Công nghệ quân sự

Đối thủ đáng gờm thách thức vị thế của HIMARS lộ diện

Hoàng Vũ 14/05/2026 07:34

Quân đội Pháp vừa đánh dấu bước tiến quan trọng trong tham vọng tự chủ hỏa lực tầm xa khi thử nghiệm thành công hệ thống pháo phản lực FLP-T 150.

Với tầm bắn lớn cùng công nghệ dẫn đường hiện đại, đây không chỉ là dự án thay thế các hệ thống cũ mà còn là nỗ lực cạnh tranh trực tiếp với HIMARS của Mỹ trên thị trường quốc tế.

Bài học từ chiến trường Ukraine

Cuộc xung đột tại Ukraine đã làm thay đổi tư duy tác chiến hiện đại, nơi pháo binh tầm xa chính xác trở thành yếu tố quyết định trên chiến trường. Sự xuất hiện của hệ thống M142 HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine cho thấy khả năng thay đổi cục diện nhờ độ chính xác cao và tính cơ động vượt trội. Tuy nhiên, thành công của HIMARS cũng khiến châu Âu nhận ra điểm yếu lớn: sự phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vũ khí Mỹ.

www.armyrecognition.com-templates-yootheme-cache-2f-_france_unveils_new_flp-t_150_long-range_rocket_launcher_to_free_europe_from_us_export_control_925_001-2ffecd86.jpeg
ArianeGroup và Thales đã công bố hình ảnh đầu tiên của tổ hợp pháo phản lực tầm xa FLP-T 150. Ảnh: Thales.

Hiện nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp, vẫn sử dụng hệ thống pháo phản lực M270 đã cũ. Trong bối cảnh số lượng dần suy giảm và công nghệ không còn đáp ứng tốt yêu cầu chiến tranh hiện đại, Paris quyết định phát triển một giải pháp nội địa thay vì tiếp tục mua sắm từ Mỹ hay Hàn Quốc.

FLP-T 150 vì thế không chỉ là dự án quân sự đơn thuần mà còn phản ánh tham vọng tự chủ quốc phòng của châu Âu. Pháp muốn chứng minh họ đủ năng lực phát triển các hệ thống hỏa lực tầm xa mà không phụ thuộc vào công nghệ hay giấy phép xuất khẩu từ Mỹ.

Sức mạnh từ các “ông lớn” công nghệ quốc phòng

FLP-T 150 được phát triển bởi Cơ quan Vũ khí Pháp (DGA) cùng các tập đoàn quốc phòng hàng đầu như Thales, ArianeGroup và Safran. Những cuộc thử nghiệm gần đây tại trung tâm Landes cho thấy hệ thống động cơ và điều khiển hoạt động rất khả quan.

Điểm nổi bật của FLP-T 150 nằm ở thiết kế mô-đun linh hoạt và khả năng tùy biến cao. Thales phụ trách hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực nhằm duy trì độ chính xác lớn ngay cả ở tầm bắn xa. Trong khi đó, ArianeGroup, đơn vị nổi tiếng với các tên lửa đẩy vũ trụ Ariane, cung cấp công nghệ động cơ nhiên liệu rắn tiên tiến, giúp tên lửa duy trì tốc độ cao và quỹ đạo ổn định.

Theo các thông số ban đầu, FLP-T 150 đạt tầm bắn khoảng 150 km. Tuy nhiên, Pháp đang hướng tới các phiên bản nâng cấp có thể đạt tới 500 km, tương đương dòng tên lửa PrSM mới nhất của Mỹ. Nếu hoàn thiện đúng kế hoạch, đây sẽ là bước nhảy vọt giúp quân đội Pháp sở hữu một trong những năng lực hỏa lực mạnh nhất châu Âu.

Công nghệ tên lửa đạn đạo trong “vỏ” pháo phản lực

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của FLP-T 150 là hệ thống dẫn đường được phát triển dựa trên công nghệ tên lửa đạn đạo. Tên lửa sử dụng bộ dẫn đường TopStar Smart Receiver, tích hợp tín hiệu vệ tinh quân sự lẫn dân sự. Đi kèm là ăng-ten CRPA có khả năng chống gây nhiễu điện tử và loại bỏ tín hiệu phá sóng từ đối phương. Ngoài ra, hệ thống đồng hồ độ chính xác cao giúp duy trì khả năng định vị ổn định ngay cả khi tín hiệu GPS bị suy giảm.

en.defence-ua.com-media-contentimages-_a3a6a03296a53548.jpeg
Rocket FLP-T 150. Ảnh: ArianeGroup.

Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chiến tranh hiện đại, khi tác chiến điện tử và gây nhiễu GPS ngày càng phổ biến. Pháp khẳng định FLP-T 150 vẫn có thể duy trì độ chính xác cao ngay cả trong môi trường bị gây nhiễu mạnh, điều được xem là yêu cầu bắt buộc để cạnh tranh với dòng GMLRS-ER của Mỹ.

Song song với tên lửa mới, Thales và Soframe cũng phát triển bệ phóng X-Fire với thiết kế mở. Khác với HIMARS vốn tối ưu cho hệ sinh thái đạn dược Mỹ, X-Fire có thể sử dụng cả đạn Pháp lẫn đạn nước ngoài. Chính khả năng tương thích đa nguồn này giúp hệ thống trở nên hấp dẫn hơn với các quốc gia NATO muốn tránh phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.

Cuộc đối đầu trực diện với HIMARS

Sự xuất hiện của FLP-T 150 diễn ra trong bối cảnh thị trường pháo phản lực đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Ngoài HIMARS của Mỹ, nhiều hệ thống khác như K239 Chunmoo của Hàn Quốc hay PULS của Israel cũng đang mở rộng thị phần trên thị trường quốc tế.

So với HIMARS, lợi thế lớn của FLP-T 150 là không chịu các ràng buộc nghiêm ngặt từ quy định kiểm soát xuất khẩu ITAR của Mỹ. Điều này giúp các quốc gia mua vũ khí có quyền chủ động hơn trong việc tích hợp đầu đạn, hệ thống điều khiển hoặc mạng quản lý chiến trường theo nhu cầu riêng.

Bên cạnh đó, uy tín của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp cũng đang tăng mạnh nhờ hiệu quả thực chiến của pháo tự hành CAESAR tại Ukraine. Thành công này tạo lợi thế đáng kể cho FLP-T 150 khi hướng tới thị trường xuất khẩu, đặc biệt với những quốc gia muốn đa dạng nguồn cung vũ khí thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của FLP-T 150 vẫn là thời gian. HIMARS đã được kiểm chứng thực chiến và đang được sản xuất hàng loạt với số lượng lớn. Trong khi đó, FLP-T 150 cùng bệ phóng X-Fire vẫn trong giai đoạn hoàn thiện thử nghiệm cuối cùng. Dù còn cần thêm thời gian để hoàn thiện, FLP-T 150 cho thấy Pháp đang nghiêm túc bước vào cuộc cạnh tranh giành vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực pháo phản lực hiện đại của NATO.

Nổi bật
      Mới nhất
      Đối thủ đáng gờm thách thức vị thế của HIMARS lộ diện
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO