Với việc gỡ nút thắt và bình ổn thị trường vàng hiện nay thì biện pháp hành chính trở nên đặc biệt quan trọng để đảm bảo sự minh bạch và ngăn chặn thao túng giá.
Việc áp dụng các chính sách thuế đối với thị trường vàng sẽ góp phần giảm bớt nhu cầu vàng, đặc biệt với những đối tượng mua vàng với mục đích đầu cơ, tích trữ, thao túng giá vàng.
Theo chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, sau ngày 15.6, doanh nghiệp kinh doanh vàng không sử dụng hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế sẽ bị rút giấy phép.
Sau 4 ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank), SJC cũng sẽ tham gia mua vàng từ Ngân hàng Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp bình ổn thị trường vàng, hoàn thành thanh tra, kiểm tra thị trường vàng trong tháng 5.2024.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu chậm nhất ngày 17.5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng; xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm, nhất là buôn lậu, thẩm lậu, trục lợi, đầu cơ, thao túng, đẩy giá, cạnh tranh không đúng quy định…
Sáng 14.5, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã họp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và các bộ ngành liên quan về công tác quản lý thị trường vàng.
Lãnh đạo TP.HCM cho biết sẽ chỉ đạo Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) thực hiện ngay công tác bình ổn thị trường, thực hiện nhiệm vụ chính trị để ổn định thị trường vàng.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khắc phục ngay tình trạng giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế chênh lệch ở mức cao, thanh tra chuyên ngành thị trường vàng...