Đức phát triển thiết bị không người lái phóng từ tàu ngầm
Công ty Đức Gabler Naval Technology đang phát triển thiết bị không người lái trinh sát Range và thiết bị không người lái tấn công Raider có thể phóng từ ống ngư lôi của tàu ngầm.
Cả hai dài khoảng 4,5 mét và hoàn toàn tương thích với ống ngư lôi tiêu chuẩn, gồm cả ống 533mm mà các nước thành viên NATO sử dụng. Chúng dùng bộ đẩy điện nên tạo ít tiếng ồn, khó bị phát hiện.
Range tái sử dụng được, sở hữu hệ thống giám sát thời gian thực. Thiết bị có thân dài với nhiều cảm biến và 1 cột buồm module quang học phục vụ công việc quan sát. Còn Raider được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mục tiêu ở khoảng cách xa, giữ tàu ngầm nằm ngoài tầm phát hiện hay tầm phản công của kẻ địch.

Gabler Naval Technology chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết. Nhìn chung khả năng của 2 thiết bị tương đương ngư lôi điện có kích thước tương tự, chẳng hạn Black Shark hay DM2A4.
Với chiều dài tăng thêm 2 mét, những quả ngư lôi này có thể di chuyển khoảng 50km, đạt vận tốc tối đa 50 hải lý/giờ (93km/giờ) và đem được đầu đạn nặng 200 - 350kg. Sau khi phóng đi chúng được dẫn đường bởi tàu ngầm thông qua cáp quang, tuy nhiên cũng có tùy chọn dẫn đường tự động bằng sonar (định vị sóng âm) cùng cảm biến chủ động hoặc thụ động.
Ưu điểm chính của 2 thiết bị không người lái mới là phạm vi hoạt động mở rộng nhờ Range và Raide phối hợp với nhau.
Trước đây trang Militarnyi từng tiết lộ hải quân Đức có kế hoạch nâng cấp hạm đội quy mô lớn, một trong số bước đi để nâng cấp là mua sắm tàu phòng không không người lái.


