Giá vàng hôm nay 6/9: Vàng nhẫn 9999 phân hóa mạnh, thương hiệu nào giúp người mua 'giữ tiền' tốt nhất?
Giá vàng nhẫn 9999 giữa các thương hiệu lớn như DOJI, PNJ, SJC sáng nay lại chứng kiến sự lệch pha đáng kể, chênh nhau đến hơn 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Vàng miếng đứng giá, vàng nhẫn lệch pha sâu
Thị trường vàng trong nước trước giờ mở cửa phiên giao dịch 9h sáng 6/9 tiếp tục phản ánh tâm lí phòng thủ diện rộng từ cả phía doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.
Đối với thương hiệu vàng miếng SJC, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý lớn trên toàn quốc như SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu đều chọn phương án an toàn khi đồng loạt niêm yết giá vàng thu mua ở mốc 144,6 triệu đồng/lượng và giá bán ra ở mức 147,6 triệu đồng/lượng.
Khoảng cách giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tiếp tục duy trì cố định ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điểm sáng hiếm hoi trên thị trường vàng miếng thuộc về Mi Hồng, khi doanh nghiệp này đưa ra mức giá thu mua cao hơn mặt bằng chung 400.000 đồng/lượng (đạt 145 triệu đồng/lượng) và niêm yết chiều bán ra thấp hơn mặt bằng chung 1,1 triệu đồng/lượng (đạt 146,5 triệu đồng/lượng), tạo nên lực hút giao dịch nhỏ lẻ đáng kể.

Trái ngược với sự tĩnh lặng của vàng miếng, điểm nóng thu hút toàn bộ sự chú ý của giới đầu tư phiên hôm nay lại tập trung vào phân khúc vàng nhẫn trơn 9999.
Bảng niêm yết tại các thương hiệu chứng kiến sự phân hóa gắt gao với biên độ chênh lệch giữa giá bán cao nhất và thấp nhất trên thị trường nới rộng lên tới 3,4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn DOJI tiếp tục giữ vị trí đỉnh bảng khi đưa giá bán dòng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng 9999 lên mốc 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá thu mua đạt 146,5 triệu đồng/lượng.
Theo sát phía sau, Bảo Tín Minh Châu giao dịch nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Ở chiều ngược lại, các thương hiệu lớn như SJC, PNJ và Phú Quý lại chủ động hạ mức giá bán để tăng tính thanh khoản. Phú Quý chấp nhận giao dịch nhẫn 9999 trong khoảng 144,6 - 147,9 triệu đồng/lượng.
PNJ đưa giá thu mua về 144,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở 147,6 triệu đồng/lượng. SJC hiện là đơn vị niêm yết giá bán nhẫn mềm nhất thị trường ở mức 147,1 triệu đồng/lượng, đi kèm giá thu mua 144,1 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức giá thu mua thấp nhất trong nhóm khảo sát khi hạ về mốc 144,5 triệu đồng/lượng.
Mặt bằng giá trong nước chịu tác động trực tiếp từ làn sóng chốt lời gắt gao trên thị trường quốc tế. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng giao ngay thế giới lùi sâu về mốc 4.415,7 USD/ounce. Quy đổi theo tỉ giá USD niêm yết tại ngân hàng Vietcombank là 26.270 VND/USD, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 139,9 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các chi phí quản lý).
Sự sụt giảm của thị trường quốc tế khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC trong nước và giá vàng quy đổi bị nới rộng lên mốc gần 8,7 triệu đồng/lượng.
Thương hiệu nào giúp người mua "giữ tiền" tốt nhất?
Sự lệch pha đáng kể giữa giá niêm yết của các doanh nghiệp đặt ra bài toán kinh tế phức tạp cho người dân và nhà đầu tư: Mua thương hiệu nào để tối ưu hóa dòng tiền và giảm thiểu tối đa rủi ro?
Để trả lời câu hỏi này, giới phân tích tài chính chỉ ra rằng nhà đầu tư bắt buộc phải bóc tách hai chỉ số cốt lõi: Biên độ chênh lệch mua - bán (khoảng đệm rủi ro) và giá thu mua lại từ doanh nghiệp.
Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu mua mới để tích trữ dài hạn, thương hiệu nào duy trì biên độ mua - bán hẹp nhất sẽ là sự lựa chọn tối ưu, bởi khoảng cách này chính là chi phí giao dịch mà người mua phải chịu ngay khi thực hiện giao dịch.
Xét trên tiêu chí này, SJC và Phú Quý đang chiếm ưu thế tuyệt đối. SJC hiện giữ khoảng cách mua - bán nhẫn 9999 hẹp nhất thị trường chỉ ở mức 3 triệu đồng/lượng, theo sau sát nút là Phú Quý với 3,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, việc DOJI và Bảo Tín Minh Châu đẩy biên độ chênh lệch lên tới 4 triệu đồng/lượng đồng nghĩa với việc người mua chấp nhận mức rủi ro bốc hơi vốn ngay lập tức cao hơn đáng kể nếu phát sinh nhu cầu thanh khoản đột xuất.
Ngược lại, đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ sẵn sản phẩm và muốn thực hiện hóa lợi nhuận, bức tranh lại đảo chiều hoàn toàn. DOJI hiện là thương hiệu có chính sách thu mua lại cởi mở nhất khi trả mức giá 146,5 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào, cao hơn SJC và PNJ tới 2,4 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu đứng ở vị trí thứ hai khi sẵn sàng thu mua ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Như vậy, việc lựa chọn thương hiệu "giữ tiền" tốt nhất phụ thuộc hoàn toàn vào vị thế giao dịch của người tham gia thị trường: SJC và Phú Quý an toàn cho người mua mới, trong khi DOJI và Bảo Tín Minh Châu lại mang lại lợi thế vượt trội cho người bán chốt lời.



