Google và Hàn Quốc đạt được thỏa thuận quan trọng
Qua gần 20 năm, cuối cùng chính phủ Hàn Quốc cũng chấp thuận để Google chuyển dữ liệu bản đồ chi tiết của nước này sang máy chủ nước ngoài.
Quyết định trên được đưa ra sau khi giới chức nhà nước cùng chuyên gia tư nhân cân nhắc kỹ lưỡng. Dữ liệu bản đồ được phép chuyển sang máy chủ nước ngoài có tỷ lệ 1: 5.000 với độ chính xác cực cao. Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc yêu cầu Google triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, chẳng hạn chỉ cung cấp phần dữ liệu cần thiết cho định vị di chuyển.
Làm mờ hoặc che khuất địa điểm nhạy cảm như trụ sở cơ quan nhà nước hay căn cứ quân sự. Loại bỏ một số tọa độ kinh độ và vĩ độ cụ thể trên lãnh thổ Hàn Quốc. Dữ liệu thô cần được xử lý tại chỗ bởi đối tác Hàn Quốc trước lúc chuyển dữ liệu cần thiết cho định vị sang máy chủ nước ngoài. Google phải chỉ định đại diện địa phương và thiết lập khuôn khổ phòng ngừa sự cố bảo mật.
Phó chủ tịch Google Cris Turner (phụ trách sự vụ liên quan đến nhà nước và chính sách công) hoan nghênh quyết định mới nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục hợp tác với giới chức địa phương để ứng dụng Maps của tập đoàn hoạt động với đầy đủ chức năng tại Hàn Quốc.

Nhiều năm qua Hàn Quốc luôn từ chối yêu cầu chuyển dữ liệu bản đồ sang máy chủ nước ngoài của các doanh nghiệp công nghệ như Google hay Apple, lấy lý do bảo vệ an ninh quốc gia trước rủi ro như CHDCND Triều Tiên khai thác thông tin địa lý nhạy cảm. Riêng Google từng 2 lần đề nghị (năm 2007 và 2016) nhưng đều không thành công.
Hạn chế gần 20 năm biến Hàn Quốc thành một trong số ít quốc gia khó sử dụng đầy đủ chức năng Google Maps – ứng dụng bản đồ thống trị toàn cầu, gây khó cho khách du lịch nước ngoài. Còn người dân Hàn Quốc thường dùng ứng dụng nội địa như Naver hay Kakao.
Quyết định trên phá vỡ thế thống trị của 2 “ông lớn” Naver cùng Kakao. Một số chuyên gia ủng hộ hạn chế bày tỏ lo ngại về khả năng Google độc chiếm thị trường trong dài hạn. Họ cũng lập luận rằng kiểm soát dữ liệu bản đồ quốc gia là vấn đề chủ quyền vì loại dữ liệu này đóng vai trò nền tảng của loạt công nghệ mới nổi gồm robot, xe tự lái, đô thị thông minh.
Phe phản đối thì chỉ trích hạn chế cản trở sự đổi mới và làm suy yếu ngành du lịch. Tại Hàn Quốc, Google Maps thiếu hướng dẫn đầy đủ về lộ trình đi bộ hay lái xe.
Hàn Quốc “bật đèn xanh” cho Google Maps trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép yêu cầu đồng minh châu Á giải quyết tình trạng “phân biệt đối xử” đối với công ty công nghệ nước ngoài. Quyết định mới nhất là tiền lệ pháp lý lẫn kỹ thuật cho Apple Maps sớm nhận được quyền truy cập tương tự, giúp ứng dụng này không còn hoạt động kém hiệu quả tại Hàn Quốc. Apple đã bày tỏ ý định sử dụng dữ liệu từ T-Map của SK Telecom (nhà mạng lớn nhất Hàn Quốc) làm giàu hệ thống dữ liệu của mình, nhằm đảm bảo độ chính xác cao nhất cho người dùng nội địa.