Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Google đang xem xét các lựa chọn thay thế Hồng Kông nhằm xây dựng một trung tâm dữ liệu toàn cầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Google tìm nơi mới làm trung tâm dữ liệu toàn cầu thay thế Hồng Kông

08/02/2020, 08:51

Gã khổng lồ công nghệ Mỹ Google đang xem xét các lựa chọn thay thế Hồng Kông nhằm xây dựng một trung tâm dữ liệu toàn cầu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Cáp quang truyền tải 99% lưu lượng băng thông internet toàn cầu - Ảnh: Internet

Quyết định này của Google được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ không cho Google xây một tuyến cáp quang mới nối với Hồng Kông, theo Wall Street Journal.

"Chúng tôi đã làm việc thông qua các kênh được thiết lập để có được giấy phép xây dựng mạng lưới cho các loại cáp dưới biển khác nhau và chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ các quyết định của các cơ quan được có thẩm quyền tại các địa điểm nơi chúng tôi hoạt động", một phát ngôn viên của Google cho biết về việc này.

Trước đó, hồi tháng 8.2019, Bộ Tư pháp Mỹ đã phát đi lo ngại của họ về dự án tuyến cáp quang mới của Google nối với Hồng Kông. Mối lo ngại chủ yếu của các quan chức Mỹ là vì đối tác chính của dự án là công ty Trung Quốc Dr. Peng Telecom & Media Group.

Theo Reuters, cáp ngầm là xương sống của mạng internet toàn cầu khi 99% lưu lượng băng thông được truyền tải qua mạng lưới cáp ngầm.

Thiên Hà (theo Reuters)

Bài liên quan
Amazon dự chi 150 tỉ USD vào các trung tâm dữ liệu vì sự bùng nổ AI, duy trì lợi thế trước Microsoft và Google
Việc chi tiêu thoải mái là sự phô trương sức mạnh khi Amazon đang tìm cách duy trì lợi thế về điện toán đám mây trước Microsoft và Google.

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tốc độ tăng GDP quý 1/2024 cao nhất trong 4 năm nay
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 1/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý 1 các năm từ 2020 - 2023.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Google tìm nơi mới làm trung tâm dữ liệu toàn cầu thay thế Hồng Kông