Foxconn có vũ khí gì trước đối thủ ngày càng nhiều trong cuộc đua máy chủ AI?
Foxconn không lo ngại sự xuất hiện ngày càng nhiều đối thủ trong lĩnh vực sản xuất máy chủ AI, khi nhu cầu đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tiếp tục tăng mạnh trên toàn cầu.
Foxconn, nhà cung cấp máy chủ AI chủ chốt cho Nvidia, cho rằng quy mô sản xuất cùng chuỗi cung ứng tích hợp sẽ giúp hãng tiếp tục mở rộng thị phần, ngay cả khi ngày càng nhiều đối thủ gia nhập lĩnh vực đang bùng nổ nhờ nhu cầu hạ tầng AI.

Quy mô sản xuất trở thành “hàng rào” cạnh tranh
Phát biểu tại hội nghị với nhà đầu tư hôm 12/8, Michael Chiang, CEO luân phiên mới được bổ nhiệm của Foxconn, cho rằng thiết kế module hóa của nền tảng máy chủ mới Vera Rubin của Nvidia sẽ không khiến rào cản gia nhập ngành thấp hơn như nhiều người có thể dự đoán.
“Thiết kế module hóa của nền tảng mới sẽ không làm giảm rào cản gia nhập đối với cạnh tranh. Ngược lại, các khách hàng lớn sẽ càng phụ thuộc vào những nhà cung cấp có khả năng giao hàng ở quy mô lớn như chúng tôi”, Chiang nói.
Nhu cầu mạnh mẽ đối với hạ tầng AI đang thu hút nhiều doanh nghiệp mới tham gia thị trường máy chủ. Compal Electronics, nhà sản xuất máy tính xách tay cho HP và Dell, cùng Pegatron, doanh nghiệp lắp ráp iPhone, đều đang tích cực mở rộng năng lực sản xuất máy chủ AI nhằm bù đắp tốc độ tăng trưởng chậm lại của mảng điện tử tiêu dùng.
Tuy nhiên, Foxconn cho rằng lợi thế của mình nằm ở khả năng cung cấp một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh thay vì chỉ đảm nhận một vài công đoạn sản xuất. Theo Chiang, Foxconn tự sản xuất khoảng 50% số linh kiện cần thiết cho hệ thống máy chủ. Từ linh kiện, module GPU, khay chuyển mạch, khay tính toán cho đến lắp ráp rack và kết nối giữa các rack, Foxconn có thể cung cấp nhiều công đoạn trong cùng một hệ thống.
“Chúng tôi cung cấp nhiều hơn một sản phẩm đơn lẻ và đó là lợi thế quan trọng của chúng tôi”, ông nói. Foxconn kỳ vọng thị phần của hãng trong nền tảng Vera Rubin sắp tới sẽ tăng lên. Đây là nền tảng máy chủ mới của Nvidia với thiết kế khác đáng kể so với thế hệ Grace Blackwell.
Vera Rubin được xây dựng theo hướng module hóa cao, giúp rút ngắn đáng kể thời gian lắp ráp các khay tính toán. Theo Foxconn, thời gian này có thể giảm xuống khoảng 5 phút, so với gần 2 giờ ở thế hệ trước.
Thiết kế mới có thể giúp tăng tốc độ sản xuất, nhưng theo Foxconn, điều đó không đồng nghĩa bất kì nhà sản xuất nào cũng có thể nhanh chóng cạnh tranh ở quy mô tương đương. Khi nhu cầu từ các khách hàng lớn tăng mạnh, năng lực cung ứng đồng bộ, kiểm soát linh kiện và mở rộng sản xuất mới trở thành yếu tố quyết định.
Foxconn tăng tốc đầu tư khi máy chủ AI bùng nổ
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và xu hướng các khách hàng muốn đặt sản xuất gần thị trường tiêu thụ, Foxconn đã gần như tăng gấp đôi năng lực sản xuất toàn cầu so với vài năm trước.
Chiang cho biết căng thẳng địa chính trị và yêu cầu đa dạng hóa chuỗi cung ứng đang thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng sản xuất tại nhiều địa điểm. Đặc biệt đối với máy chủ AI, Foxconn sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng như năng lực sản xuất tại Texas, Wisconsin, Ohio và California của Mỹ.
Trong nửa đầu năm nay, Foxconn đã chi hơn 80 tỉ Đài tệ, tương đương khoảng 2,48 tỉ USD, cho đầu tư. Giám đốc tài chính David Huang cho biết tổng vốn đầu tư của tập đoàn trong cả năm dự kiến tăng 30% so với năm trước, tập trung vào các linh kiện chủ chốt, nghiên cứu và phát triển cùng năng lực sản xuất.
Trong quý hiện tại, Foxconn dự báo lượng xuất xưởng và doanh thu từ các rack máy chủ AI sẽ tăng ở mức hai chữ số so với quý trước. Nhu cầu đối với nền tảng Grace Blackwell của Nvidia cũng được dự báo duy trì ổn định sang năm tới. Chiang cho rằng xu hướng lượng máy chủ xuất xưởng tăng qua từng quý sẽ không thay đổi.
Sự bùng nổ của AI đang mang lại lợi ích rõ rệt cho Foxconn. Lợi nhuận ròng của công ty trong quý vừa kết thúc tăng 35% so với cùng kì năm trước, lên 59,97 tỉ Đài tệ. Biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 6,12%, trong khi biên lợi nhuận hoạt động tăng lên 3,75%.
Doanh thu tháng 7 của Foxconn đạt gần 950 tỉ Đài tệ, mức cao kỉ lục theo tháng của công ty, nhờ nhu cầu mạnh đối với máy chủ AI và sức tiêu thụ tốt hơn dự kiến của dòng iPhone 17.
Foxconn cũng kỳ vọng mảng điện tử tiêu dùng thông minh, chủ yếu liên quan đến iPhone, sẽ tăng trưởng mạnh trong quý này nhờ một đợt ra mắt smartphone được khách hàng lớn của hãng kỳ vọng cao. Ngược lại, mảng máy tính có thể suy giảm so với quý trước do nhu cầu PC chậm lại và tình trạng thiếu chip nhớ.
Không chỉ Foxconn hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI. Pegatron, một đối thủ nhỏ hơn, cho biết lợi nhuận ròng trong nửa đầu năm tăng hơn 30%, đạt 6,04 tỉ Đài tệ. Pegatron dự kiến hoạt động máy chủ AI sẽ tăng tốc trong nửa cuối năm, nhờ các lô hàng hệ thống Vera Rubin sắp tới của Nvidia cùng các hệ thống Grace Blackwell hiện có.
Johnson Deng, đồng CEO Pegatron, cho biết toàn bộ mảng máy chủ năm 2026 được dự báo tăng trưởng mạnh hơn dự báo trước đó của công ty, vốn đã kì vọng quy mô kinh doanh cao gấp 10 lần so với năm 2025.
Cuộc cạnh tranh vì thế đang nóng lên, nhưng Foxconn cho rằng quy mô và khả năng tích hợp chuỗi cung ứng vẫn là lợi thế khó sao chép. Khi các hãng công nghệ toàn cầu tiếp tục đổ hàng tỉ USD vào AI, cuộc đua sản xuất máy chủ không chỉ là cuộc đua về thiết kế hay tốc độ lắp ráp, mà còn là cuộc đua về khả năng cung ứng hàng loạt, kiểm soát linh kiện và xây dựng mạng lưới sản xuất đủ rộng để đáp ứng một thị trường đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có.

