Emoura Phạm khép lại hành trình Miss Grand International 2026 với danh hiệu Á hậu 4
Đại diện Tanzania Jihan Dimack giành vương miện Miss Grand International 2026, trong khi Emoura Phạm khép lại hành trình tại cuộc thi với danh hiệu Á hậu 4. Bên cạnh kết quả chung cuộc, đại diện Việt Nam gây chú ý qua phần hùng biện về hòa bình, câu chuyện theo đuổi nghệ thuật và dự án xây cầu cho các cộng đồng khó khăn.
Vương niệm thuộc về Tanzania
Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan, khép lại với chiến thắng thuộc về Jihan Dimack, đại diện Tanzania. Đây là lần đầu tiên một người đẹp châu Phi đăng quang cuộc thi kể từ khi sân chơi này được tổ chức.
Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Shyare Andrade của Ecuador, Beau Megan Goos của Hà Lan và Ximena Carrillo của Guatemala. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm giành danh hiệu Á hậu 4, hoàn thành hành trình trong nhóm 5 thí sinh có thứ hạng cao nhất.

Trong đêm chung kết, Jihan - đại diện Tanzania - gây chú ý với phần trả lời ứng xử nhấn mạnh sức mạnh của tình yêu, lòng bao dung và sự gắn kết giữa con người, bất kể sự khác biệt. Chiến thắng của cô không chỉ đưa Tanzania lên vị trí cao nhất tại cuộc thi mà còn đánh dấu cột mốc đáng chú ý đối với nhan sắc châu Phi.
Với Việt Nam, Emoura Phạm không giành được chiếc vương miện cao nhất nhưng để lại một số dấu ấn đáng chú ý trong hành trình dự thi. Ấn tượng nhất là phần hùng biện về hòa bình tại vòng thi dành cho Top 11. Cô mở đầu bằng đề nghị khán giả giữ 3 giây im lặng và kết thúc bài thuyết trình về "âm thanh của hòa bình", cô hát những câu trong ca khúc Heal the World của Michael Jackson.
Từ giảng đường đến tình yêu nghệ thuật
Theo hồ sơ trên website Miss Grand International, Emoura sang Mỹ học nội trú ở tuổi 15, hoàn thành hai năm cuối bậc trung học tại đây, sau đó tốt nghiệp đại học với bằng chuyên ngành diễn xuất.
Cô cho biết môi trường học tập và những người thầy đã giúp mình hiểu hơn về cảm xúc, góc nhìn của người khác, đồng thời tìm được tiếng nói riêng. Với Emoura, diễn xuất không chỉ là kỹ năng biểu diễn mà còn là cách tiếp cận những trải nghiệm và hoàn cảnh khác nhau của con người.
Nghệ thuật là một phần trong cuộc sống của cô từ sớm. Emoura bắt đầu học guitar khoảng năm 10 tuổi, đồng thời theo đuổi ca hát, nhạc kịch, hội họa và khiêu vũ. Cô cho biết hội họa và liệu pháp nghệ thuật từng giúp mình vượt qua những giai đoạn khó khăn, trong khi nhảy múa mang lại cảm giác tự do thông qua âm nhạc và chuyển động.

Sở thích nghệ thuật cũng được thể hiện qua những kỹ năng cô liệt kê trong hồ sơ dự thi, gồm diễn xuất, hát, chơi guitar, nhảy, múa truyền thống Việt Nam, nhạc kịch, ứng biến, người mẫu và vẽ tranh.
Bên cạnh nghệ thuật, Emoura yêu thích thể thao và từng trải nghiệm nhiều bộ môn như bơi, thể dục dụng cụ, golf, tennis, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, kickboxing và trượt ván. Theo cô, thể thao giúp rèn kỷ luật, tinh thần đồng đội và ý thức chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Những trải nghiệm này phần nào lý giải cách Emoura xuất hiện tại Miss Grand International: cô không chỉ dựa vào hình ảnh trình diễn mà còn tìm cách kết hợp câu chuyện cá nhân, khả năng giao tiếp và những giá trị mình theo đuổi. Dẫu vậy, thành tích tại một cuộc thi sắc đẹp vẫn phụ thuộc vào nhiều tiêu chí và phần thi khác nhau; nền tảng nghệ thuật là một lợi thế, không phải bảo đảm cho vị trí cao nhất.

Bốn chữ B và cách nhìn về thành công
Trong phần trình bày về triết lý “4Bs”, Emoura giải thích bốn yếu tố gồm Body (thể chất), Beauty (vẻ đẹp), Brain (trí tuệ) và Business (kinh doanh).
Với cô, Body là kỷ luật và khả năng duy trì sức khỏe để theo đuổi mục tiêu. Beauty không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn thể hiện qua tính cách, lòng trắc ẩn và cách đối xử với người khác. Brain là khả năng học hỏi, thích nghi và biến thử thách thành cơ hội trưởng thành.
Ở khía cạnh Business, Emoura cho biết cô từng tham gia công việc kinh doanh bất động sản của gia đình, bao gồm quản lý các bất động sản cho thuê và hoạt động mua bán nhà đất. Trải nghiệm này giúp cô học cách giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định có trách nhiệm.
Cô cho rằng một ý tưởng có ý nghĩa cần được hỗ trợ bằng kế hoạch, chiến lược, sự hợp tác và cam kết để có thể duy trì lâu dài. Cách nhìn này cũng được Emoura liên hệ với dự án cộng đồng của gia đình. Đáng chú ý, trong vòng phỏng vấn tại Miss Grand International 2026, Emoura còn đưa ra chữ B thứ năm - “Bridge”, nghĩa là cây cầu. Cô dùng hình ảnh này để nói về mong muốn kết nối những nền văn hóa đã góp phần định hình mình, đồng thời liên hệ với dự án xây cầu dân sinh của gia đình tại Việt Nam.
Những cây cầu nối cơ hội
Dự án “100 Bridges for Our Homeland” là một phần quan trọng trong câu chuyện mà Emoura mang đến cuộc thi. Theo hồ sơ chính thức, 18 cây cầu đã hoàn thành, trong khi cầu thứ 19 và 20 đang được xây dựng tại Việt Nam.
Dự án hướng đến những cộng đồng nông thôn gặp khó khăn về giao thông, giúp trẻ em có đường đến trường an toàn và thuận tiện hơn, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận các cơ hội sinh kế. Với Emoura, cây cầu không chỉ giải quyết việc đi lại mà còn kết nối con người với giáo dục và những khả năng phát triển mới.
Cô lý giải dự án từ chính trải nghiệm của gia đình: Bản thân đã nhận được những cơ hội mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Vì vậy, cô muốn góp phần tạo điều kiện để những người khác có thêm lựa chọn cho tương lai.
Emoura cũng nói về mong muốn trở thành cầu nối giữa hai nền văn hóa Việt Nam và phương Tây đã góp phần định hình con người cô. Những giá trị gia đình, nghị lực và tinh thần cộng đồng từ cội nguồn Việt Nam kết hợp với tính độc lập, sự cởi mở và khả năng thể hiện quan điểm mà cô học được trong môi trường phương Tây.
Với Emoura, tham gia cuộc thi sắc đẹp là cơ hội kết hợp nghệ thuật, kể chuyện và hoạt động cộng đồng. Cô xem chiếc vương miện như một nền tảng để lan tỏa mục tiêu, kết nối mọi người và chuyển sự chú ý của công chúng thành hành động có ích.
