Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết tỷ lệ giải ước giải ngân tháng 1 theo kế hoạch năm 2023 đạt 1,72% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 1,81%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022 (2,5%).
Thời gian còn lại của năm ngân sách 2022 chỉ còn gần 2 tháng hoàn thành khối lượng các dự án và thời gian hoàn thiện hồ sơ thanh toán qua Kho bạc Nhà nước là 3 tháng. Do đó, nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 rất nặng nề.
Chiều 27.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP.HCM về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các công trình trọng điểm.
Chiều 27.11, tại buổi làm việc của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo TP.HCM về phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nêu nhiều kiến nghị lớn.
Thủ tướng biểu dương TP.HCM, nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi COVID-19, đến nay, tình hình kinh tế - xã hội thành phố (TP) đạt được những kết quả khả quan "đáng kinh ngạc".
ĐBQH Tạ Văn Hạ cho rằng, nhiều cán bộ công chức có tâm lý nghe ngóng, đùn đẩy, né công việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến triển khai, thực hiện nhiệm vụ và phục vụ nhân dân.
Chính phủ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu đối với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương giải ngân chậm; biểu dương các cơ quan giải ngân tốt.
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết trong tháng 9 và 9 tháng, nền kinh tế có xu hướng phục hồi rất tích cực. Tuy nhiên, thách thức phải đối mặt là rất lớn, các yếu tố rủi ro, bất định ngày càng gia tăng…
Cụ thể 39/51 bộ, cơ quan trung ương và 22/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước. Thứ trưởng KH-ĐT Trần Quốc Phương đề nghị phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.
Ông Nguyễn Quốc Hiệp cho biết nhiều nhà thầu mạnh e ngại không muốn nhận các gói đầu tư công. Đây là một nghịch lý, bởi không có nhà thầu nào lại chê công ăn việc làm nhưng vì cơ chế, vì giá rất khó thực hiện.
TS Nguyễn Đình Cung cho rằng không nên đánh giá quá cao thành tích của năm nay, bởi năm ngoái tăng 2,5%, năm nay 7,5% thì qua 2 năm mới đạt 5%. Trong khi đó, mục tiêu của cả nhiệm kỳ là tăng trưởng 6,5 - 7%.