Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt - Úc (Australia - Vietnam Leadership Dialogue - AVLD) năm 2023 là chương trình thường niên diễn ra trong 5 ngày tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác, đổi mới sáng tạo và tư duy lãnh đạo giữa các trí thức trẻ của Việt Nam và Úc.

Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt - Úc 2023: Thúc đẩy định hình chính sách và phát triển quan hệ ngoại giao song phương

Phong Anh | 15/09/2023, 14:02

Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt - Úc (Australia - Vietnam Leadership Dialogue - AVLD) năm 2023 là chương trình thường niên diễn ra trong 5 ngày tại Việt Nam nhằm thúc đẩy sự hợp tác, đổi mới sáng tạo và tư duy lãnh đạo giữa các trí thức trẻ của Việt Nam và Úc.

Tại diễn đàn lần này, đối thoại sẽ tập trung vào việc trao đổi, phân tích và đề xuất giải pháp cho các thách thức toàn cầu quan trọng, cũng như là các vấn đề thuộc về mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (Sustainable Development Goals - SDGs), bao gồm các lĩnh vực giáo dục; bình đẳng giới; công nghiệp, đổi mới, phát triển hạ tầngvà quan hệ đối tác.

Các đại biểu tham dự đối thoại có chuyên môn và kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực khác nhau, từ công nghệ nông nghiệp cho đến công nghệ giáo dục, từ giáo dục STEM cho đến chuyển đổi số… và cùng nhau thảo luận về các chủ đề SDGs, chia sẻ kiến thức, hiểu biết và kinh nghiệm của họ để từ đó đưa ra những giải pháp định hình chính sách và thúc đẩy hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và Úc.

Chủ tọa Đối thoại lãnh đạo Việt - Úc, Tiến sĩ Melissa Jardine phát biểu trong phiên khai mạc: "Trong dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam - Úc, chúng tôi háo hức được chào đón một cộng đồng lãnh đạo trẻ mới để cùng nhau định hình '50 ý tưởng cho 50 năm tiếp theo,' có thể đem đến những góc nhìn mới mẻ và chia sẻ thực tiễn để thúc đẩy, cổ vũ các thay đổi về chính sách và hoạt động nghiên cứu."

l-r-avld-board-chair-dr.melissa-jardine-with-sarah-hooper-australian-consul-general-in-ho-chi-minh-city.jpg
(Từ trái qua phải) Chủ tọa Đối thoại lãnh đạo Việt - Úc, Tiến sĩ Melissa Jardine và bà Sarah Hooper, Tổng lãnh sự Úc tại TP.HCM 

Đối thoại lần này sẽ diễn ra trong 5 ngày với nhiều phiên chủ đề khác nhau. Đặc biệt, trong 2 ngày đầu là thảo luận về tầm quan trọng của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong vấn đề lương thực, nguồn nước và an ninh con người giữa hai quốc gia Việt Nam và Úc; vai trò của lãnh đạo trong việc xác định và giải quyết các thách thức về địa chính trị, khí hậu và an ninh nguồn nước; chia sẻ về trải nghiệm cá nhân, liên hệ với các lãnh đạo trẻ Đồng bằng sông Cửu Long, qua đó tăng cường kết nối, hợp tác để cùng nhau phát triển.

Và phiên thảo luận ngày thứ 4 sẽ tập trung vào vai trò của lãnh đạo dựa trên cơ sở giá trị trong thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Các đại biểu tham gia đối thoại sẽ thảo luận về vấn đề phát triển bền vững và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm cùng với việc phát triển kinh tế xanh.

Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt - Úc là một diễn đàn uy tín nhằm thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác và đổi mới giữa các nhà lãnh đạo trẻ mới nổi và đã thành danh từ Úc và Việt Nam.

Thông qua các chương trình và sáng kiến của mình, AVLD hướng đến mục tiêu tăng cường quan hệ song phương, nâng cao năng lực và vị thế cho các nhà lãnh đạo trẻ và thúc đẩy sự thay đổi tích cực trong mối quan hệ Việt Nam - Úc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Du lịch xanh lên ngôi
8 giờ trước Văn hóa
Xu hướng du lịch xanh trong những năm gần đây ngày càng "lên ngôi", được nhiều du khách trong và ngoài nước quan tâm.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đối thoại lãnh đạo trẻ Việt - Úc 2023: Thúc đẩy định hình chính sách và phát triển quan hệ ngoại giao song phương