Kinh tế

Nhà cung ứng máy tính cho HP, Dell tăng tốc sản xuất máy chủ AI, Việt Nam hưởng lợi

Bùi Tú 12/08/2026 07:37

Compal Electronics, một trong những nhà lắp ráp máy tính xách tay lớn nhất thế giới và là nhà cung ứng quan trọng cho HP, Dell, đang chuyển mạnh sang lĩnh vực máy chủ AI.

Compal đang tăng tốc chuyển dịch mô hình kinh doanh khi nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu bùng nổ. Công ty lắp ráp máy tính xách tay theo hợp đồng lớn thứ hai thế giới dự kiến chi 18 tỉ Đài tệ (khoảng 558,3 triệu USD) cho đầu tư vốn trong năm nay, cao hơn đáng kể mức 8 tỉ Đài tệ của năm 2025, để xây dựng các nhà máy phục vụ sản xuất máy chủ AI tại Đài Loan (TQ), Việt Nam và Mỹ.

máy chủ AI
Nhà cung ứng HP, Dell tăng tốc sản xuất máy chủ AI, Việt Nam trở thành mắt xích chiến lược

Từ lắp ráp PC sang cuộc đua máy chủ AI

Tại lễ khai trương cơ sở sản xuất máy chủ AI mới ở thành phố Đào Viên, Chủ tịch Compal Ray Chen cho biết chỉ hai năm trước công ty vẫn còn là một doanh nghiệp gần như đứng ngoài thị trường máy chủ AI. Tuy nhiên, sau khi đạt được những bước đột phá trong năm nay, Compal đã bắt đầu giao máy chủ AI cho các khách hàng thuộc nhóm “neocloud”, tức những trung tâm dữ liệu chuyên cung cấp năng lực tính toán phục vụ AI.

Theo ông Chen, mảng máy chủ AI hiện dự kiến đóng góp khoảng 10% tổng doanh thu Compal trong năm nay, tăng mạnh so với khoảng 2% của năm trước. Đây là sự thay đổi đáng kể đối với một doanh nghiệp có nền tảng lâu năm trong lĩnh vực máy tính cá nhân.

Compal hiện có khách hàng máy chủ AI gồm GMI Cloud của Mỹ, Dell và một số đối tác khác. Công ty kì vọng quy mô mảng kinh doanh này tiếp tục tăng nhanh trong năm tới khi mở rộng sang nhóm khách hàng hyperscaler và doanh nghiệp lớn. Theo dự báo của Chủ tịch Compal, tỉ trọng doanh thu từ máy chủ AI có thể tăng lên 30-40% vào năm 2027.

Để đáp ứng nhu cầu này, Compal đang xây dựng một mạng lưới sản xuất trải rộng trên ba quốc gia. Nhà máy mới tại Đào Viên đang trải qua quá trình đánh giá và xác nhận từ khách hàng, dự kiến bắt đầu sản xuất trong quý IV năm nay. Tại Mỹ, hai nhà máy mới ở Texas dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2026 và đạt sản lượng đáng kể từ đầu năm 2027.

Sự mở rộng này cho thấy máy chủ AI đang nhanh chóng trở thành một trụ cột mới trong ngành công nghiệp phần cứng, khi các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu phải đầu tư mạnh vào GPU, CPU, bộ nhớ và hệ thống máy chủ để phục vụ các mô hình AI ngày càng lớn.

Việt Nam giữ vai trò chiến lược trong chuỗi sản xuất

Trong kế hoạch mở rộng của Compal, Việt Nam được giao một vai trò đặc biệt. Nhà máy thứ hai của doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến sớm đi vào hoạt động và sẽ trở thành một mắt xích trong hệ thống sản xuất máy chủ AI của Compal.

Theo ông Ray Chen, Việt Nam sẽ đóng vai trò trung tâm chiến lược trong hoạt động sản xuất cấp độ linh kiện của Compal. Doanh nghiệp dự kiến thực hiện công đoạn sản xuất ở cấp độ 6 tại Việt Nam, sau đó chuyển các cụm sản phẩm sang Đài Loan và Texas để hoàn thiện và lắp ráp cuối cùng.

Cách tổ chức này cho phép Compal phân bổ các công đoạn sản xuất giữa nhiều quốc gia, đồng thời tận dụng lợi thế về chi phí, nguồn nhân lực và hệ sinh thái sản xuất của từng thị trường. Đối với Việt Nam, việc tham gia ở cấp độ linh kiện trong chuỗi máy chủ AI có thể mở rộng phạm vi tham gia của các nhà máy trong nước vượt ra ngoài hoạt động lắp ráp điện tử truyền thống.

Bên cạnh sản xuất, cơ sở tại Đài Loan sẽ đảm nhiệm thêm hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) và giới thiệu sản phẩm mới vào sản xuất (NPI). Đây là những công đoạn đòi hỏi nguồn lực kĩ thuật, thiết bị và năng lực quản lí sản xuất cao, cho thấy Compal đang hướng tới xây dựng một mạng lưới kết hợp giữa nghiên cứu, phát triển, sản xuất linh kiện và lắp ráp cuối cùng.

Tuy nhiên, cuộc đua máy chủ AI cũng đặt ra những thách thức không nhỏ. Chủ tịch Compal cho biết tình trạng thiếu hụt nhiều loại chip và linh kiện, đặc biệt là DRAM và CPU, đang gây sức ép lên cả ngành máy tính cá nhân lẫn điện tử tiêu dùng.

Theo ông, chi phí DRAM tăng và nguồn cung hạn chế đã tác động mạnh đến ngành PC. Dựa trên dự báo của khách hàng cũng như quan sát của Compal, tình trạng thiếu DRAM nhiều khả năng còn kéo dài sang năm tới, tạo ra sức ép lớn đối với hoạt động kinh doanh máy tính truyền thống.

Trong khi đó, Alan Chang, Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc bộ phận máy chủ AI của Compal, cho biết nguồn cung CPU cũng đang rất căng thẳng ngay cả đối với lĩnh vực máy chủ. Nhiều loại linh kiện khác cũng trong tình trạng cung không đủ cầu.

Dù vậy, Compal có lợi thế từ mối quan hệ lâu năm với các nhà cung cấp linh kiện được xây dựng trong nhiều thập niên phục vụ ngành PC. Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mạng lưới này đang hỗ trợ đáng kể cho hoạt động tìm nguồn cung ứng máy chủ AI.

Việc Compal đồng thời mở rộng tại Đài Loan, Việt Nam và Mỹ cho thấy chuỗi cung ứng AI đang được tái cấu trúc theo hướng phân tán và linh hoạt hơn. Với Việt Nam, sự tham gia của Compal vào sản xuất máy chủ AI có thể mở ra cơ hội nâng cấp vị trí trong chuỗi cung ứng điện tử, từ lắp ráp thiết bị tiêu dùng sang các sản phẩm hạ tầng công nghệ có giá trị cao hơn.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nhà cung ứng máy tính cho HP, Dell tăng tốc sản xuất máy chủ AI, Việt Nam hưởng lợi
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO