càng khó khăn, thách thức càng phải quyết tâm cao, đoàn kết, thống nhất và kiên định mục tiêu. Chúng ta không thể bằng lòng với những cách làm cũ khi đang đứng trước những vận hội mới của dân tộc.

Kiến tạo môi trường, huy động tổng lực nguồn vốn

Để đạt được mức tăng trưởng 2 con số như Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phải thay đổi mạnh mẽ về tư duy. Ngành Tài chính cần chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất.

Theo tính toán, nhu cầu vốn cho giai đoạn tới sẽ gấp 1,7 đến 2 lần so với nhiệm kỳ trước. Trong khi đó, vốn ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng khoảng 20-22%. Do đó, bài toán đặt ra là phải huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, nguồn lực trong và ngoài nước.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế để khơi thông các dòng vốn từ thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Việc sử dụng vốn đầu tư công cũng cần được quản lý chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả, tránh tình trạng dàn trải, lãng phí tài sản công, nhất là nhà đất công tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM.

Nhiệm vụ trọng tâm thực hiện tăng trưởng 2 con số

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính trong tháng 4/2026 phải hoàn thành việc giao mục tiêu kế hoạch tài chính quốc gia, vay trả nợ công và đầu tư công trung hạn cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý và động lực để các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản phát triển riêng, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước.

img4614-17774333605841722991680.jpg
Thủ tướng yêu cầu Ngành Tài chính cần chuyển đổi tư duy từ “quản lý” sang “phục vụ”, kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất

Trong nhóm nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ lưỡng việc hợp nhất các luật chuyên ngành như Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật đồng bộ, minh bạch, giảm bớt thủ tục hành chính rườm rà. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế, chống thất thu ngân sách và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Ngành Tài chính không chỉ lo việc "thu - chi" mà phải lo việc “tạo ra nguồn lực”

Thủ tướng khẳng định, tinh thần chỉ đạo từ Trung ương và Bộ Chính trị là phải chuyển đổi tư duy tiếp cận vấn đề. Ngành Tài chính không chỉ lo việc “thu - chi” mà phải lo việc “tạo ra nguồn lực”. Cần có cơ chế đặc thù, vượt trội để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh - những động lực mới cho tăng trưởng hiện đại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết và sự nhạy bén trong phản ứng chính sách, ngành Tài chính sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là “huyết mạch” của nền kinh tế. Sự nỗ lực của ngành sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hóa khát vọng cường quốc, đưa kinh tế Việt Nam bứt phá với mức tăng trưởng hai con số trong những năm tới.

Thủ tướng cũng lưu ý các bộ, ngành cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để tháo gỡ các “điểm nghẽn” về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư. Phải coi khó khăn của doanh nghiệp cũng chính là khó khăn của cơ quan quản lý để cùng tìm cách giải quyết nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đổi mới tư duy, khơi thông nguồn lực cho tăng trưởng 2 con số
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO