Elon Musk cảnh báo ông Trump về điểm yếu chip của Mỹ ở Đài Loan
Elon Musk bày tỏ lo ngại về vị thế thống trị của Đài Loan trong ngành sản xuất chip, cũng như nguy cơ Trung Quốc có thể tấn công đảo này, trong cuộc họp giữa các CEO công nghệ tại Nhà Trắng năm ngoái.
Thông tin vừa được tiết lộ trong cuốn sách xuất bản hôm 23/6, viết về nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Theo cuốn sách Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump của hai nhà báo Maggie Haberman và Jonathan Swan thuộc The New York Times, Elon Musk đã tham dự cuộc họp với Tổng thống Trump cùng lãnh đạo tập đoàn Dell, Qualcomm và Intel vào ngày 10/3/2025.
Maggie Haberman và Jonathan Swan cho biết tại cuộc họp diễn ra ở phòng Roosevelt của Nhà Trắng, Elon Musk nói rằng ông đang "cực kỳ hoảng hốt trước mức độ dễ tổn thương của nước Mỹ trước Trung Quốc".
Những năm gần đây, Elon Musk ngày càng lo ngại, đặc biệt là trước nguy cơ Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan. Nếu điều đó xảy ra, nguồn cung các loại chip cao cấp mà những công ty của Elon Musk đang phụ thuộc sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Trước sự chứng kiến của các lãnh đạo công nghệ, Elon Musk liên tục cảnh báo rằng Đài Loan - hòn đảo có diện tích chỉ tương đương bang Maryland (Mỹ), nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 130 km - hiện sản xuất khoảng 70% tổng số chip bán dẫn trên toàn thế giới và 90% số chip tiên tiến nhất. Thực tế, tỉ phú giàu nhất thế giới đang trình bày vấn đề trước những người có lẽ hiểu rõ lĩnh vực này hơn bất kỳ nhóm nào khác. Tuy nhiên, giám đốc điều hành SpaceX và Tesla vẫn không ngừng nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình.
"Nếu không bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất chip ở bên ngoài khu vực có nguy cơ xảy ra xung đột, chúng ta sẽ đối mặt với thảm họa", Elon Musk nói.
Ông tiếp tục nhấn mạnh: "Phải có ai đó xây dựng những nhà máy chế tạo chip ở ngoài vùng chiến sự!".

Theo cuốn sách, Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đảm bảo rằng nước này sẽ không phát động chiến dịch quân sự nhắm vào Đài Loan khi ông còn ở Nhà Trắng.
Tuy nhiên, ông Trump cũng đưa ra một lời cảnh báo: "Ông ấy có thể đang nói dối. Đài Loan là điều mà ông Tập Cận Bình khao khát nhất, giống như Ukraine từng là điều mà ông Putin luôn nhắm tới".
Sau đó, nhóm lãnh đạo công nghệ cùng Tổng thống Trump và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick đã thảo luận về cách Mỹ có thể giành lại một phần chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu và đưa nhiều nhà máy sản xuất từ châu Á về lãnh thổ Mỹ.
Elon Musk: "Toàn bộ nền kinh tế sẽ sụp đổ nếu..."
Theo cuốn sách, Elon Musk nói: "Đến năm 2029, Mỹ sẽ chỉ nắm khoảng 30% năng lực sản xuất chip của TSMC. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, toàn bộ nền kinh tế sẽ sụp đổ".
TSMC (Đài Loan) là hãng sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới. TSMC sản xuất chip cho hầu hết hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm và nhiều doanh nghiệp AI lớn.
Tháng 5 vừa qua, Elon Musk cùng nhiều lãnh đạo công nghệ Mỹ khác, trong đó có Jensen Huang (CEO Nvidia) và Tim Cook (CEO Apple), đã tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc.
Elon Musk khi đó được nhiều người xem là nhân vật có thể góp phần ổn định quan hệ kinh tế giữa hai nước.
Tesla hiện vận hành Gigafactory (nhà máy quy mô lớn) tại thành phố Thượng Hải với khoảng 20.000 nhân viên. Đây là một trong số rất ít trường hợp doanh nghiệp nước ngoài được phép sở hữu hoàn toàn nhà máy tại Trung Quốc mà không cần thành lập liên doanh với doanh nghiệp trong nước.
Cuốn sách Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump hiện đã được phát hành và bán trên Amazon.
Nhà Trắng và Elon Musk chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về nội dung trong cuốn sách này.
Việc TSMC đẩy mạnh đầu tư vào Mỹ như thế nào?
TSMC đã đưa một nhà máy sản xuất chip tiên tiến vào hoạt động tại thành phố Phoenix (bang Arizona, Mỹ). Ngoài ra, TSMC đang xây dựng hai nhà máy khác, đánh dấu dự án đầu tư sản xuất chip lớn nhất lịch sử của một doanh nghiệp nước ngoài tại Mỹ.
Nhà máy đầu tiên đã đi vào sản xuất thương mại chip 4 nanomet từ năm 2025, cung cấp cho các khách hàng như Apple, Nvidia và AMD. Nhà máy thứ hai dự kiến sản xuất chip 3 nanomet từ năm 2027, sớm hơn kế hoạch ban đầu nhờ nhu cầu AI bùng nổ. Trong khi nhà máy thứ ba sẽ chế tạo chip 2 nanomet và công nghệ tiên tiến hơn vào cuối thập niên này.
Tổng vốn đầu tư mà TSMC cam kết cho cụm nhà máy ở bang Arizona (Mỹ) hiện đã tăng lên 165 tỉ USD, bao gồm 6 nhà máy chế tạo chip, 2 cơ sở đóng gói chip tiên tiến và 1 trung tâm nghiên cứu - phát triển, sau khi công ty Đài Loan công bố bổ sung khoản đầu tư 100 tỉ USD hồi tháng 3/2025.
Trong khi đó, nhiều nguồn tin trong ngành cho biết TSMC đang nghiên cứu khả năng mở rộng quy mô lên tới 12 nhà máy sản xuất chip tại Arizona, cùng nhiều cơ sở đóng gói và nghiên cứu mới nhằm đáp ứng nhu cầu AI ngày càng tăng. Tuy nhiên, kế hoạch này chưa được TSMC chính thức xác nhận.
Việc TSMC đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ phản ánh nỗ lực của nước này nhằm giảm sự phụ thuộc vào năng lực sản xuất chip tại Đài Loan, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị với Trung Quốc gia tăng.
Đây cũng là lý do khiến Elon Musk cảnh báo rằng nếu chuỗi cung ứng chip tiên tiến vẫn tập trung chủ yếu tại Đài Loan, một cuộc xung đột ở đây có thể gây ra cú sốc nghiêm trọng với nền kinh tế toàn cầu.