Hãng Reuters dẫn lời một nghị sĩ Mỹ cùng một nguồn thạo tin tiết lộ đội ngũ quan chức Mỹ - Nga sắp gặp nhau tại Ả Rập Saudi trong vài ngày tới để bắt đầu nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine.
Chuyển động

Giới chức Mỹ - Nga sắp đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine

Cẩm Bình 16/02/2025 08:04

Hãng Reuters dẫn lời một nghị sĩ Mỹ cùng một nguồn thạo tin tiết lộ đội ngũ quan chức Mỹ - Nga sắp gặp nhau tại Ả Rập Saudi trong vài ngày tới để bắt đầu nỗ lực đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine.

Theo hạ nghị sĩ Michael McCaul, Ngoại trưởng Marco Rubio, cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz cùng đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff chuẩn bị sang Ả Rập Saudi. Hiện chưa rõ họ gặp ai bên phía Nga. Nhà lập pháp này cho biết mục đích cuộc gặp là sắp xếp hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump với hai người đồng cấp Vladimir Putin lẫn Volodymyr Zelensky, mục tiêu cuối cùng là mang lại hòa bình và kết thúc xung đột.

screenshot-2025-02-15-091857.png
Tổng thống Trump khởi động đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine - Ảnh: Reuters

Nguồn tin của Reuters xác nhận kế hoạch gặp gỡ trên nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì. Tổng thống Zelensky (vừa gặp Phó tổng thống Mỹ JD Vance bên lề Hội nghị An ninh Munich) cho biết Ukraine không được mời đến cuộc gặp ở Ả Rập Saudi. Ông nhấn mạnh Kyiv sẽ không ngồi lại đàm phán với Moscow khi chưa tham vấn các đối tác chiến lược.

Thông tin về kế hoạch gặp gỡ được tiết lộ sau khi Tổng thống Trump lần lượt điện đàm với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky vào ngày 12.2, sau đó giao nhiệm vụ cho cấp dưới khởi động đàm phán. Động thái điện đàm khiến châu Âu lo ngại về khả năng bị loại khỏi tiến trình hòa bình.

Lo ngại trở thành sự thật với tuyên bố châu Âu sẽ không tham gia đàm phán hòa bình của đặc phái viên Mỹ Keith Kellogg, mặc dù Washington vẫn đề nghị các đồng minh ở lục địa già đóng góp cho nỗ lực đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Bài liên quan
Phó tổng thống Mỹ 'gây bão' tại Munich: Không coi Nga là mối đe dọa của châu Âu?
Trong một bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich hôm 15.2, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã gây tranh cãi khi cho rằng "mối đe dọa từ bên trong" của châu Âu nghiêm trọng hơn cả những thách thức đến từ Nga và Trung Quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Khoa học là miền đất hoang vu, ai mà đi trúng sẽ thắng lợi'
14 giờ trước Sự kiện
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh mục tiêu của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị không chỉ là tháo gỡ vướng mắc, mà là khuyến khích. Khoa học là miền đất hoang vu, ai mà đi trúng sẽ thắng lợi.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giới chức Mỹ - Nga sắp đàm phán chấm dứt cuộc chiến Ukraine